Mẹ chồng nàng dâu sướng nhất "quả đất", ngồi dũa móng tay, chờ bố chồng nấu cơm

Quan niệm làm dâu phải làm mọi việc nội trợ trong nhà, cơm bưng nước rót hầu hạ bố mẹ chồng đã không còn cứng nhắc. Có gia đình, cả mẹ chồng nàng dâu đều ngồi chơi, chờ cơm bố chồng nấu.

Mẹ chồng nàng dâu sướng nhất "quả đất", ngồi dũa móng tay, chờ bố chồng nấu cơm - 1

Mẹ chồng nàng dâu sướng nhất "quả đất", ngồi dũa móng tay, chờ bố chồng nấu cơm - 2

Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 185 là sự chia sẻ của cặp mẹ chồng Nguyễn Thị Liên (57 tuổi, trú tại TP HCM) và con dâu Huỳnh Ngọc Sương (31 tuổi), đang có con nhỏ 18 tháng. Sương đã làm dâu được 2 năm. 

Bà Liên cho biết, ngày đầu con trai đưa Sương về giới thiệu, bà thấy Sương hiền lành, chất phác nên bà cũng ưng ngay. 

Còn Sương thì lại thấy mẹ chồng rất dữ, cô bị "khớp", ngồi ăn cũng không dám gắp, nói không dám nói.

Nhưng vài lần sau, chỉ vì một hành động nhỏ của mẹ chồng tương lai "phủi kiến" trên vai cô thì cô thấy mẹ cũng dễ gần.

Về làm dâu chưa được bao lâu thì Sương có bầu, sinh con, nuôi con nhỏ nên nói về chuyện làm dâu, cô cười ngượng nghịu rằng "Mẹ chồng cưng nên em không phải làm việc nhà, chỉ chăm con, còn lại việc nhà bố mẹ chồng cáng đáng hết".

"Mình chỉ có một đứa con trai thôi, cũng không có nhiều việc bắt con phải làm. Con cái vui là cô vui rồi".

Cái lạ hơn nữa, bà Liên cho biết, ông xã đi làm về sớm nên ông nấu cơm là nhiều. Hai mẹ con chỉ phụ việc vặt. Sương còn cho biết, tới chiều, hai mẹ con chỉ ngồi dũa móng tay, xem ti vi còn đợi ba nấu cơm xong thì gọi ra ăn.

"Trời ơi! Mẹ chồng con dâu ngồi dũa móng tay còn ba chồng nấu cơm", MC Quyền Linh than thở, "cạn nhời" không biết nói gì thêm.

Bà Liên giải thích: "Hai mẹ con đều nấu dở quá, cũng muốn nấu lắm nhưng chồng chê nên ông bảo: "Thôi để tôi nấu, ăn còn được", vậy là hai mẹ con hết làm.

Sương cho biết, mình không biết nấu ăn nhưng làm bánh được, thi thoảng cô làm bánh bố mẹ chồng rất thích.

Bà Liên chỉ phàn nàn là con dâu còn ít nói, trong khi bà nói nhiều, bà mong con dâu cởi mở hơn để hai mẹ chồng hiểu nhau. Hơn nữa, nhiều khi Sương giận chồng, mặt mũi khó đăm đăm, mẹ chồng nói cũng không trả lời khiến bà nhiều lúc cũng buồn.

Sương thấy mẹ chồng chiều cháu quá, nhiều khi cô dạy con không được.

Tuy cuộc sống còn có những mâu thuẫn nho nhỏ nhưng nhiều người vẫn khá "ghen tị", ngạc nhiên về sự sung sướng khi được chồng - bố chồng nấu cơm cho ăn hàng ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ chồng, nàng dâu hài hước và cái kết rưng rưng động lòng người

Mẹ chồng chiều con dâu hết mực, không cho con dâu làm bất cứ việc gì, còn khuyến khích con dâu ăn mặc sexy, nóng bỏng hơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Diệp ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN