Mở lớp rèn nề nếp cho 'khối nghỉ hè' nghiện điện thoại
Hà Tĩnh - Áp dụng kỷ luật thép kết hợp vui chơi, lớp học miễn phí của anh Nguyễn Văn Tuấn giúp hàng chục trẻ em 'cai' điện thoại, rèn tính lễ phép trong dịp hè.
Đầu tháng 5, loạt video ghi cảnh trẻ nhỏ khoanh tay, lễ phép chào "dạ, con chào chú Tuấn" thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Trong video, các em tự nhận khuyết điểm của bản thân như nói lời thiếu chuẩn mực, xem nhiều điện thoại, tivi trong kỳ nghỉ hè, lười học hoặc chưa vâng lời cha mẹ. Một số trẻ mắc lỗi bị yêu cầu giơ tay, úp mặt vào cột để rèn tính kỷ luật. Phương pháp uốn nắn không đòn roi này được nhiều phụ huynh đồng tình.
Nhóm trẻ nhỏ trong thôn Đại Tăng, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh được anh Nguyễn Văn Tuấn, 27 tuổi rèn tính lễ phép, cai điện thoại, đầu tháng 6. Ảnh: Nhân vật cung cấp
"Chú Tuấn" trong video là Nguyễn Văn Tuấn, 27 tuổi, trú thôn Đại Tăng, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM năm 2022, anh Tuấn hiện làm truyền thông kết hợp gia sư trực tuyến tại quê nhà.
Ý tưởng mở lớp nhen nhóm khi Tuấn giúp em trai học lớp 2 cai điện thoại. Trước đó, do bố mẹ bận đi làm, cậu bé sinh hoạt tự do, thiếu nề nếp. Anh lập quy tắc sinh hoạt, chấn chỉnh từ tư thế đi đứng tới lời ăn tiếng nói. Những câu nói trống không thay bằng yêu cầu đứng khoanh tay, úp mặt vào tường tự kiểm điểm. Nhằm giảm thời gian tiếp xúc màn hình, anh phân công em dọn dẹp, nấu ăn và tổ chức thả diều, kết hợp áp dụng thời gian biểu học tập buổi tối. Bố mẹ đồng thuận không can thiệp, giúp Tuấn đưa em vào khuôn khổ sau giai đoạn đầu phản kháng.
Sau nửa năm luyện rèn, em trai Tuấn duy trì thói quen ngủ nghỉ đúng giờ, giới hạn thời gian sử dụng điện thoại dưới 30 phút mỗi ngày. Thời gian còn lại phân bổ cho học tập, phụ giúp gia đình và vui chơi bè bạn. Cậu bé chủ động khoanh tay chào hỏi khi gặp người lớn.
Thấy nhiều phụ huynh trong xóm bất lực khi con nghiện điện thoại, thiếu lễ phép, Tuấn mở lớp rèn nề nếp miễn phí từ cuối năm 2022. "Tôi muốn uốn nắn học sinh từ bậc tiểu học để các em sớm hình thành nhân cách tốt", Tuấn nói.
Lớp học duy trì cố định vào chiều thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần, kéo dài khoảng 2 tiếng. Không bổ túc văn hóa, mô hình tập trung xây dựng kỷ luật qua các quy tắc ứng xử. Trẻ học cách khoanh tay chào hỏi, thưa gửi đầy đủ chủ vị. Các hành vi nói tục, cư xử thiếu văn minh hoặc lỗi vi phạm tại nhà do phụ huynh phản ánh (đánh nhau, xem điện thoại) đều chịu hình phạt đứng ôm cột, úp mặt vào tường, không đòn roi.
Đầu buổi sinh hoạt, học sinh tự báo cáo kết quả rèn luyện tuần qua. Những em tiến bộ nhận thưởng bánh kẹo, trường hợp vi phạm tự giác chịu phạt. Anh duy trì trao đổi liên tục với gia đình để theo dõi sát diễn biến hành động của từng học trò.
"Chỉ khi tạo được vỏ bọc nghiêm khắc, một đứa trẻ sợ sẽ kéo theo những em khác nghe lời, giúp việc đưa các cháu vào khuôn khổ thuận lợi hơn", anh Tuấn kể.
Cuối buổi học, anh tổ chức cho trẻ tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm như tập thể dục, múa hát, chơi các trò chơi dân gian. Từ hè 2026, anh tổ chức dạy bơi lội, đá bóng, bắt cá, lội bùn, giúp trẻ tránh xa điện thoại. Mọi hoạt động vui chơi đều có sự giám sát của Tuấn và phụ huynh để đảm bảo an toàn.
Anh Nguyễn Văn Tuấn và những em nhỏ đang theo học lớp "Dạ, con chào chú Tuấn" để rèn tính kỷ luật ở thôn Đại Tăng, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đầu tháng 5, Tuấn xin phép phụ huynh cho đăng khoảnh khắc rèn luyện, sinh hoạt của trẻ nhỏ lên mạng xã hội. Anh mong lan tỏa môi trường giáo dục tích cực, khuyến khích trẻ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn. Qua các kênh, anh nhận hàng trăm lời đề nghị gửi con từ nhiều tỉnh, thành phố nhưng từ chối nhận thêm do lo ngại khó kiểm soát số lượng lớn.
Khi các video được chú ý, một số đơn vị liên hệ hợp tác quảng cáo, bán hàng nhưng Tuấn khước từ. Anh cho biết hoạt động dạy trẻ hoàn toàn phi thương mại, chỉ nhận bánh kẹo hoặc vật dụng hỗ trợ sân chơi nếu xuất phát từ lòng hảo tâm.
Gần 4 năm duy trì, số lượng gia đình gửi con tăng từ 4-5 nhà lên hàng chục hộ trong xã. Hiện anh nhận rèn luyện trực tiếp miễn phí cho khoảng 50 học sinh tiểu học, đồng thời hỗ trợ phụ huynh ở xa qua mạng. Lúc trẻ chống đối, cha mẹ gọi điện thoại nhờ Tuấn chấn chỉnh, khuyên bảo.
Đoạn video anh Tuấn ghi lại cảnh bé Thành Nguyên và một số bạn nhỏ bị chấn chỉnh, nhận phạt do tự ý xem điện thoại tại nhà, ngày 6/6. Nguồn: Nguyễn Văn Tuấn
Chị Trương Thị Thiện (32 tuổi, thôn Đại Tăng) cho con trai Nguyễn Nguyên Khang (6 tuổi) theo học gần 4 tháng. "Con tôi cai hẳn tivi, điện thoại, chủ động chào hỏi lễ phép sau khi đến lớp học rèn nề nếp", chị Thiện nói. Chị cho biết thêm phương pháp dạy của anh Tuấn giúp con trai tự giác hơn, việc lớp học miễn phí cũng chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình.
Từng bị phạt vì xem điện thoại nhiều, bé Nguyên Khang nói: "Cháu rất sợ chú Tuấn nhưng luôn muốn đến lớp vì được chơi cùng bạn bè và được chú phát quà nếu ngoan".
Thời gian tới, Tuấn dự định mở thêm các lớp hỗ trợ kiến thức miễn phí cho học sinh quanh vùng. "Tôi muốn đồng hành, hỗ trợ khi các em gặp khó khăn thay vì đặt áp lực thành tích học tập", anh Tuấn nói.
Ông Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Cẩm Duệ, cho biết lớp học của anh Tuấn tạo thêm sân chơi dịp hè, giúp nhiều trẻ em địa phương hạn chế sử dụng điện thoại và tạo được sự tin tưởng từ phụ huynh. Từ hiệu quả thực tế, nhiều nhà hảo tâm đã chủ động ủng hộ vật dụng, quà tặng để duy trì hoạt động cho các em.
Sau mỗi giờ học, anh Tuấn tổ chức cho nhóm trẻ trong thôn Đại Tăng, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh lội bùn, thay vì sử dụng điện thoại, đầu tháng 6/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nghệ An - Hai tuần qua, anh Phan Văn Phương, 34 tuổi, ở xã Hợp Minh mở lớp dạy cấy lúa, bắt ốc và làm việc nhà, giúp trẻ có trải nghiệm thực tế, hạn...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/07/2026 10:37 AM (GMT+7)


