Gặp gỡ 9x từng diện kiến Tổng thống Obama

Sự kiện: 9X thời nay

Chàng trai 23 tuổi người Huế là 1 trong 2 đại biểu trẻ của Việt Nam được vinh dự "diện kiến" TT Obama.

Trong những dịp giao lưu với bạn bè thế giới, bạn giới thiệu với họ như thế nào về đất nước Việt Nam?

Mình kể cho các bạn về quê hương qua clip và hình ảnh do chính mình thực hiện. Mỗi lần tham dự chương trình giao lưu quốc tế, mình thường đem theo những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống làm quà.

Tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho các vị khách nước ngoài cũng là cách mình quảng bá vẻ đẹp quê hương đất nước. Mà nhân đó, mình cũng trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ.

Đi đây đi đó nhiều, Long thấy bản thân và giới trẻ Việt Nam thiếu điều gì?

Cái thiếu lớn nhất là “nhiệt”. Tuổi trẻ phải có “nhiệt” thì cuộc sống mới chuyển động được.

Hơn nữa, điều kiện thực hành của sinh viên nước mình còn khá hạn chế, kết hợp giáo trình giảng dạy chưa có nhiều đổi mới nên khi ra trường, rất ít bạn áp dụng được kiến thức nhà trường vào công việc. 

Gặp gỡ 9x từng diện kiến Tổng thống Obama - 1

Chàng trai 9x rất thích chụp ảnh

Được biết, Long sở hữu bộ sưu tập thành tích “siêu khủng”, nhiều người thắc mắc là tại sao một chàng trai 23 tuổi lại làm được nhiều điều đến thế?

Ồ, nó không hề “khủng”! Rất nhiều bạn ở độ tuổi mình, thậm chí nhỏ hơn có thành công đáng nể hơn nhiều.

Tất nhiên, mình cũng trân trọng những gì bản thân đạt được. Bởi để đạt được điểm “10” thì mình cũng đã có đến 8, 9 lần thất bại (cười).

Bạn đã sắp xếp thời gian thế nào để “vừa học, vừa chơi” mà vẫn có được những thành công đáng nể như vậy?

Phải thú nhận là mình chưa thực sự tốt trong việc quản lý thời gian, không ít lần bị stress vì công việc dồn dập. Tuy vậy, việc thường xuyên thử thách bản thân với áp lực công việc giúp mình dần thích nghi hơn và khả năng quản lý công việc được cải thiện hơn.

Tuổi trẻ mà, thường làm điều “thích” hơn điều “tốt”. Bởi vậy, làm việc gì cũng cần có đam mê. Chính mình cũng thường lựa chọn những công việc mà bản thân thấy thích thú.

Gặp gỡ 9x từng diện kiến Tổng thống Obama - 2

... và hiên đang là cộng tác viên ảnh cho nhiều tờ báo

Vừa là một bác sĩ nha khoa, lại là một nhiếp ảnh và quay phim khá chuyên nghiệp, cơ duyên nào đưa Long đến với nghệ thuật?

Có thể là vẻ mộng mơ, lãng mạn của Huế đã đưa mình đến với việc chụp ảnh. Ở thành phố này, bất kỳ chỗ nào cũng có thể tìm ra một khung hình ưng ý. Đi đâu mình cũng “đèo bòng” cái máy ảnh, thích là chụp. Dần dà, ảnh của mình được chú ý và mình làm cộng tác viên ảnh, quay clip ngắn cho các báo online.

Khá thành công trong nhiều lĩnh vực nhưng chắc hẳn bạn vẫn muốn chọn "một nghề cho chín"?

Mình chụp ảnh, quay clip chỉ để thỏa mãn sở thích tuổi trẻ, còn đam mê thực sự là nghiên cứu khoa học. Dự định của mình là xin suất học bổng cao học để có nhiều cơ hội tìm hiểu sâu hơn.

Gặp gỡ 9x từng diện kiến Tổng thống Obama - 3

... 9X xứ Huế cũng rất mê chơi đàn

Vậy đã bao giờ Long muốn dừng lại để hưởng thụ thành quả?

Mình sợ nhất cảm giác hài lòng về bản thân. Đạt được mục tiêu gì đó mình vui chút rồi lại tự nhủ: À, mày còn mục tiêu này nữa. Và lại chạy tiếp…

Cảm ơn Long và chúc bạn thành công trên con đường đã chọn!

Một số thành tích nổi bật của Nguyễn Chí Long:

- Từng đạt huy chương vàng Olympic Hóa học 30/4

- Giải 3 học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học

-  Á khoa đầu vào ngành Bác sỹ Răng Hàm Mặt (ĐH Y dược Huế)

- Suốt 5 năm liền là sinh viên giỏi, xuất sắc

- Tham gia nhiều hoạt động của trường, là đạo diễn trẻ tài năng triển vọng… 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
9X thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN