Trắc nghiệm vui: Bạn có phải người vợ tốt?

Cùng trả lời các câu hỏi ngắn để xem mình thuộc tuýp người vợ như thế nào nhé!

Qua trắc nghiệm vui dưới đây, bạn sẽ biết được mình có phải mẫu người vợ lý tưởng đối với cánh mày râu hay không.

Chọn đáp án a, b, c hoặc d cho các câu hỏi dưới đây:

1. Chồng bạn không đáp ứng được nhu cầu tình dục. Bạn sẽ làm gì?

a. Ngoại tình.

b. Khuyên chồng cải thiện khả năng trong “chuyện ấy”.

c. Tìm thuốc tăng cường tình dục cho chồng.

d. Hài lòng với những gì chồng làm được.

2. Chồng bạn thất nghiệp trong suốt 2 năm qua và bạn trở thành người kiếm tiền nuôi gia đình. Bạn sẽ hành xử như thế nào?

a. Tiếp tục trân trọng người đàn ông của mình.

b. Bỏ đi với người đàn ông khác.

c. Đưa chồng quay về nhà mẹ đẻ anh ấy.

d. Yêu cầu chồng giặt quần áo, nấu ăn và chăm sóc con cái.

3. Nếu bạn ngoại tình, bạn sẽ ngoại tình với ai?

a. Một người anh của chồng.

b. Người bạn thân nhất.

c. Ai đó cách xa nhà bạn.

d. Ai đó đẹp trai hơn và giàu hơn so với chồng bạn.

4. Bạn đang dần xấu xí đi, tăng cân nhiều hơn và chồng bạn càng ngày càng thờ ơ với bạn. Bạn sẽ làm gì?

a. Chạy bộ buổi sáng.

b. Phẫu thuật nâng ngực.

c. Mong đợi người đàn ông của bạn sẽ yêu thương như cũ.

d. Tăng tần suất quan hệ tình dục như một hình thức tập thể dục.

5. Bạn cầu mong những điều tốt đẹp đến với chồng bao nhiêu lần mỗi ngày?

a. Không lần nào.

b. Hai lần.

c. Khi chồng bạn muốn.

d. Tôi không cầu nguyện gì, anh ấy cầu nguyện cho tôi.

6. Chồng muốn cùng bạn có một bữa ăn tối lãng mạn để kỷ niệm ngày cưới. Bạn sẽ muốn chồng đưa đi đâu?

a. Một khách sạn sang trọng.

b. Rủ chồng đi ăn vỉa hè.

c. Ăn một bữa ăn nhẹ với một cây nến trên bàn.

d. Gây ngạc nhiên cho chồng bằng cách nấu cho anh ấy một bữa ăn lãng mạn tại nhà.

7. Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện ra chồng mình là người lưỡng tính?

a. Im lặng, tiếp tục mối quan hệ.

b. Yêu cầu anh ta dừng lại.

c. Đấm, đánh anh ấy.

d. Quyết chiến với bạn trai của chồng.

8. Bạn sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện chồng mình thầm yêu người bạn thân nhất của mình trong ngày cưới của hai bạn?

a. Tiếp tục tổ chức lễ cưới.

b. Trả đũa bằng cách yêu người bạn thân nhất của chồng.

c. Hủy bỏ đám cưới.

d. Tiếp tục lễ cưới nhưng cam kết hai vợ chồng sẽ không bao giờ gần gũi nhau.

Trắc nghiệm vui: Bạn có phải người vợ tốt? - 1

Thang điểm cho các câu trả lời:

1.

a-0

b-2

c-2

d-3

2.

a-3

b-0

c-1

d-1

3.

a-0

b-0

c-3

d-1

4.

a-2

b-1

c-0

d-3

5.

a-1

b-2

c-3

d-0

6.

a-0

b-1

c-2

d-3

7.

a-1

b-3

c-0

d-2

8.

a-3

b-0

c-1

d-2

Kết quả:

Nếu bạn được 0-5 điểm, bạn không phải là mẫu người vợ tốt. Bạn rất lạnh lùng và không trân trọng người chồng của mình lắm. Bạn có lẽ không nên lấy chồng vì bạn sẽ chóng từ bỏ hôn nhân và làm khổ những người đàn ông khác.

Nếu bạn được 6-12 điểm, bạn là người đòi hỏi không chính đáng đối với chồng mình. Bạn có những yêu sách quá phi lý và khó ai có thể chấp nhận mong muốn của bạn.

Nếu bạn được 13-17 điểm, bạn thương yêu chồng nhưng luôn muốn có sự bình đẳng giữa nam và nữ. Trong hôn nhân, bạn cũng thường không dứt khoát, hay lưỡng lự khi đưa ra các quyết định.

Nếu bạn được 18-22 điểm, bạn có thể là một người vợ tốt. Bạn có rất nhiều những phẩm chất mà một người đàn ông thực sự mong muốn. Bạn chung thủy, biết vâng lời và luôn yêu thương chồng.

Nếu bạn được trên 23 điểm, bạn là mẫu phụ nữ lý tưởng để bất cứ chàng trai nào cũng muốn kết hôn. Bạn trân trọng mối quan hệ với chồng, thấu hiểu chồng và biết nên làm gì, không nên làm gì trong các tình huống rắc rối hay khi có mâu thuẫn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hòa (Theo VS) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN