Tòa yêu cầu tình nhân của chồng trả 13 tỷ đồng cho người vợ

Câu chuyện ngoại hình và đưa nhau ra tòa án này là bài học cho những ai có ý định muốn trở thành kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình của người khác.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mới đây tại Trung Quốc xảy ra một vụ việc gây tranh cãi. Theo đó, tòa án yêu cầu một người phụ nữ phải trả lại 3,79 triệu tệ (13,1 tỷ đồng) cho vợ của nhân tình vì mối quan hệ của họ không được pháp luật công nhận.

Chuyện vợ kiện người tình của chồng là chuyện rất hiếm khi xảy ra nhưng thực tế vẫn có trong cuộc sống. Trong trường hợp gần đây xảy ra ở Trung Quốc, có một người vợ đã dám làm điều đó. Cô kiện kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân của mình, yêu cầu người phụ nữ này trả lại toàn bộ tài sản có giá trị vật chất trong thời gian ngoại tình với chồng mình.

Tòa án đã đứng về phía người vợ và yêu cầu người phụ nữ kia phải trả số tiền khổng lồ lên tới 3,79 triệu nhân dân tệ.

Theo hồ sơ của Tòa án Nhân dân Zhuanghe ở tỉnh Liêu Ninh, người phụ nữ này họ Li và chồng họ Wang, kết hôn vào năm 1991. Năm 2008, anh Wang bắt đầu ngoại tình với một phụ nữ tên Xiaoxia. Vài năm trước, cô Li biết được chuyện chồng ngoại tình, sau khi phát hiện chồng thường xuyên gửi tiền Xiaoxia.

Anh Wang thừa nhận chuyện ngoại tình và nói rằng, mình có một đứa con trai 10 tuổi với Xiaoxia. Anh buộc phải gửi tiền để nuôi con trong suốt nhiều năm.

Bằng chứng đưa ra trước tòa cho thấy anh Wang đã chuyển hàng triệu tệ cho tình nhân của mình trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2020, mua cho cô 2 căn hộ trị giá tổng cộng 1,45 triệu nhân dân tệ (5 tỷ đồng) và một chiếc ô tô trị giá 870.000 tệ (3 tỷ đồng).

Xiaoxia lập luận rằng, cô không biết anh Wang đã kết hôn và số tiền cô nhận được từ anh Wang trong nhiều năm là để cấp dưỡng nuôi con. Thế nhưng, tòa án cho rằng vụ án này liên quan tới quyền sở hữu tài sản chứ không phải về tiền cấp dưỡng nuôi con. 

Luật pháp Trung Quốc quy định rằng, không bên nào của cuộc hôn nhân có thể sử dụng tài sản chung của vợ chồng mà không có sự đồng ý của người kia. Vì cô Li chưa bao giờ đồng ý để chồng mình tặng quà cho Xiaoxia. Vì thế, Xiaoxia buộc phải hoàn trả lại hết số quà mình nhận từ anh Wang cho người vợ.

Tòa án nói với Xiaoxia rằng, cô có quyền khởi kiện anh Wang để đòi tiền nuôi con nhưng mối quan hệ của họ cho đến thời điểm này “đi ngược lại với thuần phong mỹ tục”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ khoe lương chồng lên mạng, chồng bị đình chỉ công việc

Hãy cẩn thận với những gì bạn chia sẻ lên mạng, mặc dù nó có vẻ vô hại nhưng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Odditycentral ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN