Hình ảnh đầu tiên của Đường "Nhuệ" sau 32 ngày bị bắt

Sáng nay (11/5), Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo vụ án liên quan đến vợ chồng chủ doanh nghiệp Lâm Quyết (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đáng chú ý, phiên xử có sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", trú TP.Thái Bình) với vai trò người làm chứng.

Cụ thể, sáng cùng ngày, Đường "Nhuệ" xuất hiện ở phiên toà phúc thẩm, xét kháng cáo của 2 bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, TP.Thái Bình), Phạm Thị Quyết (SN 1967, TP.Thái Bình, vợ ông Lẫm) trong vụ án mà vợ chồng ông Lẫm bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, Đường "Nhuệ" có vai trò là người làm chứng. Đường hiện đang là bị can của 3 vụ án hình sự (2 vụ Cố ý gây thương tích, 1 vụ Cưỡng đoạt tài sản) mà Công an ở Thái Bình đang điều tra.

Tại phiên xét xử sáng nay, Đường "Nhuệ" đã được trích xuất và xuất hiện tại phiên toà.

Đường "Nhuệ" xuất hiện ở toà phúc thẩm vụ án của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết bị truy tố Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào sáng 11/5.

Đường "Nhuệ" xuất hiện ở toà phúc thẩm vụ án của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết bị truy tố Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào sáng 11/5.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Đường sau 32 ngày bị bắt (Đường bị bắt ngày 10/4, khi đang lẩn trốn ở Hà Nam, liên quan đến vụ cố ý gây thương tích tại chính nhà mình).

Đường "Nhuệ" trông có vẻ khá căng thẳng.

Phiên phúc thẩm này được điều hành bởi thẩm phán, chủ toạ phiên toà Ngô Hồng Phúc cùng các thẩm phán Phạm Văn Hà, Phùng Hải Hiệp.

Vụ án có 2 bị cáo là ông Lẫm, bà Quyết; 2 bị hại là ông Đỗ Văn Tới (SN 1956, TP.Thái Bình), bà Lê Thị Tuyết (SN 1967, TP.Thái Bình).

Hình ảnh đầu tiên của Đường "Nhuệ" sau 32 ngày bị bắt - 2

Vụ án được Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử tại trụ sở Toà án Nhân dân tỉnh Thái Bình

Vụ án được Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử tại trụ sở Toà án Nhân dân tỉnh Thái Bình

Ngoài Đường "Nhuệ", con nuôi của Đường là Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng") trong vụ án này cũng là người làm chứng. Tiến đang là bị can trong 1 vụ án cố ý gây thương tích vừa được Toà án Nhân dân tỉnh Thái Bình trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Tuy nhiên trong phiên toà hôm nay, không thấy sự xuất hiện của Tiến "trắng".

Bị hại trong vụ án là bà Lê Thị Tuyết, ông Đỗ Văn Tới.

Bị hại trong vụ án là bà Lê Thị Tuyết, ông Đỗ Văn Tới.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là ông Phạm Công Tự (SN 1950, TP.Thái Bình), bà Tống Thị Huệ (SN 1951, TP.Thái Bình), ông Phạm Văn Mạnh (SN 1964, TP.Thái Bình), bà Nguyễn Thị Linh (SN 1969, TP.Thái Bình).

Về diễn biến vụ án, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, năm 2013 và năm 2016, ông Lẫm, bà Quyết vay số tiền 9 trăm triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới bằng hợp đồng có thế chấp tài sản là xe ô tô Camry, biển kiểm soát 17K 9966, cam kết không thế chấp, không bán, cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thoả thuận của ông Tới trong thời gian vay số tiền trên.

Phiên toà được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt

Phiên toà được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt

Ngày 12/4/2017, khi chưa trả nợ số tiền nêu trên cho ông Tới, vợ chồng ông Lẫm đem chiếc xe đã thế chấp vay tiền của ông Tới bán cho ông Phạm Công Tự (SN 1950, Vũ Chính, TP.Thái Bình) mà không được sự đồng ý của ông Tới, nhưng vẫn nói dối ông Tới là chưa bán xe.

Vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết tại toà phúc thẩm sáng cùng ngày

Vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết tại toà phúc thẩm sáng cùng ngày

Đồng thời, gian dối, nại ra lý do Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết (công ty do ông Lẫm lập ra), làm mất giấy biên nhận đã trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt số tiền trên.

Nguồn: [Link nguồn]

An ninh được thắt chặt tại phiên tòa mà Đường Nhuệ và con nuôi tới làm nhân chứng

Sáng nay (11-5), công tác đảm bảo an ninh đã được tăng cường, thắt chặt tại phiên tòa xử phúc thẩm vụ vợ chồng chủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hiệp ([Tên nguồn])
Bắt Đường "Nhuệ" và vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN