Cụ ông 89 tuổi cố gắng ly hôn vợ suốt 27 năm

Dù đã ly thân với vợ gần 40 năm và cố gắng ly hôn suốt 27 năm nhưng người đàn ông này vẫn không thành công.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ly hôn là một điều cấm kỵ ở Ấn Độ. Ở quốc gia này, việc ly hôn hợp pháp chỉ được pháp luật công nhận khi có bằng chứng về bạo lực hoặc sự tàn ác của 1 trong 2 vợ chồng. Áp lực gia đình và xã hội thường buộc mọi người phải tiếp tục cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ngay cả khi một trong hai người yêu cầu ly hôn, điều đó hiếm khi được tòa án chấp thuận. 

Sự thật không thể chối cãi này gần đây đã được xác nhận một lần nữa trong một vụ kiện gây xôn xao dư luận quốc tế. Theo đó, người chồng từng là một sĩ quan không quân đã nghỉ hưu, còn người vợ là giáo viên đã nghỉ hưu. Trong gần 3 thập kỷ, yêu cầu được ly hôn của người chồng liên tục bị Tòa án Tối cao Ấn Độ từ chối.

Nirmal Singh Panesar (89 tuổi) và vợ là Paramjit Kaur Panesar (82 tuổi) kết hôn năm 1963. Cuộc hôn nhân của họ viên mãn, có 3 người con 2 gái 1 trai. Nirmal phục vụ trong quân đội Ấn Độ và vợ ông là giáo viên tại một trung tâm ở Amritsar. Mặc dù cả hai đều có cuộc sống bận rộn nhưng họ đều xem cuộc hôn nhân của mình bình thường cho tới tháng 1 năm 1984, khi người chồng được bổ nhiệm ở Madras (nay là Chennai).

Người chồng khẳng định vợ đã từ chối cùng mình đến Madras, thay vào đó thích sống với bố mẹ ruột và con trai hơn. Bất chấp nhiều nỗ lực để giải quyết những khác biệt trong suy nghĩ, cuộc hôn nhân vẫn tan vỡ và vào năm 1996, Nirmal Singh Panesar đã đệ đơn ly hôn lên tòa án quận. 

4 năm sau, ông nhận được phán quyết có lợi nhưng nó nhanh chóng bị lật ngược sau khi bị vợ kháng cáo. Bà cho rằng, mình đã cố gắng hết sức để duy trì “mối quan hệ thiêng liêng” của họ.

Kể từ đó, người chồng dù đã nghỉ hưu vào năm 1990 vẫn cố gắng không ngừng để được ly hôn với vợ. Đầu tháng 10/2023, một lần nữa ông không đạt được điều mình mong đợi suốt hàng thập kỷ qua.

Thẩm phán Aniruddha Bose và thẩm phán Bela M Trivedi đã ra phán quyết rằng, mặc dù cuộc hôn nhân của cặp đôi không thể cứu vãn nhưng điều này không đủ để ly hôn.

Trong phán quyết của tòa án có viết rằng: "Theo quan điểm của chúng tôi, một người không nên quên đi ý nghĩa hôn nhân quan trọng như thế nào và nó đóng vai trò thiết yếu trong xã hội ra sao".

Bất chấp xu hướng ly hôn đang ngày tăng cao, tòa án Ấn Độ vẫn coi trọng giá trị mà hôn nhân mang lại, đó là một điều rất thiêng liêng và vô giá trong xã hội.

Thẩm phán kết luận: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận lý do 'hôn nhân tan vỡ không thể hàn gắn' như một lý do chung để giải quyết các vụ ly hôn".

Phán quyết của Tòa án Tối cao cũng có tính đến vị trí của người vợ. Người phụ nữ 82 tuổi khẳng định bà vẫn sẵn sàng chăm sóc chồng khi ông về già dù họ đã xa cách hàng chục năm. Bà cũng cầu xin tòa án không cho ly hôn vì không muốn chết vì “kỳ thị” của người đã ly hôn.

Ở nhiều nơi ở Ấn Độ, việc ly hôn là điều không thể chấp nhận được, cứ 100 cuộc hôn nhân thì chỉ có 1 vụ ly hôn.

Nguồn: [Link nguồn]

Qua nhà cô bạn thân chơi, trở về nhà tôi dứt khoát ly hôn khi thấy chuyện động trời

Tôi choáng váng, sốc nặng khi nhận ra chuyện giữa cô bạn thân và chồng tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN