Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trần Thị Thuỳ lần đầu biết đến lĩnh vực pháp lý từ niềm yêu thích chương trình Tòa Tuyên Án và ngưỡng mộ hình ảnh người Thẩm phán uy nghiêm, cầm cân nảy mực, bảo vệ công lý. Cô gái nhỏ bé ngày ấy giờ đã trở thành Nữ Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án và là niềm tự hào của ngành giáo dục pháp lý Việt Nam.

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 1

Nữ Tân Thủ khoa của Học viện Tòa Án có tên đầy đủ là Trần Thị Thùy, sinh năm 1999 tại Vĩnh Phúc. Trong suốt bốn năm theo học ngành Luật của Học viện Tòa án, Thùy luôn đạt được danh hiệu sinh viên giỏi và học bổng loại giỏi.

Gần đây, cô gái gốc Vĩnh Phúc đã chính thức được trao danh hiệu Thủ khoa xuất sắc của Học viện Tòa án và nhận khen thưởng từ Thành đoàn Hà Nội. Theo bày tỏ, bản thân Thùy cảm thấy rất bất ngờ và xúc động khi nhận được một kết quả tốt sau những năm tháng cố gắng học tập.

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 2

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 3

Để trở thành một trong số các thủ khoa xuất sắc vinh dự được Thành đoàn Hà nội tuyên dương, bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Thùy đã không ngại khó, ngại khổ và rất tích cực tham gia rất nhiều các hoạt động, phong trào của Đoàn/Hội sinh viên trong và ngoài trường. Mỗi một hoạt động đều mang lại những bài học thú vị cho cô nàng. “Đó là một hành trình rất dài và mỗi ngày mình đều phải tự nhủ ngày mai mình sẽ làm tốt hơn hôm nay. Đến bây giờ nhìn lại mình mới thấu hiểu rằng mọi nỗ lực dù nhỏ của chúng ta đều sẽ vun đắp lên những điều tuyệt vời nhất” – Thùy tâm sự.

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 4

Hồi còn học phổ thông, Thùy là một học sinh rất yêu thích môn Ngữ văn. Với cô nàng, môn học này không đơn thuần để biểu đạt cảm xúc mà đó còn là ngôn ngữ của sự tư duy. Chính vì vậy, hồi cấp hai Thùy đã theo học đội tuyển Văn, dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải Nhì. Đây là bước đệm lớn để cô gái nhỏ thi đỗ vào lớp Chuyên Văn trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm 2014. Sau đó, với sự cố gắng của bản thân trong ba năm học tại THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Thùy đã đạt được điểm số thi đại học khối C00 rất cao (Văn 8,75; Sử: 9,5; Địa: 10). Với điểm số đó, 9X bước vào cánh cổng Học viện Tòa án với vị trí Á khoa đầu vào khối C00.

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 5

Không dừng lại ở vị trí đó, Thùy nhận thức được bản thân cần cố gắng thật nhiều hơn nữa trong những năm tháng sinh viên. Việc học tốt môn Ngữ văn đã giúp ích rất lớn cho cô nàng khi theo học ngành luật, giúp Thùy tiếp cận các môn luật khá dễ dàng, nâng cao kỹ năng phân tích, lập luận, tư duy, góc nhìn đa chiều và tinh thần phản biện.

Thùy bén duyên với lĩnh vực pháp lý từ niềm yêu thích xem chương trình Tòa Tuyên Án và ngưỡng mộ hình ảnh người Thẩm phán uy nghiêm, người cầm cân nảy mực, bảo vệ công lý. Và từ đó trong Thùy nhen nhóm ước mơ trở thành Thẩm phán tương lai.

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 6

Nữ thủ khoa chia sẻ: “Mình biết đến Học viện Tòa án lần đầu thông qua hình ảnh đồng phục của sinh viên của Học viện Tòa án. Hình ảnh đó cho mình ấn tượng về một ngôi trường tuy mới nhưng rất nề nếp, quy củ và chuyên nghiệp. Mình được ba mẹ định hướng rằng học đại học không giống như phổ thông mà giống với học nghề hơn, ngành học sẽ trở thành nghề nghiệp tương lai của bản thân.

Chính vì vậy, mình mong muốn được theo học ở một ngôi trường có những người “thợ” tốt. Và thật may mắn, Học viện Tòa án chính là một ngôi trường như vậy, một ngôi trường với hầu hết các thầy cô giảng viên là những người trực tiếp công tác lâu năm trong ngành Tòa án đã cho mình lĩnh hội rất nhiều kiến thức thú vị vượt ra ngoài phạm vi sách vở”.

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 7

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 8

Trong suốt những tháng ngày cố gắng học tập và rèn luyện, 9X Vĩnh Phúc đã tự đem về cho mình rất nhiều thành tích như: Bốn năm đạt danh hiệu sinh viên giỏi và Học bổng loại giỏi các kỳ học; Giải Nhì cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” cấp Học viện, Đề tài nghiên cứu đang dự thi giải thưởng NCKH EUREKA 2021; Top 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi hùng biện SOCRATES 2019; Thành viên đội thi đạt giải Nhì cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, đội thi được yêu thích nhất cuộc thi Tìm hiểu hệ thống Tòa án…

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 9

Là một người có cá tính, hăng say nghiên cứu lĩnh vực pháp lý, với Thùy hình mẫu chuẩn của một người theo đuổi ngành luật phải có 03 yếu tố: Một cái đầu “lạnh” là lý trí thượng tôn pháp luật và am hiểu pháp lý; Một trái tim “nóng” để có thái độ không thờ ơ, dửng dưng mà luôn quan tâm, yêu thương tất cả mọi người; Một đôi bàn tay “sạch” về lòng chính trực, ngay thẳng.

Nữ Á khoa đầu vào trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Tòa án - 10

Nhiệt huyết và đam mê là những gì Nữ thủ khoa Học viện Tòa án dành cho lĩnh vực pháp lý. Không sai khi gọi cô nàng là “Cánh én nhỏ trong bầu trời pháp lý”- một cô gái lai kiên cường, chính trực, liêm khiết. Vì vậy, với Thùy dù có bén duyên với nghề gì thì lĩnh vực pháp lý luôn là chân ái. Niềm vui lớn nhất của Thùy là được chia sẻ kiến thức pháp lý tới mọi người và được học hỏi nhiều hơn ở lĩnh vực này, vì vậy ở tương lai gần cô nàng đang phấn đấu để trở thành một giảng viên Luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ khoa khối C toàn quốc: Lớp 11 đã được tuyển thẳng vào 2 trường ĐH danh tiếng

Với 29,25 điểm cho ba môn Văn, Sử, Địa, nữ sinh Nghệ An đã trở thành thủ khoa khối C toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thế Nghĩa ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN