Lạnh người kiểu làm đẹp bằng mĩ phẩm lậu

Giới trẻ hiện nay rất chuộng những “phụ kiện làm đẹp” như phấn nhuộm tóc, sơn móng tay nứt, son môi 3D… Tuy nhiên, đây đều là những loại mĩ phẩm trôi nổi ngoài thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa hàm lượng chất độc hại, sudan, lượng chì cao.

Tràn lan mĩ phẩm làm đẹp không nguồn gốc

Qua rồi thời kì “tóc nâu môi trầm”, nhiều bạn trẻ ưa chuộng những kiểu thời trang đầy màu mè với cách trang điểm độc đáo, nổi bật như dùng các loại phấn nhuộm tóc, sơn móng tay nứt, son môi lấp lánh, phát sáng… Đây là những kiểu trang điểm mới nghe qua chắc chắn nhiều chuyên viên trang điểm cũng… choáng. Các loại “phụ kiện làm đẹp” kiểu này đang được bán tràn lan ngoài các chợ mĩ phẩm giá rẻ và trên cả những trang web mua sắm dành cho tuổi “teen”.

Phương Anh, HS lớp 12 trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết, bây giờ mà còn dùng những kiểu trang điểm Hàn Quốc nhẹ nhàng son đỏ, má hồng thì … quê lắm. “Mốt” là phải trang điểm đậm đà, nổi bật cá tính và cập nhật nhanh chóng các “gu” mới. “Gu” hiện đại nhất của mùa hè năm nay là nhuộm đuôi tóc. Việc nhuộm tóc này chỉ mang tính chất tạm thời, thực hiện lại rất dễ dàng. Chỉ cần mua vài thỏi phấn nhuộm tóc, quẹt vào phần đuôi tóc sau đó để khô.

"Nhiều trường THCS, THPT cấm học sinh nhuộm tóc, thế nên chỉ đi đâu chơi, bọn em dùng phấn nhuộm cho tiện lợi. Về nhà chỉ cần gội đầu sạch là màu tóc sẽ đen trở lại", Phương Anh nói.

Lạnh người kiểu làm đẹp bằng mĩ phẩm lậu - 1

1 kiểu trang điểm lạ lùng song rất nguy hiểm đến sức khỏe của các bạn tuổi teen

Phấn nhuộm tóc có mức giá khá rẻ, chỉ từ 40.000 – 80.000 đồng/thỏi. Khối lượng một thỏi cũng khá lớn, tha hồ tạo các kiểu tóc, màu sắc độc đáo. Ngoài ra có thể mua vài thỏi phấn tóc với những màu sắc sặc sỡ như tím, đỏ, hồng, cam… để pha trộn với nhau. So với các sản phẩm thuốc nhuộm tóc thông thường, dùng phấn loại này rất dễ dàng, không phải ra các tiệm làm đầu, chi phí lại rẻ. Mỗi ngày có thể thay đổi một màu tóc nhuộm khác.

Sơn móng tay dạng nứt cũng là một “phụ kiện làm đẹp” của nhiều bạn trẻ yêu thích sự độc đáo. Khác với các loại sơn móng tay bình thường, khi sơn loại này lên móng tay, các mảng màu sơn tự động chuyển dịch và tách rời và tạo ra những mảng màu sắc, hoa văn ấn tượng. Sơn tự tạo nên những bộ móng độc đáo, trẻ trung mà không cần phải đến các cửa hàng vẽ móng tốn kém. Giá của loại sơn này cũng khá rẻ, chỉ từ 20.000 – 50.000/lọ có dung tích 10 – 15ml.

Son môi 3D lấp lánh, phát quang cũng khác biệt hoàn toàn với những loại son dưỡng môi có màu hồng nhẹ hay son nước, son bóng thông thường… Khi phủ lên môi loại son độc đáo này, người dùng sẽ thấy son để lại trên bờ môi một lớp màu sắc rực rỡ, hoa văn… Bề mặt son còn có nhiều nhũ bắt sáng và chất tạo hiệu ứng màu sắc lấp lánh, phát quang…

Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi và vẻ đẹp độc đáo, những loại mĩ phẩm trang điểm này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh do chứa hoá chất độc hại. Đây lại là những loại mĩ phẩm có xuất xứ gia công từ Trung Quốc, bán trôi nổi ngoài thị trường không qua kiểm định. Bao bì các loại phấn nhuộm tóc, sơn móng tay nứt, son môi phát quang thường không ghi rõ cơ sở sản xuất hay thành phần hoá học…

Đẹp nhưng...độc!

Theo khuyến cáo của bác sĩ Chu Thanh Hương, bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhuộm tóc là cách làm đẹp rất hại cho tóc và da đầu do chứa nhiều hoá chất. Do đó, các loại thuốc nhuộm tóc trên thị trường đều có hướng dẫn sử dụng, chống chỉ định kích ứng rõ ràng cho người sử dụng. Khi nhuộm tóc, thợ làm đầu thường phải đeo găng tay.

Bởi loại hoá chất Paraphenylenediamin thường được dùng trong các sản phẩm tạo màu tóc rất dễ gây các bệnh ung thư nếu để chất này dính vào da mặt, da đầu… Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng đã chứng minh rằng paraphenylenediamin gây dị ứng, chàm, hen, loét dạ dày, làm da mẩn đỏ, nhạy cảm với nắng và có thể gây tử vong nếu ngộ độc nặng.

Với các loại phấn nhuộm tóc thì khả năng chứa hoá chất độc hại còn cao hơn nhiều lần do loại phấn này còn có thêm các chất phụ gia như propylenglycol và Isopropyl alcohol cũng gây tác hại không nhỏ. Chúng được xem là một dạng chất độc có thể ảnh hưởng tới gan, thận, não. Khi dùng phấn, nhiều em lại không dùng găng tay và quẹt thẳng phấn lên tóc, bụi của phấn chẳng may hít phải cũng rất dễ gây kích ứng và độc hại.

Son môi và sơn nứt móng tay cũng chứa rất nhiều hoá chất độc hại. Các hóa chất trong sơn móng tay... như benzen, toluen, aceton rất dễ gây dị ứng và nhiễm trùng. Benzen còn gây ung thư nếu tích lũy nhiều trong cơ thể. Chất Aceton cũng dễ gây bệnh vàng móng, tổn thương chất sừng bề mặt móng khiến móng giòn, dễ gãy. Ngoài ra, theo phát hiện của các nhà hóa học, sơn móng tay có hàm lượng Phthalates cao nhất. Đây là chất có thể gây ra bệnh ung thư vú.

Còn son môi dạng 3D, dạ quang có thể chứa sudan, huỳnh quang độc hại, hàm lượng chì cao để giữ cho lớp son môi lâu trôi. Nhẹ thì ngay sau khi sử dụng, người dùng sẽ bị sưng tấy đỏ môi, nặng hơn thì sẽ khiến môi thâm tím sau thời gian dài sử dụng. Chất sudan cũng có khả năng gây ung thư nếu tích tụ quá mức cho phép trong cơ thể.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo, các em tuổi “teen” có làn da mỏng manh dễ bị kích ứng nên hạn chế trang điểm. Nên mua mĩ phẩm tại các cửa hàng có uy tín, chọn những loại mĩ phẩm thiên nhiên, ít hoá chất độc hại. Nếu sử dụng các loại mĩ phẩm gia công rẻ tiền của Trung Quốc rất dễ gây bệnh dị ứng, mẩn đỏ và ung thư da.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Phong (VietQ)
Trang điểm hàn quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN