Cưới chồng hơn 50 tuổi, cô dâu gây hiểu lầm tai hại

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sự hiểu lầm của mọi người đã khiến cô dâu đã phải đích thân lên mạng đính chính.

Mới đây, một cặp đôi người Indonesia cũng đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khi chênh lệch nhau tới 28 tuổi.

Cô Syantrica Wijayana, sinh năm 1998, hiện 24 tuổi, đã kết hôn với ông Murtaji, sinh năm 1970, hiện 52 tuổi. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 9/2022 vừa qua tại khu vực Trenggalek, thuộc tỉnh Đông Java, Indonesia.

Tuy nhiên trong những ngày gần đây, những bức ảnh về cặp đôi này mới được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Cưới chồng hơn 50 tuổi, cô dâu gây hiểu lầm tai hại - 1

Theo những bức ảnh chụp trong đám cưới, cô dâu diện trang phục truyền thống màu hồng nhạt, trùm khăn và đội vương miện. Bộ váy cưới của cô được đính kết đá cầu kỳ, trông hết sức xinh đẹp, mỹ miều. Đứng cạnh cô dâu là một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch sự, chỉn chu.

Khi mới nhìn thấy những hình ảnh này, ai cũng tưởng người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh cô dâu Syantrica là bố của cô ấy. Tuy nhiên sau đó, Syantrica đã phải lên mạng đính chính rằng đó là chồng của cô và đây là ảnh chụp trong đám cưới của họ.

Syantrica Wijayana cho biết chú rể hơn mình 28 tuổi, lớn hơn cả tuổi bố của cô. Cặp đôi quen biết sau một lần tình cờ gặp mặt, từ đó cảm mến nhau và quyết định về chung nhà.

Được biết, trước khi kết hôn, cả cô Syantrica và ông Murtaji đều từng đổ vỡ hôn nhân. Syantrica có một đứa con riêng còn chồng cô cũng có 2 người con riêng đã trưởng thành. Mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Những người con đều mong rằng bố mẹ họ có thể tìm được hạnh phúc khi ở bên nhau.

Tuy nhiên, nhìn thấy chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhiều người tỏ ra hoài nghi về mối quan hệ giữa 2 người. Thậm chí, có người cho rằng Syantrica đến với ông Murtaji chỉ để lợi dụng.

Tuy nhiên, cô Syantrica Wijayana khẳng định rằng cô và người chồng hơn mình 28 tuổi đều không quan tâm quá nhiều đến những lời bàn luận đó. Cặp đôi chỉ tiếp thu những bình luận tích cực, gạt đi những lời nói tiêu cực và muốn để thời gian trả lời tất cả. Cô Syantrica Wijayana vẫn thỉnh thoảng đăng tải những hình ảnh về cuộc hôn nhân đặc biệt của mình lên mạng xã hội.

Các cặp đôi chênh lệch tuổi tác lớn có thể mang đến nhiều hạnh phúc hơn

Ngay khi công chúng biết về một cặp đôi nổi tiếng chênh lệch tuổi tác đáng kể, ngay lập tức nó sẽ trở thành tin tức lớn và thu hút nhiều người. Điều này nói lên thực tế rằng, xã hội của chúng ta vẫn còn sự kỳ thị đối với những mối quan hệ này.

Đặc biệt, trong một mối quan hệ mà người phụ nữ lớn tuổi hơn thì cô ấy thường phải nhận nhiều lời chỉ trích, không giống như mối quan hệ mà trong đó người đàn ông lớn tuổi hơn.

Mặt khác, các nhà tâm lý học cũng chỉ ra rằng, chỉ có phụ nữ mới bị gọi bằng những từ xúc phạm như "báo sư tử" hay "kẻ đào mỏ", trong khi đàn ông thường được ca ngợi. Đây rõ ràng là một tiêu chuẩn kép.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần xem xét trong một mối quan hệ là cả hai có đạt được những gì họ muốn hay không. Theo một nghiên cứu, cả đàn ông và phụ nữ đều hài lòng hơn khi có bạn tình trẻ tuổi hơn, ít nhất là khi bắt đầu mối quan hệ của họ.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khẳng định rằng, tuổi thực của bạn không quan trọng bằng tuổi nhận thức của bạn. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến các cặp đôi có sự khác biệt đáng kể về kiến thức, tầm nhìn, nhận thức, kinh nghiệm, v.v., có thể dẫn đến xung đột tình cảm nhưng những khác biệt đó không nhất thiết cản trở sự thành công của mối quan hệ. Tuổi tác không phải là mấu chốt của vấn đề, vấn đề là các cặp đôi hiểu và chấp nhận những ý kiến khác nhau của mỗi người là do tuổi tác khác nhau.

Nguồn: [Link nguồn]

“Cô dâu 62 tuổi” giờ ra sao sau 5 năm lấy chồng kém 36 tuổi?

Trò chuyện với “cô dâu 62 tuổi”, nghe chị trải lòng về cuộc sống ở tuổi U70.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN