Suy luận từ "Hồ thiên nga", 10X bứt phá giành vòng nguyệt quế Olympia

Suy luận từ đáp án "Hồ thiên nga", 10X TP Hồ Chí Minh Ngô Đức Trung vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi tạo lợi thế trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia.

Ngô Đức Trung (THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Hồ Chí Minh)

Ngô Đức Trung (THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Hồ Chí Minh)

Cuộc thi tuần 2 tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia (phát sóng chiều 1/11) có bốn nhà leo núi tranh tài: Phạm Đình Tân (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum), Ngô Đức Trung (THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Hồ Chí Minh), Đặng Tuấn Linh (THPT Trần Quang Khải, Hưng Yên) và Nguyễn Tiến Phương (THPT Hoài Đức B, Hà Nội).

 Trong phần thi Khởi động, Tuấn Linh trải qua 13 câu hỏi và giành được 110 điểm. Đình Tân cũng trải qua 13 câu hỏi, song chỉ đạt 60 điểm. Đức Trung đạt 50 điểm; Tiến Phương đạt 30 điểm.

 Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được chọn (có câu hỏi đây là bản nhạc nào của Tchaikovsky), các thí sinh có chung đáp án chính xác "Hồ thiên nga".

 Ngay lập tức, Đức Trung nhấn chuông trả lời từ khóa cần tìm là "Múa". Cậu suy luận, "Hồ thiên nga" là vở ba lê - một bộ môn múa; từ góc hình được mở thì hình ảnh bị che khuất là những vũ công đang múa. Với đáp án này, Đức Trung vươn lên dẫn đầu với 140 điểm. Tiếp đến Tuấn Linh 120 điểm, Đình Tân 70 điểm và Tiến Phương 40 điểm.

Hình ảnh trong phần thi Vượt chướng ngại vật là vũ công vở bale "Kiều".

Hình ảnh trong phần thi Vượt chướng ngại vật là vũ công vở bale "Kiều".

 Sau phần thi Tăng tốc, Đức Trung và Tuấn Linh cùng dẫn đầu với 200 điểm. Tiếp đến Đình Tân 120, Tiến Phương 110 điểm.

 Phần thi Về đích, Đức Trung là thí sinh đầu tiên thi với lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 10 - 20 - 30 và ngôi sao hy vọng cho câu hỏi đầu tiên. Cậu trả lời chính xác hai câu đầu tiên, nâng tổng điểm lên 240.

 Tuấn Linh lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 10 - 10 - 20 và ngôi sao hy vọng ngay câu đầu tiên. Cậu có phần thi về đích hoàn hảo nâng tổng điểm 250.

 Đình Tân quyết tâm khi lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 30 điểm và chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Đình Tân trả lời chính xác hai câu hỏi đầu tiên, nhưng câu cuối cùng để Đức Trung có cơ hội trả lời và nâng điểm số lên 270. Đình Tân về chỗ với 150 điểm.

 Tiến Phương lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 20 -10 điểm và ngôi sao hy vọng câu hỏi cuối cùng. Cả ba câu hỏi, cậu đều không trả lời chính xác và để các thí sinh có cơ hội trả lời, cụ thể: Đức Trung giành quyền trả lời câu đầu tiên và câu cuối cùng, nhưng chỉ ghi được điểm ở câu cuối. Đình Tân giành quyền trả lời câu thứ hai song không chính xác, bị trừ điểm.

Ngô Đức Trung giành vé vào cuộc thi tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia.

Ngô Đức Trung giành vé vào cuộc thi tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia.

Kết quả, Ngô Đức Trung (THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Hồ Chí Minh) giành chiến thắng và vòng nguyệt quế cuộc thi tuần với 270 điểm. Đặng Tuấn Linh (THPT Trần Quang Khải, Hưng Yên) xếp thứ nhì với 250 điểm - số điểm nhì hiện cao nhất trong vòng thi tháng 2 quý I.

 Đồng vị trí thứ ba, Phạm Đình Tân (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum) 140 điểm; Nguyễn Tiến Phương (THPT Hoài Đức B, Hà Nội) 100 điểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh suýt ”tay không bắt giặc” khi về đích giành nguyệt quế Olympia

Nam sinh đến từ Đắk Lắk Cao Xuân Vũ đã chinh phục thành công mốc đầu tiên trong Đường lên đỉnh Olympia. Trong phần thi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Kha ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN