Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng trẻ mua nhà nhờ kỷ luật chi tiêu
Kết hôn năm 2018, thu nhập chỉ 16–20 triệu đồng mỗi tháng và không dám sinh con, đến nay vợ chồng Nhật Linh đã có cuộc sống đủ đầy, tự mua nhà nhờ ghi chép chi tiêu.
Lê Thị Nhật Linh (1994) và Nguyễn Đức Anh (1993) kết hôn năm 2018, hiện sinh sống tại TP HCM. Chồng là kỹ sư lập trình, còn Linh từng làm marketing trước khi nghỉ việc và chuyển sang làm content creator (sáng tạo nội dung). Kênh Tiktok "Gia đình Hỏ con" với 83.000 người theo dõi xoay quanh quản lý chi tiêu gia đình và kế hoạch sống, đúng với hành trình tài chính mà họ đã trải qua.
Gia đình Lê Thị Nhật Linh và Nguyễn Đức Anh. Ảnh: NVCC
Hai bàn tay trắng, làm nhiều việc cùng lúc
Linh cho biết sau khi kết hôn, hai vợ chồng gần như không có tiết kiệm vì đã dồn tiền tổ chức đám cưới. Tài sản ban đầu chỉ là một ít vàng cưới và tiền mừng từ bạn bè.
Khi đó, tổng thu nhập của hai người dao động khoảng 16-20 triệu đồng mỗi tháng, chủ yếu từ công việc văn phòng. Ngoài giờ hành chính từ 8h đến 18h các ngày trong tuần, họ làm thêm vào buổi tối và cuối tuần như viết bài cho báo mạng, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, quản lý fanpage, có lúc nhận làm shipper. Có những giai đoạn, Linh kể phải làm việc xuyên giờ nghỉ trưa tại văn phòng. "Lúc đó, tụi mình không nghĩ làm thêm để kiếm thật nhiều tiền, mà xem đó là cách thử sức và mở thêm cơ hội cho tương lai", Linh nói.
Tiết kiệm 50% thu nhập mỗi tháng
Theo Nhật Linh, thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng được chia thành 4 nhóm chi tiêu gồm: sinh hoạt cố định (tiền thuê nhà, tiền điện nước), ăn uống, tiết kiệm và "cho đi" (các khoản mừng cưới, hiếu hỷ, biếu bố mẹ hoặc hỗ trợ người thân). Việc chia tiền ngay từ đầu theo các nhóm cụ thể giúp gia đình không rơi vào tình trạng chi tiêu tùy hứng rồi mới tính đến tiết kiệm.
Để kiểm soát việc phân bổ này, ghi chép chi tiêu trở thành thói quen bắt buộc. Linh vốn đã ghi chép từ thời sinh viên và tiếp tục duy trì khi kết hôn. Hai vợ chồng sử dụng chung một ứng dụng, cùng nhập dữ liệu hàng ngày từ những khoản chi nhỏ nhất.
Nhật Linh nói về hành trình quản lý chi tiêu sau khi kết hôn. Video: Gia đình Hỏ con
"Phần tụi mình kiểm soát kỹ nhất là chi phí ăn uống và hưởng thụ. Thời điểm đó, ngân sách ăn uống và đồ tiêu dùng chỉ khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi tuần hai vợ chồng đi siêu thị một lần, luôn có danh sách sẵn và mua đúng số lượng cần thiết, thực phẩm cũng được chia theo bữa để tránh lãng phí. Cách làm này không khiến cuộc sống thiếu thốn, mà giúp mọi thứ rõ ràng và chủ động hơn", Linh nói.
Ban đầu, hai vợ chồng không đặt mục tiêu tiết kiệm bằng một con số cụ thể, chỉ thống nhất cần có một khoản tiền dự phòng. Tuy nhiên, nhờ duy trì ghi chép từ những khoản nhỏ nhất và phân bổ tiền rõ ràng, họ dần hình thành kỷ luật tiết kiệm khoảng 50% thu nhập mỗi tháng (khoảng 8-10 triệu đồng).
Sau khoảng hai năm, số tiền tích lũy đạt khoảng 200 triệu đồng. Với Linh, đây không phải con số quá lớn, nhưng đủ để khẳng định rằng kỷ luật chi tiêu có thể mang lại kết quả rõ ràng cho gia đình trẻ bắt đầu từ con số 0.
Mua nhà nhờ siết chi tiêu tới 70% thu nhập
Linh cho biết ý định mua nhà đến khá sớm. Năm 2020, khi mới chuyển vào TP HCM, hai vợ chồng bắt đầu tìm hiểu bất động sản. "Tụi mình không đợi đủ tiền mới đi xem nhà. Việc tìm hiểu giúp biết mình cần phấn đấu cho mục tiêu gì", Linh nói.
Căn hộ đầu tiên Linh và Đức Anh mua năm 2020, chuyển vào ở năm 2022. Gia đình chọn hình thức đóng tiền theo tiến độ, phần còn lại khoảng 30% vay ngân hàng sau khi nhận nhà.
"Thu nhập của vợ chồng mình lúc đó rơi vào khoảng 40 triệu đồng/ tháng, chưa tính những việc làm thêm. Trong giai đoạn chờ dự án hoàn thiện, do chưa có con, hai vợ chồng "siết chi tiêu rất mạnh, có thời điểm tiết kiệm tới 70% thu nhập mỗi tháng", Linh kể.
Khi cần tập trung cho mục tiêu mua nhà, các khoản dễ chi quá tay như ăn uống bên ngoài, mua sắm, đi chơi, cà phê, trà sữa và cả khoản "cho đi" đều được cắt giảm. Đến nay, khoản nợ mua căn nhà đầu tiên đã được thanh toán hoàn toàn.
Sau 5 năm kết hôn, Linh và Đức Anh đón con đầu lòng. Hiện gia đình có hai con nhỏ, bé lớn 2,5 tuổi và bé nhỏ 6 tháng. Theo Linh, chi tiêu tăng lên khi có con nhưng không tạo áp lực lớn do hai vợ chồng đã chuẩn bị từ trước và không thuê người giúp việc, giúp kiểm soát được ngân sách.
Làm nghề sáng tạo nội dung, Nhật Linh chủ động sắp xếp thời gian để vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ. Ảnh: NVCC
Năm 2025, Linh và Đức Anh quyết định mua một căn nhà lớn hơn. Do chưa thể bán ngay căn nhà cũ vì vẫn cần chỗ ở, hai vợ chồng lựa chọn phương án mua nhà mới trước và vay ngân hàng với tỷ lệ cao hơn, dự kiến sẽ giảm áp lực nợ sau khi bán được nhà cũ. Theo Linh, việc chấp nhận vay nhiều hơn trong giai đoạn này là quyết định đã được cân nhắc trên cơ sở dòng tiền và quỹ dự phòng của gia đình. "Vợ chồng mình chấp nhận rủi ro đó để đổi lấy sự cân bằng phù hợp với hoàn cảnh", cô nói.
Nhìn lại chặng đường 7 năm từ khi kết hôn, Linh cho rằng điều quan trọng nhất gia đình có được không phải là tài sản, mà là sự chủ động trong mọi quyết định.
"Quản lý chi tiêu không giúp gia đình mình giàu nhanh, nhưng giúp một gia đình bình thường đi qua những giai đoạn khó khăn mà không hoảng loạn", cô nói.
TRUNG QUỐC - Sau 8 năm chung sống, một người đàn ông quyết định ly hôn khi phát hiện vợ đã tiêu hết số tiền tích góp của gia đình, trong đó phần lớn...
Nguồn: [Link nguồn]
-15/01/2026 14:30 PM (GMT+7)
