8 mẹo đơn giản "đối phó" mắt sưng húp

Hãy ghi nhớ vài mẹo hay và đơn giản để "đối phó" với đôi mắt sưng húp do nhiều nguyên nhân gây ra.

Mắt sưng húp do nhiều nguyên do gây ra như: ngủ nhiều, ngủ ít... Thường khi vừa mới thức dậy, "cửa sổ tâm hồn" có xu hướng húp lên thấy rõ. Sự thực, chẳng ai muốn ra ngoài đường với tình trạng chả lấy gì làm đẹp như vậy.

Hãy cùng bỏ túi vài mẹo hay để "đối phó" với đôi mắt sưng húp:

1. Nước

Một mẹo dễ nhất và cũng rẻ nhất để khắc phục đó chính là uống nước. Nếu để rơi vào tình trạng mất nước, cơ thể có xu hướng trữ nước khiến mắt và một số bộ phận khác sưng lên. Ngoài việc bổ sung nước, bạn nên cắt giảm lượng muối, tránh uống soda và cà phê. Nếu cung cấp đủ nước sẽ giúp cơ thể thải chất độc ra ngoài dễ dàng hơn. Tốt nhất, uống khoảng 10 cốc nước mỗi ngày.

2. Dưa chuột

8 meo lam giam sung mat

Phương pháp tiếp theo là hãy đắp dưa chuột cho mắt. Cắt hai lát dưa chuột để  tủ lạnh cho mát và đắp lên "cửa sổ tâm hồn" từ 5 đến 10 phút. Các enzym và dưỡng chất trong dưa chuột sẽ làm giảm hiện tượng sưng của đôi mắt.

3. Túi trà

Làm sao để mắt hết sưng

Nếu không quá vội vàng hãy sử dụng những túi trà lọc để xoa dịu đôi mắt. Để chúng trong tủ lạnh ít phút, đắp mắt (có thể sử dụng một miếng vải mỏng cho mắt rồi đặt túi trả lên) và cảm nhận sự thư thái mà nó mang lại. Chắc chắn, tình trạng sưng húp sẽ được cải thiện rõ rệt. Không chỉ thế, nếu chăm chỉ thực hiện nó còn hạn chế được quầng thâm quanh mắt.

4. Lô hội

Các thành phần tuyệt vời trong lô hội sẽ là cứu cánh giúp bạn đối phó với tình trạng sưng húp mắt. Cách làm, hãy bỏ phần lá xanh bên ngoài, lấy thạch trắng bên trong chà nhẹ lên vùng da quanh mắt.

5. Nước muối ấm

Hòa toàn nửa muỗng cà phê muối và một ly nước ấm, dùng bông gòn hoặc miếng bông tẩy trang thấm dung dịch này và xoa nhẹ lên mặt. Lặp lại việc này trong ít nhất nửa giờ, bạn sẽ thấy đôi mắt long lanh trở lại.

6. Thìa lạnh

8 mẹo làm giảm mắt sưng đơn giản

Lấy khoảng 6 thìa kim loại đặt trong tủ lạnh khoảng 10 phút, sau đó lấy trước 2 chiếc và đặt phần hõm vào mắt đến khi hết lạnh. Tiếp tục thao tác này với 4 thìa còn lại. Điều này sẽ giúp thư giãn các mạch máu và giúp đôi mắt bớt mệt mỏi, đồng thời làm giảm tình trạng sưng húp.

7. Dâu tây

Dâu tây không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn đối phó rất hiệu quả với đôi mắt sưng húp. Chỉ cần cắt ngọn, bỏ đôi quả dâu tây đã  được giữ lạnh và đặt chúng lên quầng mắt vài phút sẽ rất hiệu quả. 

8. Khoai tây

Những phương pháp trên có lẽ nhiều người đã nghe qua, song dùng khoai tây thì hơi lạ lẫm. Trên thực tế, tinh bột của khoai tây hoạt động giống như một tinh chất chống viêm đến từ thiên nhiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Chăm sóc da khô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN