Thầy giáo thủ khoa cover “Thật bất ngờ” cực hay

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Bản cover lồng ghép 19 thành ngữ tiếng Anh đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

“Thật bất ngờ” với clip chế của thầy giáo 9X

Bản chế ca khúc “Thật bất ngờ” của một thầy giáo dạy tiếng Anh có tên Nguyễn Thái Dương được đăng tải ngày 26/7 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thầy giáo thủ khoa cover “Thật bất ngờ” cực hay - 1

Clip chế "Thật bất ngờ" được chia sẻ rộng rãi

Trên nền nhạc bản hít của ca sĩ Trúc Nhân, thầy giáo điển trai viết lại phần lời với nội dung cổ vũ giới trẻ học tiếng Anh. Thầy giáo 9X còn khéo léo lồng ghép 19 thành ngữ tiếng Anh kèm theo nghĩa của chúng để người xem dễ dàng học thuộc.

Bản nhạc chế được chính thầy giáo Nguyễn Thái Dương thể hiện cùng đội nhảy của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Ý tưởng thú vị, lời bài hát bổ ích, đội nhảy đẹp, clip được quay chuyên nghiệp, đẹp mắt… tất cả đã làm nên một bản nhạc chế độc đáo và ý nghĩa.

Ngay sau khi đăng tải, clip được cư dân mạng chia sẻ “rần rần”. Một vài bạn trẻ còn cho biết, cảm thấy hứng thú với môn học tiếng Anh hơn sau khi xem clip này.

Clip chế "Thật bất ngờ" của thầy giáo 9X

“Giá như ai cũng có cách dạy tiếng Anh thú vị như thầy. Vừa học vừa được nghe nhạc lại vừa được xem vũ đạo, còn gì thú vị hơn”, một nick name bình luận.

"Phải bỏ túi ngay 19 thành ngữ tiếng Anh này mới được. Đây là cách học tiếng Anh đơn giản và hiệu quả nhất mà mình từng biết", một bạn trẻ khác hào hứng. 

Được biết, bản nhạc chế thú vị này được thầy giáo sáng tác trong vỏn vẹn một ngày. Thầy giáo 9X chia sẻ, anh có sở thích chế nhạc, mỗi khi hứng thú với bản hit nào đó thường "tiện miệng" chế vài câu. Gần đây, do nghe quá nhiều bạn trẻ than vãn về chuyện học ngoại ngữ, anh đã quyết định chế một bản nhạc để cổ vũ người trẻ học tiếng Anh. Chính thầy giáo cũng khá bất ngờ khi clip chế được nhiều người quan tâm, chia sẻ. 

Bước ngoặt của chàng sinh viên từng tốt nghiệp thủ khoa

Giọng hát tươi vui, vũ đạo đẹp mắt, gương mặt điển trai và phát âm tiếng Anh cực chuẩn, thầy giáo Nguyễn Thái Dương (sinh năm 1991, hiện đang dạy nói tiếng Anh) là tâm điểm chú ý của mọi người khi xem clip.

Thầy giáo thủ khoa cover “Thật bất ngờ” cực hay - 2

Nguyễn Hải Dương- thầy giáo tiếng Anh được học sinh tín nhiệm

Ít ai biết, trước khi đến với nghề “bán chữ”, Nguyễn Thái Dương đổ dồn mọi đam mê vào ngành Công nghệ sinh học. Trong một tiết học môn Sinh học hồi cấp hai, nghe cô giáo giới thiệu về cây thuốc phát sáng - là thành tựu của ngành Công nghệ sinh học, anh đã nuôi giấc mơ theo học ngành này để có được những sáng chế vĩ đại như vậy.

Đúng như những gì mong mỏi, tốt nghiệp cấp ba, Thái Dương đỗ vào ngành Công nghệ sinh học của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Bốn năm ở đây, anh đã đạt được những thành tích ấn tượng: 4 năm liền là sinh viên giỏi, đạt danh hiệu “Sinh viên năm tốt” cấp ngành, tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ sinh học và được tuyển thẳng lên Cao học.

Những thành tích ấy càng khiến Thái Dương tin tưởng rằng, mình hợp với công việc này. Nhưng đến khi anh đi thực tập, mọi thứ đều sụp đổ.

“Ở phòng thí nghiệm, dường như mọi thứ đều chống lại mình. Mình làm sai, quên vặt khiến các thầy cô rất bất ngờ và thất vọng. Mệt mỏi lắm nhưng lúc ấy mình vẫn ráng nghĩ “vạn sự khởi đầu nan”, nào ngờ cái gian nan ấy cứ bám riết mãi”, anh chia sẻ.

Ngày cuối cùng nộp hồ sơ học thạc sỹ, chàng thủ khoa cầm hồ sơ đến kiên nhẫn xếp hàng. Nhưng khi đến lượt mình, anh bất chợt quay đầu lại rồi đi thẳng. Kể từ ấy, tấm bằng “đỏ chót” ngành Công nghệ sinh học được anh cất kỹ trong góc tủ.

Thầy giáo thủ khoa cover “Thật bất ngờ” cực hay - 3

Con đường đến với nghề "bán chữ" của thầy giáo 9X có nhiều khúc quanh

Đó là lúc Nguyễn Thái Dương chọn nghề “bán chữ”. Vốn nói tốt tiếng Anh nên trong suốt thời gian học đại học, anh đã tham gia vào các câu lạc bộ tiếng Anh, cuộc thi hát tiếng Anh và cũng giành được một số thành tích. Dần dà, anh “bén duyên” với việc dạy thêm và gặt hái được khá nhiều thành công ở lĩnh vực này như giúp nhiều người vượt qua vòng phỏng vấn xin việc, đỗ vào trường quốc tế…

“Tiếng lành đồn xa”, lớp học tiếng Anh của thầy giáo 9X ngày càng đông. Anh chia sẻ, đối với một người thường xuyên thất bại thảm hại trong phòng thí nghiệm như anh, việc dạy tiếng Anh giống như công cụ xả stress.

Sau quá trình dài đấu tranh tư tưởng, vào ngày nộp hồ sơ thạc sỹ, Nguyễn Thái Dương đã quyết định rẽ ngang, chuyển sang dạy tiếng Anh toàn thời gian.

“Mình thích cái cách học sinh hiểu những gì mình nói và tỏ ra thích thú với môn học. Cảm giác ấy gây nghiện mình đến giờ. Mình cũng thích mang tiếng cười đến cho các bạn. Tất cả những điều thú vị đó so với áp lực tại phòng thí nghiệm – đam mê từ nhỏ, mình đã chọn cái dễ hơn. Nghe vẻ không có quyết tâm nhỉ? Nhưng mình không hối hận (cười)”, Nguyễn Thái Dương chia sẻ.

Thái Dương chia sẻ, anh học tiếng Anh bằng cách nghe nhạc, xem phim Anh, Mỹ từ nhỏ. Lên đại học, nhận được học bổng IELTS 100% nhờ chiến thắng một cuộc thi hát, anh đã quyết tâm học và thi, kết quả đạt điểm IELTS: 7.5. 

"Không sợ ngoại ngữ, học đúng phương pháp và luyện tập thường xuyên" là bí quyết học giỏi tiếng Anh của thầy giáo 9X.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN