Dở khóc dở cười trước "thảm họa" làm đẹp đi chơi Tết của chị em

Ai cũng muốn trở nên xinh đẹp hơn trong dịp Tết nhưng đáng tiếc không phải ai cũng có lựa chọn đúng đắn để rồi tiền mất tật mang.

Phái đẹp đua nhau làm đẹp đón năm mới.

Phái đẹp đua nhau làm đẹp đón năm mới.

Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn trong năm. Trong những ngày này, ngoài việc sắm sửa, trang trí nhà cửa, phái đẹp cũng muốn chăm sóc nhan sắc để đẹp hơn trong năm mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sự lựa chọn đúng đắn để rồi trở thành "thảm họa" làm đẹp. Dễ thấy nhất là việc làm tóc, hình một đằng thực tế một nẻo. Không phải vô cớ khi người xưa có câu "cái răng cái tóc là góc con người", một mái tóc phù hợp có thể làm thay đổi ngoạn mục diện mạo của bạn.

Tóc chỉ đẹp khi ở tiệm và biến thành "thảm họa" khi về nhà.

Tóc chỉ đẹp khi ở tiệm và biến thành "thảm họa" khi về nhà.

Nhiều cô gái không dám ra đường vì phải nhận lấy một mái tóc "thảm họa". Bên cạnh đó, còn có một số trường hợp phải nhập viện vì gặp sự cố trong lúc làm tóc như bị bỏng, mất mảng lớn tóc. Ngoài ra, số khác gặp vấn đề liên quan đến việc thẩm mỹ như xăm lông mày, xăm môi, nối mi,.. khiến việc làm đẹp trong dịp Tết thêm phần rủi ro. "Tiền mất tật mang. Năm hết Tết đến tự nhiên mua họa vào người" - có người bình luận.

Không chỉ có tóc, việc phun xăm cũng có nhiều rủi ro.

Không chỉ có tóc, việc phun xăm cũng có nhiều rủi ro.

Làm sao để làm đẹp an toàn vào dịp Tết?

- Cẩn thận với những lời quảng cáo giá hời: Nhắm vào tâm lý làm đẹp trong dịp Tết của chị em, nhiều tiệm làm tóc, phun xăm đồng loạt hạ giá với những chương trình giảm giá, các gói combo làm đẹp,... Vì ham rẻ nên không ít người đã tiến hành làm đẹp ở các cơ sở thiếu uy tín. Bởi vậy, bạn nên cảnh giác với những quảng cáo giá hời và tìm hiểu kỹ về chất lượng cơ sở.

Không nên ham rẻ mà bất cẩn với những chiêu trò quảng cáo.

Không nên ham rẻ mà bất cẩn với những chiêu trò quảng cáo.

- Không phải cứ "giống y hệt hình" sẽ đẹp với mình: Nhiều cô gái đến tiệm tân trang nhan sắc với yêu cầu "làm cho em giống y chang hình trên mạng". Thực tế, gương mặt của mỗi người là khác nhau, có thể kiểu tóc này, dáng lông mày kia là chuẩn mực với người trong hình nhưng không phải lựa chọn tốt nhất cho bạn. Thay vào đó, bạn hãy tham khảo các bài tư vấn cũng như ý kiến nhân viên để chọn thứ phù hợp với mình.

Thay vì tin ảnh trên mạng bạn hãy tự tìm kiểu tóc, dáng lông mày phù hợp với bản thân.

Thay vì tin ảnh trên mạng bạn hãy tự tìm kiểu tóc, dáng lông mày phù hợp với bản thân.

- Tự chăm sóc mình tốt hơn: Ngoài việc đến spa hay đi làm tóc, bạn có thể khiến mình trở nên rạng rỡ hơn bằng cách quan tâm đến chính mình bằng việc ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Bạn nên đi ngủ trước 11 giờ và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để duy trì cân nặng nhờ việc không ăn đêm. Ngoài ra, thói quen này cũng có lợi cho làn da khi da có thời gian tái tạo, tự phục hồi. Bên cạnh đó, cũng nên để ý đến việc giữ cho da mặt sạch sẽ, chăm sóc tốt cho da để luôn rạng rỡ.

Tự chăm sóc bản thân là cách để bạn luôn rạng rỡ.

Tự chăm sóc bản thân là cách để bạn luôn rạng rỡ.

Nguồn: [Link nguồn]

Con gái chưởng môn phái Vịnh Xuân chỉ cách giữ dáng đẹp eo thon vào dịp Tết

Katleen Phan Võ nổi tiếng với ngoại hình phảng phất chút lai Tây rất riêng nhưng cô từng tự ti về diện mạo của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Chị em nhộn nhịp làm đẹp đón Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN