Người phát ngôn Bộ Công an nói về vụ án Đường "Nhuệ"

Người phát ngôn Bộ Công an nói về vụ án Đường "Nhuệ"

Kinh nghiệm đấu tranh với các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" mà lực lượng công an đã rút ra trong những năm qua là: Phải chủ động phát hiện, làm tan rã băng nhóm "ngay từ trong trứng" không để hoạt động phức tạp rồi mới triệt phá.
Đường "Nhuệ" có thể bị điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi

Đường "Nhuệ" có thể bị điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi

Kết luận của HĐXX phiên toà phúc thẩm vụ vợ chồng Lẫm, Quyết “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử tại Thái Bình vào ngày 11/5 đã kiến nghị xem xét tội danh “Cho vay nặng lãi” đối với Đường “Nhuệ”.
Hình ảnh đầu tiên của Đường "Nhuệ" sau 32 ngày bị bắt

Hình ảnh đầu tiên của Đường "Nhuệ" sau 32 ngày bị bắt

Sáng nay (11/5), Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo vụ án liên quan đến vợ chồng chủ doanh nghiệp Lâm Quyết (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đáng chú ý, phiên xử có sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", trú TP.Thái Bình) với vai trò người làm chứng.
An ninh được thắt chặt tại phiên tòa mà Đường "Nhuệ" và con nuôi tới làm nhân chứng

An ninh được thắt chặt tại phiên tòa mà Đường "Nhuệ" và con nuôi tới làm nhân chứng

Sáng nay (11-5), công tác đảm bảo an ninh đã được tăng cường, thắt chặt tại phiên tòa xử phúc thẩm vụ vợ chồng chủ Công ty TNHH Lâm Quyết (Thái Bình) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó Đường "Nhuệ" cùng con nuôi là Tiến "trắng" được triệu tập tới tòa để làm nhân chứng.
Hôm nay Ðường 'Nhuệ' được triệu tập đến tòa làm nhân chứng

Hôm nay Ðường 'Nhuệ' được triệu tập đến tòa làm nhân chứng

Hôm nay, tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình ở thành phố Thái Bình, TAND cấp cao mở phiên xử phúc thẩm vụ án hình sự ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, ngụ số 138 đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi) về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đường “Nhuệ” và con nuôi Tiến “trắng” sẽ rời trại giam đến tòa làm chứng

Đường “Nhuệ” và con nuôi Tiến “trắng” sẽ rời trại giam đến tòa làm chứng

Thông tin từ TAND cấp cao cho biết, trong phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng chủ Công ty TNHH Lâm Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra vào ngày mai (11/5) tại Thái Bình, 2 đối tượng đang bị giam giữ gồm Đường “Nhuệ” và con nuôi là Tiến "trắng" được xác định là nhân chứng và sẽ được triệu tập đến toà.

Pháp luật

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN