10 cách làm đẹp mọi thiếu nữ cần biết

Hãy tham khảo những mẹo nhỏ dưới đây để luôn duy trì được vẻ đẹp tự nhiên của tuổi mới lớn.

Đối với những cô gái tuổi teen thì gần như không có bí quyết trang điểm nào liên quan đến mỹ phẩm để tôn tạo vẻ đẹp cho họ. Vì họ có làn da đẹp, khỏe và một sức hấp dẫn rất tự nhiên, năng động mà không loại son phấn nào tạo ra được.

Vì thế, những bí quyết làm đẹp dành cho teen cũng khác với những người trưởng thành. Hãy tham khảo những mẹo nhỏ dưới đây để luôn duy trì được vẻ đẹp tự nhiên của tuổi mới lớn nhé.

1. Son dưỡng môi

Bạn nên chọn son dưỡng môi thay vì dùng son môi bình thường. Son dưỡng môi cung cấp đủ độ ẩm để làm môi bạn luôn mềm mịn, không khô. Hơn nữa, nó không làm mất đi màu môi thật của bạn. Son môi bình thường chỉ dùng cho những người trưởng thành – khi họ đã mất đi màu hồng tự nhiên của môi.

2. Không dùng kem nền

Dù bạn nghĩ rằng kem nền là một dạng mỹ phẩm che khuyết điểm tốt nhất trên thế giới thì bạn cũng không cần đến nó. Nó chỉ dành cho làn da của những người có nhiều khuyết điểm. Ngay cả những người trưởng thành nhưng có làn da mịn màng thì cũng không cần dùng kem nền. Vì thế đừng lạm dụng loại mỹ phẩm này. Hãy để cho làn da bạn đươc tỏa sáng tự nhiên và luôn khỏe mạnh.

10 cách làm đẹp mọi thiếu nữ cần biết - 1

Trang điểm tự nhiên thuần khiết là điều bạn gái tuổi hồng nên hướng đến

3. Làm má hồng bằng cách véo má

Nếu bạn muốn má mình ửng hồng thì đơn giản chỉ cần véo vào má vài giây là ngay lập tức mặt bạn sẽ hồng hào lên. Dù không được lâu nhưng đây là cách khá hay nếu bạn muốn mà mình ửng hồng trong chốc lát ( từ 10 đến 15) giây thay vì dùng phấn má.

4. Luôn cắt tỉa lông mày

Bạn không cần trang điểm không có nghĩa là bạn không cần cắt tỉa lông mày. Hãy tạo khuôn cho lông mày và thường xuyên chăm sóc để nó được gọn gàng. Đôi khi chỉ cần làn da đẹp, lông mày gọn gàng xinh xắn và đôi môi hồng tự nhiên là bạn đã vô cùng ấn tượng trong mắt mọi người rồi.

5. Chăm sóc làn da

Kể cả khi bạn chưa trưởng thành thì bạn vẫn cần phải chăm sóc làn da của mình theo những bước cơ bản. Bởi vì đây là giai đoạn da bạn dễ bị tổn thương nhất. Chỉ cần chọn một loại sữa rửa mặt phù hợp với da bạn để loại bỏ được mụn trứng cá. Dùng thêm kem dưỡng là bạn đã sở hữu làn da sạch và đẹp.

10 cách làm đẹp mọi thiếu nữ cần biết - 2

Làn da khỏe mạnh và thông thoáng là điều cần thiết

6. Dùng son bóng màu sáng

Nếu bạn muốn đôi môi của mình căng mọng thì hãy sử dụng son bóng tông sáng sau khi đánh son dưỡng môi. Son bóng màu sáng sẽ khiến đôi môi của bạn quyến rũ hơn, rất phù hợp nếu bạn muốn đi dự tiệc.

7. Dùng kem dưỡng ẩm

Bất cứ loại da nào và ở độ tuổi nào cũng cần kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm sẽ cung cấp đủ nước và khiến da mềm mại, khỏe mạnh hơn. Nhưng trước khi mua kem dưỡng ẩm, bạn cần tìm hiểu kỹ xem da mình thuộc loại nào: da khô, da thường hay da nhạy cảm để tìm được sản phẩm phù hợp nhất.

8. Tẩy da chết dạng nhẹ

1 tuần 1 lần hãy sử dụng các sản phẩm tẩy da chết để làm sạch da. Chỉ cần dùng đường trộn mật ong hay các loại tẩy da chết dạng nhẹ khác. Bạn sẽ thấy một sự khác biệt đối với làn da được tẩy da chết đều đặn. Nó sẽ tẩy trôi mọi tế bào chết khiến da bạn tối màu đi. Bên cạnh đó, tẩy da chết cũng làm da bạn mềm mại hơn.

10 cách làm đẹp mọi thiếu nữ cần biết - 3

Không lạm dụng các chất tẩy trắng dưỡng da mạnh

9. Uốn cong lông mi

Nếu bạn muốn lông mi của mình nổi bật và cong đẹp thì chỉ cần sử dụng sản phẩm uốn cong lông mi. Khi đã uốn cong lông mi thì không cần dùng mascara bạn cũng sẽ sở hữu cặp lông mi quyến rũ và đôi mắt xinh đẹp.

10. Dùng nước hoa hồng

Có rất nhiều người quên thao tác dùng nước hoa hồng, thậm chí là người lớn. Họ không biết rằng nước hoa hồng sẽ giúp làm se khít lỗ chân lông và kiềm dầu rất tốt cho làn da. Vì vậy, bạn cũng nên tìm một loại nước hoa hồng phù hợp để chăm sóc cho da của mình nhé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thảo (theo Allwomanstalk) ([Tên nguồn])
Chăm sóc da khô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN