10 lỗi trang điểm vô tình khiến bạn xấu xí

Hãy tránh những lỗi trang điểm cơ bản nhất để khuôn mặt luôn tươi trẻ và rạng rỡ nhé.

Nếu thành thạo các bí quyết trang điểm từ đậm đến nhạt, từ nhẹ nhàng đến ấn tượng thì sẽ không khó để bạn sở hữu một khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ. Thậm chí là trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Nhưng nếu không cẩn thận mà mắc phải một lỗi trang điểm rất nhỏ thì bạn sẽ khiến khuôn mặt mình già đi trông thấy, mệt mỏi và trở nên thiếu sức sống.

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để tránh được những lỗi trang điểm cơ bản nhất mà có thể bạn chưa biết để khuôn mặt luôn tươi trẻ và rạng rỡ nhé.

1. Sử dụng kem che khuyết điểm không đúng

Kem che khuyết điểm là một sản phẩm hoàn hảo để giấu đi những khuyết điểm trên da như mụn, vết bầm đỏ, hoặc quầng đen dưới mắt. Nhưng nếu bạn sử dụng kem che khuyết điểm sai tông màu thì bạn sẽ già đi trông thấy.

Ví dụ nếu bạn sử dụng kem che khuyết điểm quá sáng cho vùng quầng đen dưới mắt thì đôi mắt bạn nhìn sẽ rất lệch với toàn khuôn mặt. Mục đích của việc dùng kem che khuyết điểm cho mắt là để mắt sáng hơn chứ không phải bị lệch tông. Và việc sử dụng sai tông màu của loại kem này sẽ khiến đôi mắt bạn mệt mỏi như vừa thức dậy.

Chuyên gia trang điểm khuyên bạn nên sử dụng kem CC cream, tông màu của nó không đậm như kem che khuyết điểm nhưng cũng có tác dụng tương tự kem che khuyết điểm hoặc tốt hơn. Nếu như bạn vẫn muốn sử dụng kem che khuyết điểm thì hãy chọn màu kem cùng với màu da của mình để lớp trang điểm tự nhiên nhất có thể.

2. Dùng quá nhiều phấn phủ

Phấn phủ giúp cho lớp trang điểm của bạn đồng nhất về màu sắc, tạo độ sáng cho khuôn mặt. Nhưng đừng nên dặm quá nhiều phấn phủ suốt một ngày sẽ khiến da hình thành những nếp nhăn.

Để kiểm soát lượng dầu, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm cân bằng hoặc kem nền cho da dầu để kiểm soát lượng dầu trên da cả ngày. Bên cạnh đó đừng quên trang bị cho mình gói giấy thấm dầu để nhanh chóng lấy đi lượng dầu thừa trên mặt mà không cần dặm phấn phủ lên.

10 lỗi trang điểm vô tình khiến bạn xấu xí - 1

Chọn kem che khuyết điểm nên lưu ý chọn trong ánh sáng ban ngày để tránh sự bất tương đồng

3. Quên sản phẩm quan trọng

Một bước trang điểm quan trọng cũng có thể khiến bạn nhìn bị già đi đó là quên bước đánh kem lót primer. Kem primer rất quan trọng trong việc làm đều màu da bạn, khiến lớp kem nền mịn màng hơn và giúp khuôn mặt bạn tỏa sáng hơn

4. Bỏ qua mỹ phẩm dạng kem

Khi phụ nữ trưởng thành, da ở mặt và cổ trở nên khô hơn, dẫn đến việc khuôn mặt kém rạng rỡ hơn. Để kéo dài sự trẻ trung của mình, hãy  chuyển từ mỹ phẩm dạng kem sang mỹ phẩm dạng bột. Dạng bột có xu hướng nằm trên bề mặt da giúp che phủ nếp nhăn chứ không ăn sâu vào da và làm hiện rõ các nếp nhăn.

5. Kẻ eyeliner quá đậm

Chúng ta đều biết rằng kẻ viền mắt có thể khiến đôi mắt to hơn, sáng hơn nhưng nếu như bạn kẻ viền mắt quá đậm thì những nét vẽ đó cũng có thể làm hằn vết chân chim và những nếp nhăn khác ở mắt.

Vẽ eyeliner là để làm nổi bật đôi mắt chứ không phải khiến đôi mắt thêm nặng nề. Hãy vẽ nhiều nét nhỏ thay vì một nét vẽ liền đậm và thằng trên viền mắt. Hất eyeliner ở đuôi mắt sẽ khiến đôi mắt thêm trẻ trung.

6. Lông mày quá dày

Không phải ai cũng được sinh ra với một cặp lông mày đẹp, dày, cong phù hợp với khuôn mặt. Nhưng bạn có thể sử dụng bút chì để làm dày và tạo dáng cho lông mày mỏng của bạn, chỉ cần chú ý chọn màu sắc thật phù hợp mà thôi. Nếu sử dụng bút chì, hãy chọn tông màu sáng hơn màu tóc của bạn.

Nếu tóc bạn màu vàng hoặc đỏ thì hãy chọn bút có tông màu tối hơn. Bên cạnh bút kẻ lông mày thì bột kẻ lông mày cũng là sự lựa chọn sáng suốt vì nó không để lại những nét vẽ không tự nhiên như bút.

Để vẽ lông mày thật tự nhiên và phù hợp với khuôn mặt, sử dụng bột lông mày màu nâu hoặc dùng bút chải lông mày để chải lông mày hất lên, sau đó chấm bột lông mày vào những chỗ thưa và trống trên lông mày. Nhấn mạnh ở phần đuôi để lông mày tự nhiên và ấn tượng.

7. Trang điểm ánh kim

Trang điểm ánh kim lên mắt chỉ phù hợp với một số tuổi nhất định. Đừng vội thử nghiệm những tông ánh kim quá ấn tượng như trên các sàn diễn. Nếu muốn sở hữu đôi mắt ánh bạc lấp lánh thì chỉ cần sử dụng kem shimmer nhẹ nhàng lên bầu mắt là đôi mắt bạn đã đủ hấp dẫn và trẻ trung.

10 lỗi trang điểm vô tình khiến bạn xấu xí - 2

Không nên dùng quá nhiều phấn phủ

8. Sử dụng một tông màu trang điểm không phù hợp da

Màu son ánh tím có thể là sự lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tiệc tùng sang trọng hay cho những shoot hình thời trang ấn tượng đòi hỏi sự mới mẻ. 

Nhưng trên thực tế, nó sẽ khiến môi mỏng hơn và làm khuôn mặt xanh xao hơn nếu bạn không kết hợp hài hòa với tông trang điểm cho toàn khuôn mặt. Và nó cũng có thể khiến bạn già đi trông thấy. Vì vậy các chuyên gia trang điểm khuyên bạn chỉ nên sử dụng màu đỏ, màu hồng hay những gam màu trung tính cho đôi môi tươi trẻ và một khuôn mặt rạng rỡ.

9. Kẻ viền môi

Các chuyên gia trang điểm đồng ý rằng kẻ viền môi có thể dễ dàng định hình đôi môi cũng như tránh được những vết son thừa ngoài viền môi. Tuy nhiên, một lỗi chung mà phái đẹp thường mắc phải khi sử dụng chì kẻ viền môi đó là dùng chì kẻ môi có tông màu giống với son môi.

Bạn cần phải sử dụng bút kẻ môi có tông màu sáng hơn hoặc tối hơn màu môi để không bị nhầm lẫn trong việc định hình môi của mình. Cách này cũng khiến bạn không bị lộ rằng mình đang trang điểm, hơn nữa đôi môi bạn nhìn cũng tự nhiên hơn với tông màu tự nhiên của bút kẻ viền môi.

10 lỗi trang điểm vô tình khiến bạn xấu xí - 3

Nên kẻ viền môi nhạt hơn màu son

10. Đánh phấn má quá đậm

Trừ khi bạn muốn trang điểm thành nhân vật hoạt hình, nếu không thì chỉ dặm thật nhẹ phấn má lên hai gò má thôi nhé. Điều này sẽ giúp khuôn mặt bạn hồng hào tự nhiên hơn. Các chuyên gia trang điểm khuyên rằng bạn nên mỉm cười và thoa phấn lên má theo vòng tròn rồi hất về phía thái dương.

Trang điểm nhẹ nhàng sẽ khiến bạn trẻ hơn, quá nhiều phấn má sẽ khiến bạn già hơn. Những người có làn da tông màu ô liu nên chọn những phấn má tông màu ấm, còn da trắng thì có thế chọn tông màu hồng đào tự nhiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thảo (theo Foxnews) ([Tên nguồn])
Cách trang điểm cơ bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN