Từ chối "yêu" sau khi kết hôn, cô gái bị đòi lại sính lễ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cưới vợ được 6 tháng nhưng chưa đăng ký kết hôn, chưa động phòng, chàng trai kiện luôn cả vợ và gia đình vợ ra toà, đòi lại toàn bộ sính lễ.

Mới đây, Tòa án Nhân dân quận Thái Điển, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã xét xử vụ tranh chấp sính lễ sau kết hôn gây xôn xao dư luận. Theo truyền thông địa phương, tháng 6/2019, anh Tôn Tuấn và cô Trương Oánh gặp nhau qua giới thiệu của bạn bè. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, cả hại quyết định hẹn hò.

Tháng 5/2022, Tôn Tuấn và Trương Oánh tổ chức lễ cưới theo phong tục địa phương. Ngày cưới, khi Tôn Tuấn đến nhà gái đón dâu, anh đã tặng cho cô dâu 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34,3 triệu đồng). Sau khi lễ cưới kết thúc, cả hai vẫn không đến cục dân chính thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

Từ chối "yêu" sau khi kết hôn, cô gái bị đòi lại sính lễ - 1

Ảnh minh hoạ.

Tôn Tuấn cho biết, trước khi đám cưới diễn ra, anh đã trao cho gia đình cô Trương Oánh 200.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 680 triệu đồng) làm tiền sính lễ, đồng thời cũng mua nhẫn vàng, vòng tay vàng và dây chuyền vàng đưa sang.

Sau lễ cưới, cả hai sống cùng nhau với tư cách vợ chồng nhưng vì Tôn Tuấn phải đi xa làm việc nên tính thời gian chung đụng chỉ trong khoảng thời gian ít hơn 30 ngày và không có quan hệ tình dục. Nửa năm sau đám cưới, hai vợ chồng cũng không ân ái lần nào vì cô Trương Oánh không đồng ý.

Tôn Tuấn cho rằng, hành vi tổ chức đám cưới nhưng từ chối kết hôn, từ chối ân ái của cô Trương Oánh đã gây thiệt hại lớn cho danh tiếng và tài sản, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của anh. Do đó, Tôn Tuấn đã kiện Trương Oánh và gia đình cô ra toà. Trong đơn kiện, Tôn Tuấn yêu cầu Trương Oánh và bố mẹ cô trả lại toàn bộ sính lễ bao gồm 200.000 nhân dân tệ tiền sính lễ, 10.000 nhân dân tệ phong bì cho cô dâu và vàng. 

Trong phiên tòa, Trương Oánh bào chữa rằng, việc họ chưa kết hôn thực sự là do Tôn Tuấn và cô không từ chối quan hệ vợ chồng với anh. Trương Oánh khẳng định, cô đã sẵn sàng đăng ký kết hôn nhưng vì công việc bận rộn nên cô chưa thể thực hiện. Vấn đề này bị trì hoãn đến tháng 9 cùng năm, trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của hai vợ chồng đã có dấu hiệu rạn nứt nên mãi vẫn không giải quyết triệt để.

Đối với yêu cầu trả lại sính lễ của Tôn Tuấn, Trương Oánh phản đối. Cô cho rằng, mặc dù họ chưa đăng ký chính thức nhưng trong mắt bạn bè, hàng xóm, họ đã là vợ chồng, được mọi người công nhận và biết đến. Hơn nữa, cô đã tham gia nhiều hoạt động gia đình của gia đình họ Tôn với tư cách là vợ Tôn Tuấn.

Tòa án xem xét các khía cánh, cuối cùng cho rằng mặc dù cả hai đã tổ chức lễ cưới nhưng chưa thực hiện đăng ký kết hôn, theo luật Trương Oánh phải trả lại tiền sính lễ cho Tôn Tuấn. Tuy nhiên, đối với sự chuẩn bị và chi phí gia đình Trương Oánh phải bỏ ra, toà án quyết định, Trương Oánh sẽ phải trả lại cho Tôn Tuấn 160.000 nhân dân tệ (khoảng gần 500 triệu đồng) và toàn bộ số vàng.

Quan toà cho biết, việc nhà trai đưa sính lễ là nhằm mục đích kết hôn, nếu mục đích không thể thực hiện được hoặc không thực hiện được đầy đủ thì cần xem xét quyền và lợi ích của cả hai bên. Cô Trương Oánh sẽ phải hoàn trả sính lễ trong thời hạn phán quyết quy định. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa nhận tiền sính lễ từ nhà trai, bố mẹ cô dâu liền làm hành động này khiến cư dân mạng bất bình

Ngay sau khi nhà trai mang sính lễ đến, bố mẹ của cô dâu đã mang máy ra đếm tiền sính lễ trước mặt mọi người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN