Thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Hoàng Huyền Anh đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong suốt hai năm học tập Huyền Anh đã đạt được khá nhiều thành tích nổi bật như: Sinh viên 5 tốt cấp Học viện, được khen thưởng sinh viên xuất sắc của Khoa cũng như liên tục đạt được học bổng khuyến khích học tập xuất sắc mỗi kỳ,...Hiện tại Huyền Anh đang là Trưởng ban Đối Ngoại Câu lạc bộ Tiếng Anh trong Học viện.

Hoàng Huyền Anh đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hoàng Huyền Anh đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mình đã từng rất trăn trở như bao bạn sinh viên khác về việc chọn ngành học và trường đại học cho bản thân, cùng với việc tìm được định hướng cho tương lai khi bước qua ngưỡng cửa cấp ba. Thú thật việc trở thành sinh viên đôi lúc cũng khiến mình hơi bị choáng ngợp với những kiến thức hay hoạt động trong và ngoài trường mà bản thân cần phải tham gia. Thế nhưng nhờ có cơ hội tiếp xúc với những điều mới lạ vậy mà mình cảm thấy được sự thay đổi hoàn toàn về mọi mặt: Trưởng thành, nhanh nhẹn cùng với sự hoạt bát, năng động và quan trọng nhất là bản thân thực sự cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Cô nàng dần trưởng thành hơn khi được học tập, rèn luyện tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Cô nàng dần trưởng thành hơn khi được học tập, rèn luyện tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên - 3

Để đạt được những thành tích đó, không thể không nói đến sự tận tâm của các thầy cô trong khoa đã tạo cho mình rất nhiều động lực học tập, cùng sự giúp đỡ từ bạn bè xung quanh và môi trường giáo dục chất lượng để mình có thể thoải mái học tập, phát triển năng lực của bản thân. Cũng nhờ vậy mà mình nhận được khá nhiều cơ hội, lợi thế trong các công việc làm thêm: Đảm nhiệm vai trò, thực tập sinh một số vị trí như National Account, BA/tester, Content Writer,...trong một số công ty.

Song song với đó mình cũng làm gia sư, biên dịch Tiếng Anh để tích lũy kinh nghiệm. Mình tiếp thu được rất nhiều bài học và kỹ năng quan trọng qua quá trình học tập, tham gia câu lạc bộ, làm việc như: Kỹ năng quản lý, điều hành, kinh nghiệm đàm phán, thỏa thuận với đối tác, rèn luyện khả năng thuyết trình, giảng dạy hay đơn giản là học cách làm sao để làm việc chuyên nghiệp hơn.

Ngoài các giờ học trên lớp, Huyền Anh cũng luôn dành thời gian tham gia các hoạt động Đoàn - Hội.

Ngoài các giờ học trên lớp, Huyền Anh cũng luôn dành thời gian tham gia các hoạt động Đoàn - Hội.

Thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên - 5

Thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên - 6

Khó khăn lớn nhất với mình ở thời điểm này có lẽ là làm thế nào để cân bằng giữa việc học và làm cũng như tham gia các phong trào. Mình từng ngủ chỉ có 2 tiếng mỗi ngày trong một tuần, thức khuya tới 3 - 4 giờ sáng để chạy deadline, thậm chí bỏ ăn uống và sinh hoạt rất không điều độ. Cũng may mình nhận thức được việc làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân rất nhiều nên mình đã tập trung từ bỏ thói quen “nước tới chân mới nhảy” để có thể tập trung xử lý mọi công việc và đạt được tiến độ cũng như hiệu quả cao nhất. Khi biết cách cân bằng, sắp xếp thời gian biểu cho việc học tập, làm việc, mình có nhiều hơn thời gian để thư giãn và khi tập trung vào việc gì thì mình sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Với Huyền Anh, thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên.

Với Huyền Anh, thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên.

Thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên - 8

Thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên - 9

Thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên. Vì vậy mình không ngừng nỗ lực cố gắng trau dồi bản thân một cách toàn diện nhất. “Nếu bạn học hai ngôn ngữ trở lên, tương lai của bạn sẽ rộng mở. Với một ngôn ngữ, bạn giống như đang đi dọc “hành lang” cuộc đời, nhưng với hai ngôn ngữ bạn có thể mở các cánh cửa ở “hành lang” đó”. Chính câu nói này giúp đam mê học hỏi trau dồi ngôn ngữ của mình càng lớn. Thời gian rảnh ngoài việc học chuyên ngành là Tiếng Anh thì mình cũng có tìm hiểu thêm Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Tiếng Đức.

Hiện tại mình luôn cố gắng truyền tải động lực và sở thích học Tiếng Anh tới cộng đồng và sinh viên trong trường mình. Cụ thể mình đã tham gia Cùng câu lạc bộ Tiếng Anh và thường xuyên tổ chức các chương trình như chia sẻ các kiến thức, mẹo làm bài thi Tiếng Anh B1 đầu ra cho sinh viên trong trường với sự giúp đỡ nhiệt tình từ các thầy cô giảng viên tại Học viện.

Bên cạnh đó mình cũng tổ chức những sự kiện khuyến khích các bạn trẻ, tạo động lực vì sao nên đầu tư và lựa chọn học ngoại ngữ. Mình rất vui khi nhận được những phản hồi từ bạn bè và mọi người xung quanh rằng họ cảm thấy có động lực, hứng thú học tập hơn khi thấy những hành động chia sẻ sở thích, phương pháp học tập hàng ngày của mình trên mạng xã hội. Với những hành động nhỏ đó, mình hi vọng có thể lan tỏa được những năng lượng tích cực và hứng thú học tập nói chung cũng như việc tìm hiểu ngoại ngữ nói riêng tới các bạn trẻ ngày nay.

Thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian trải nghiệm quý giá nhất của đời sinh viên - 10

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình!

Lê Trung Huy (21 tuổi) là sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Huy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại Thanh Hóa, vùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Chân (Ghi) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN