Nam sinh TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục vòng thi tuần Đường lên đỉnh Olympia 2024

Lê Phạm Minh Toàn đến từ TP.HCM luôn thể hiện sự tự tin qua các vòng thi và xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm 2024.

Trận thi tuần 2, tháng 3, quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra chiều 17/3 chứng kiến màn tranh tài kịch tính của 4 thí sinh: Chu Đức Mạnh (THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn), Phan Hoàng Nguyên (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An), Lê Phạm Minh Toàn (TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TP.HCM), Trần Phan Quân (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội).

Bước vào lượt thi đầu tiên, Đức Mạnh trả lời được 4/6 câu hỏi, mang về 40 điểm. Trong khi đó, là người thi thứ 2, Hoàng Nguyên không có khởi đầu thuận lợi như Đức Mạnh. Trong 6 câu hỏi được đưa ra, Hoàng Nguyên chỉ trả lời được đúng 1 câu và có trong tay 10 điểm ở phần Khởi động.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Là người thi thứ 3, thí sinh Lê Phạm Minh Toàn đã đưa ra những câu trả lời khá nhanh, giành được 50 điểm. Câu hỏi duy nhất cậu không giành được điểm "Thành phố Hồ Chí Minh giáp với các tỉnh nào?", Toàn đưa ra được một nửa đáp án khi kể đúng tên Đồng Nai nhưng thiếu tỉnh Tiền Giang.

Thí sinh Phan Quân không đưa ra đáp án đúng cho câu hỏi đầu tiên, các câu sau cậu tận dụng tốt các cơ hội, mang về 50 điểm - ngang bằng số điểm bằng với Minh Toàn của trường Lê Thánh Tông.

Ở lượt thi Khởi động chung, Minh Toàn là thí sinh lội ngược ngược dòng ngoạn mục khi bứt tốc với 3 câu trả lời đúng, tăng số điểm lên 80. 

Còn Hoàng Nguyên nhận thêm 10 điểm cho 2 câu hỏi đúng và tăng thêm 20 điểm, nâng số điểm lên 30, nhưng sau đó lại hạ xuống 25 ở câu trả lời cuối cùng khi chưa đưa ra đáp án chính xác.

Kết thúc phần thi Khởi động, số điểm lần lượt được xếp như sau: Minh Toàn (80), Phan Quân (55), Đức Mạnh (35) và Hoàng Nguyên (25).

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật là ô chữ gồm 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên yêu cầu tìm một từ còn thiếu trong bài hát "Năm ngón tay ngoan". Với câu trả lời đúng là "Đếm", Minh Toàn và Phan Quân cùng có thêm 10 điểm để nâng số điểm lên thành 90 và 65.

Ngay sau đó, Phan Quân đã bấm chuông trả lời ô chữ của phần thi Vượt chướng ngại vật là "Hệ nhị phân". Minh Toàn cũng là người tìm ra 9 chữ cái nhưng lại không là thí sinh bấm chuông nhanh nhất.

Kết thúc phần thi này, Phan Quân vươn lên dẫn đầu với 125 điểm, tiếp theo là Minh Toàn 90 điểm, Đức Mạnh 35 điểm và Hoàng Nguyên 25 điểm.

Sang phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã để mất cơ hội ghi điểm ở một câu hỏi vì vậy nên điểm số không quá cao. Minh Toàn “lội ngược dòng” dẫn đầu Đoàn leo núi với 170 điểm, Phan Quân giành được 155 điểm, Hoàng Nguyên 105 điểm và Đức Mạnh sở hữu số điểm 75.

Tại phần thi Về đích, Minh Toàn lựa chọn 3 câu 20 điểm. Với phong thái tự tin, điềm tĩnh, nam sinh Hà Nội liên tiếp ghi điểm và giành được 220 điểm. Câu thứ ba nam sinh bị mất điểm vào tay Phan Quân nên số điểm bị trừ xuống 190 điểm.

Lê Phạm Minh Toàn (TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TP.HCM) giành vòng nguyệt quế. Ảnh: VTC News

Lê Phạm Minh Toàn (TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TP.HCM) giành vòng nguyệt quế. Ảnh: VTC News

Phan Quân lựa chọn 3 câu 20-30-20 điểm. Hai đầu tiên Quân đã để mất 20 điểm vào tay Minh Toàn và Đức Mạnh. Ở câu hỏi cuối nam sinh lựa chọn ngôi sao hy vọng và lấy lại phong độ ngay sau đó với 175 điểm.

Đức Mạnh lựa chọn 20-30-30 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Nam sinh khá mất bình tĩnh khi đưa ra câu trả lời vội vàng, và để mất cơ hội ghi điểm vào tay ba người đồng đội của mình là Hoàng Nguyên, Phan Quân và Minh Toàn. Đức Mạnh kết thúc phần thi với số điểm 25.

Hoàng Nguyên kết thúc phần thi Về đích với 3 câu 30 điểm, ngôi sao hy vọng ở câu thứ hai. Đến những giây phút cuối cùng nam sinh vẫn luôn thi đấu hết mình nhưng may mắn chưa mỉm cười với cậu bạn. Cũng trong lượt thi này, Minh Toàn giành thêm 30 điểm, Phan Quân bị trừ 15 điểm vì trả lời sai.

Tổng kết cuộc thi, người giành chiến thắng Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 đã thuộc về thí sinh Lê Phạm Minh Toàn với 270 điểm.

Về nhì với 190 điểm là Trần Phan Quân và cũng là thí sinh có số điểm Nhì cao nhất, về thứ ba là thí sinh Phan Hoàng Nguyên với 95 điểm và về cuối là thí sinh Chu Đức Mạnh với 10 điểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Những video "giật giật" khoe gương mặt đẹp phi giới tính của nam sinh từng giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 bất ngờ viral trở lại. Đó là Nguyễn Văn Trường - cựu nam sinh của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hiền (T/h) ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN