Nam sinh Quảng Ninh dẫn đầu 4 vòng thi, giành nguyệt quế tuần Olympia

Nam sinh Phạm Quang Minh (học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ninh) đã xuất sắc giữ vững phong độ của mình qua 4 vòng thi, giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

4 nhà leo núi của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý 1. (Nguồn: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

4 nhà leo núi của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý 1. (Nguồn: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

Trận thi tuần 2 tháng 3 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Lê Thanh Hòa (THPT Chợ Gạo, Tiền Giang), Phạm Quang Minh (THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ninh), Nguyễn Hoàng Hiệp (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum), Lê Tài Sơn (THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Ở vòng thi Khởi động, các thí sinh đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ khi sở hữu những điểm số mở màn ấn tượng. Kết thúc phần thi Quang Minh tạm thời dẫn đầu với 95 điểm, Thanh Hòa cũng không kém cạnh với 75 điểm, trong đó Hoàng Hiệp và Tài Sơn lần lượt sở hữu 40 và 15 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, với từ khóa gồm 5 chữ cái Hoàng Hiệp rất xuất sắc bứt phá thành công vươn lên vị trí Top 2. Dù chỉ mới hé lộ một ô chữ nhưng với tinh thần của mình, cậu bạn đã nhấn chuông trả lời và giành được thêm 50 điểm trong sự vỗ tay tán thưởng từ phía khán giả.

Tiếp đến phần thi Tăng tốc, khoảng cách điểm giữa các bạn thí sinh đã dần được rút ngắn lại. Trải qua 4 câu hỏi, Quang Minh tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 155 điểm, xếp sau Quang Minh là với 145 điểm, Hoàng Hiệp và Tài Sơn đạt được 140 và 135 điểm.

Ở phần thi Về đích, Quang Minh là thí sinh đầu tiên hoàn thành thử thách với gói 20-30-20 và chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi thuộc lĩnh vực lịch sử. Nam sinh Quảng Ninh kết thúc phần thi với 175 điểm. Thanh Hòa là thí sinh có số điểm cao thứ hai được kỳ vọng sẽ bứt phá vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên nam sinh đã không thể phát huy hết sở trường của mình và ngậm ngùi với số điểm 165.

Hoàng Hiệp là thành viên thứ 3 hoàn thành phần thi Về đích với gói 3 câu 20 điểm và một ngôi sao hy vọng ở câu hỏi tiếng Anh cuối cùng. Đáng tiếc, nam sinh lại để mất cơ hội giành điểm vào tay Quang Minh, giúp Quang Minh tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của mình. Tài Sơn cũng là thí sinh cuối cùng tham gia phần thi Về đích với gói 3 câu 20 điểm và giành được 115 điểm.

Quang Minh xuất sắc giành giải Nhất tuần. (Ảnh: VTV)

Quang Minh xuất sắc giành giải Nhất tuần. (Ảnh: VTV)

Kết thúc 4 phần thi, cả 4 thí sinh đều thể hiện được cá tính và bản lĩnh riêng.

Kết quả chung cuộc, Phạm Quang Minh dẫn đầu với số điểm 205, giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Xếp thứ nhì là Lê Thanh Hòa 165 điểm. Cùng vị trí thứ 3 là Lê Tài Sơn 115 điểm, Nguyễn Hoàng Hiệp 75 điểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh trường Năng khiếu TPHCM ngược dòng ấn tượng giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Với việc giành điểm từ lượt thi về đích của thí sinh dẫn đầu đoàn đua, nam sinh trường Phổ thông năng khiếu TP.HCM Nguyễn Phạm Quốc Việt đã có màn ngược dòng ấn tượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hương (T/h) ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN