Thủ khoa khối D14 và tình yêu dành cho văn học

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nguyễn Thị Thảo Chi hiện là sinh viên năm 2 khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với cô bạn này, văn chương có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt bởi đây là môn học Thảo Chi gặt hái được rất nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

Thảo Chi là sinh viên khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Thảo Chi là sinh viên khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An - vùng đất “địa linh nhân kiệt” nổi tiếng với truyền thống hiếu học, văn chương khoa bảng, Thảo Chi ngay từ khi còn là một cô học sinh đã gặt hái được những thành tích học tập vô cùng đáng nể, đặc biệt là với môn Ngữ văn. Năm học 2019-2020, cô đã giành được giải Ba kỳ thi HSG Quốc gia môn Ngữ văn, năm học 2020-2021 đạt giải Nhất kỳ thi HSG Quốc gia môn Ngữ văn, xuất sắc trở thành thủ khoa khối D14 toàn quốc với số điểm 29,3 trong kỳ thi THPT năm 2021. Với những thành tích trên, Thảo Chi được tuyển thẳng vào 2 ngôi trường đại học top đầu là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thảo Chi trong lễ vinh danh các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi HSG Quốc gia 2019-2020.

Thảo Chi trong lễ vinh danh các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi HSG Quốc gia 2019-2020.

Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường cấp 2, Thảo Chi đã sớm có niềm yêu thích đặc biệt với môn Văn bởi nguồn cảm hứng tới từ người cô mà Thảo Chi vô cùng yêu mến. Cô bạn chia sẻ rằng, giữa rất nhiều môn học xoay quanh công thức, định lý, Ngữ văn lại là một trong những môn học hiếm hoi mà cô có thể bộc lộ cảm xúc và được thể hiện góc nhìn riêng của bản thân. Có lẽ vì lý do ấy mà Thảo Chi đã lựa chọn gắn bó với Ngữ văn và ngày càng chứng minh được thế mạnh của bản thân với môn học này.

Khi được hỏi về lý do muốn theo đuổi lĩnh vực văn chương, Thảo Chi bộc bạch: “Lý do mình muốn phát triển trong lĩnh vực này thực ra khá đơn giản. Trước hết là vì mình “yêu” nó, muốn biết nhiều hơn về nó và đối với mình Văn gắn với một cái duyên đặc biệt. Văn kết nối và mang đến cho mình những người bạn thân thiết, những người thầy mình rất mực tôn trọng, những kỷ niệm đáng nhớ và cả những thành tích mà mình đã từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới”. Đối với Thảo Chi, Văn học thực sự đã trở thành một phần của cô và cũng chính Văn học đã góp phần tạo nên Thảo Chi của bây giờ.

Thủ khoa khối D14 và tình yêu dành cho văn học - 3

Mặc dù đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật khi tham dự các kỳ thi HSG cấp Quốc gia, song Thảo Chi vẫn tâm sự rằng, khó khăn và trở ngại trong việc học Văn là những thứ cô luôn luôn gặp phải, không chỉ trước đó mà còn đến tận bây giờ. Nếu như ở cấp ba, là một thí sinh phải đối mặt với những kì thi HSG lớn nhỏ khác nhau, Chi luôn gặp phải áp lực về điểm số và thành tích, làm thế nào để bài viết của mình trở nên nổi trội giữa hàng ngàn bài viết khác nhau, thì khi bước vào một môi trường “tự do” hơn là đại học, cô bạn lại gặp phải áp lực về việc làm thế nào để chứng minh cho mọi người thấy mình xứng đáng với những thành tích mà bản thân đạt được. Những khó khăn ấy đều xuất phát từ việc Thảo Chi luôn khao khát được thể hiện bản thân và cứ như một quy luật, khi kỳ vọng của cô bạn càng cao thì những áp lực và những trở ngại mà Chi gặp phải lại càng lớn.

Thảo Chi đã gặp phải áp lực trong chính lĩnh vực thế mạnh của mình.

Thảo Chi đã gặp phải áp lực trong chính lĩnh vực thế mạnh của mình.

Việc theo đuổi Văn học đã mở ra cho Chi rất nhiều cơ hội để cô bạn có thể phát huy tốt thế mạnh của bản thân. Xét về mặt thực tế, Văn đã mở ra cho Chi cơ hội về môi trường học tập, ưu thế trong việc tìm kiếm việc làm, cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội,... Những thành tích mà Chi đã đạt được khi theo đuổi môn Văn sẽ giúp cho cô bạn có nền tảng và hành trang vững chắc hơn trong công việc và sự nghiệp sau này.

Thảo Chi cho rằng: “Việc giỏi Văn và tiếp tục được theo đuổi Văn với mình là một may mắn bởi nhờ có nó mà mình có cơ hội mở rộng vốn hiểu biết; thay đổi cách nhìn, cách sống theo hướng tích cực hơn và đặc biệt, Văn cho mình cơ hội để khám phá và hiểu hơn về chính bản thân. Điều đó sẽ giúp mình thể hiện và phát huy năng lực cá nhân một cách có định hướng trong tương lai, một điều tối quan trọng không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày”.

Thảo Chi trong vai trò là một admin trang chia sẻ kiến thức Văn học.

Thảo Chi trong vai trò là một admin trang chia sẻ kiến thức Văn học.

Thảo Chi luôn tin rằng sẽ có rất nhiều cách để lan tỏa niềm yêu thích một điều gì đó của mình tới người khác. Với cô, cách lan tỏa hiệu quả nhất chính là cho những người xung quanh thấy rằng cô bạn đang hài lòng với việc theo đuổi lĩnh vực mà cô thích và bộ môn ấy/ lĩnh vực ấy mang lại cho cô nhiều ý nghĩa và cơ hội. Cách lan tỏa trực tiếp nhất mà hiện nay Thảo Chi vẫn đang làm đó chính là lập ra một trang chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân trong lĩnh vực trên nền tảng Instagram. Chi đã đặt tên cho page là “Toihocvancadoi” với mong muốn gửi tới mọi người một thông điệp rằng, Văn không phải chỉ là một môn học để thi mà còn là một người bạn mà ta nên dành thời gian để khám phá và thưởng thức nó cả đời vì nó là một trong những bộ môn duy nhất dạy chúng ta cách rung động, cách trân trọng cái đẹp và cách đồng cảm với một “tha nhân” - một kẻ khác mình.

Trong đời sống thường ngày sẽ rất khó để có thể lan tỏa ý nghĩa đó, thế nên Thảo Chi luôn hy vọng rằng thông qua trang Instagram của cô bạn hay bất kể trang Instagram Văn học nào khác, mỗi người sẽ tự tìm được cho mình một lý do để hiểu Văn và yêu Văn nhiều hơn.

Thủ khoa khối D14 và tình yêu dành cho văn học - 6

Bằng sự nỗ lực, nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng tình yêu to lớn dành cho Văn học, hy vọng Thảo Chi sẽ có thể lan toả niềm yêu thích của mình đến với mọi người nhiều hơn, từ đó góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội đưa văn chương đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai Việt từ thủ khoa Đại học Y Dược TPHCM đến tiến sĩ ở Mỹ

Từ chàng trai học trường làng vươn đến “giấc mơ Mỹ”, Phạm Đức Hùng hiện là tiến sĩ, dược sĩ làm việc tại Bệnh viện Nhi Cincinnati (top 3 nước Mỹ). Khi nhắc tới “gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hiền ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN