Cô gái Kiên Giang mang tên “Ỏn”, rắc rối đủ bề vì cái tên dài 25 ký tự

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Việt Kiều Ỏn chia sẻ, cô đã sống 26 năm với cái tên dài 7 chữ và đã quen với những rắc rối cái tên mang lại.

Tên của cô gái Kiên Giang có 7 chữ và 25 ký tự

Tên của cô gái Kiên Giang có 7 chữ và 25 ký tự

Nhiều người quan niệm, tên gọi là món quà quý giá đầu tiên bố mẹ trao tặng cho con khi con mới chào đời. Bởi vậy, các bậc ông bà, bố mẹ thường suy nghĩ rất kỹ để lựa chọn cho con cái tên vừa độc đáo, vừa mang nhiều ý nghĩa.

26 năm sống với cái tên “có một không hai”, cô gái Kiên Giang mang tên “Ỏn” đã quá quen với biểu cảm bất ngờ của mọi người khi nghe đến tên mình. Không chỉ mang tên lạ, họ tên đầy đủ của Ỏn cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá dài: Danh Thị Mộng Thùy Việt Kiều Ỏn.

Trong khi đa phần người Việt đều có tên 3, 4 chữ thì họ tên của cô gái Kiên Giang có đến 7 chữ và tổng số 25 ký tự. Họ tên quá dài cùng với cái tên “Ỏn” khiến cô nàng dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện.

Ỏn cho hay, tên của cô do bà nội đặt và cho đến giờ, không một ai biết lý do vì sao bà lại đặt cho cô cái tên độc đáo như vậy.

“Hồi nhỏ, mình chỉ thấy cái tên này dài hơn các bạn chứ không có vấn đề gì. Lớn lên, hiểu được cái tên vừa dài, vừa lạ, mình nhiều lần hỏi bố mẹ câu chuyện phía sau nhưng bố mẹ cũng không biết. Đến giờ, mình đã quen với cái tên “có một không hai” này rồi nên không thắc mắc nữa”, Ỏn kể.

Cuộc sống của cô gái Kiên Giang thú vị hơn rất nhiều nhờ tên gọi lạ lùng. Thuở còn đi học, cô thường xuyên nghe bạn bè thắc mắc về tên của mình, thầy cô thì luôn nhắm đến cái tên “Việt Kiều Ỏn” để gọi lên bảng trả bài. Trong những giờ kiểm tra, Ỏn thường nói đùa với bạn bè: “Viết xong cái tên đã mệt nghỉ”, “Viết xong cái tên có khi hết giờ”…

Khi đi làm giấy tờ, Ỏn cũng khiến các cán bộ bất ngờ vì tên gọi quá dài. Nhiều người quen biết Ỏn qua mạng xã hội thường hiểu lầm cái tên “Việt Kiều Ỏn” chỉ là nick name và còn nhấn mạnh “Dù chỉ là nick name thì cái tên này vẫn quá lạ". 

Rắc rối là thế nhưng Ỏn chưa bao giờ chán ghét tên gọi của mình, ngược lại, cô tự hào, hãnh diện khi có cái tên đặc biệt như thế. Với cô, mỗi người có một cái tên, đó không chỉ là cách xưng hô mà còn là điểm nhận diện riêng của mỗi người. Ỏn tự hào khi “điểm nhận diện” của mình quá đặc biệt.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều người lầm tưởng tên gọi độc lạ là biệt danh của cô nàng chứ không phải tên thật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN