Giữa tâm dịch, người Nhật vẫn có thể làm đám cưới đắt đỏ trên không trung

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Tổng chi phí cho một đám cưới trên không, bao gồm cả chi phí bảo dưỡng máy bay và tiệc cưới hoàn chỉnh sẽ tiêu tốn khoảng 3 triệu yên (khoảng 632 triệu đồng), đắt đỏ nhưng hợp lý.

Khi đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát ở nhiều quốc gia khác nhau, ngành du lịch và hàng không toàn cầu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Để khôi phục lại danh tiếng, một hãng hàng không Nhật Bản đã quyết định dùng máy bay để tổ chức "đám cưới trên không" độc nhất vô nhị cho các cặp đôi, thu hút nhiều người trẻ quan tâm, chú ý. 

Hãng truyền thông Nhật Bản "Asahi Shimbun" đưa tin, mặc dù nền kinh tế Nhật Bản đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch Covid-19 nhưng hãng hàng không nổi tiếng Nhật Bản "All Nippon Airways" (ANA) vẫn không ngừng tìm kiếm những biện pháp đổi mới để đối phó và duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn này. 

Mới đây, ANA đã kết hợp cùng các chuyên gia tư vấn đám cưới để tung ra một dịch vụ tạm gọi là "đám cưới lãng mạn trên không", một dịch vụ trước nay chưa từng có.

Giữa tâm dịch, người Nhật vẫn có thể làm đám cưới đắt đỏ trên không trung - 1

Đám cưới trên không thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều người trẻ Nhật Bản.

Trong buổi tổng duyệt được tổ chức tại sân bay Haneda vừa qua, cô dâu và chú rể mặc lễ phục lộng lẫy, hạnh phúc bước ra từ lối đi từ phía sau tấm rèm trên máy bay, nhận đủ sự chúc phúc của mọi người, sau đó trao nhau lời thề ước và ôm nhau. 

Bên cạnh còn có người thổi sáo du dương và tiếp viên hàng không đóng vai trò là MC đám cưới, nói những lời chúc phúc liên quan đến ngành hàng không cho cô dâu chú rể, chẳng hạn như "Chúng ta sắp cất cánh để hướng tới cuộc sống mới, hướng tới một tương lai vô hạn và rộng lớn, tràn ngập niềm vui".

Được biết, ngoài sự phục vụ tận tình của các tiếp viên hàng không dành cho các cặp đôi mới cưới, trên máy bay cũng sẽ có những đồ trang trí như hoa và nến, những màn trình diễn đặc sắc, cho phép cô dâu chú rể tận hưởng không gian lãng mạn trên không. 

Tổng chi phí cho một đám cưới trên không, bao gồm cả chi phí bảo dưỡng máy bay và tiệc cưới hoàn chỉnh sẽ tiêu tốn khoảng 3 triệu yên (khoảng 632 triệu đồng). Mức giá này được cho là đắt đỏ nhưng hợp lý, thu hút nhiều cặp đôi trẻ tuổi có thu nhập khá đăng ký và đặt chỗ. Theo những người này, họ muốn có được khoảnh khắc đám cưới thật độc đáo và khác biệt. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chú rể tả tơi “như ăn mày” trong đám cưới, dân mạng phẫn nộ khi biết nguyên nhân

Nhìn bộ dạng của chú rể, lại biết anh đã phải trải qua những gì, dân mạng cảm thấy thương thay, đồng thời phẫn nộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN