Cô dâu Mỹ tức giận khi khách mời không muốn đến tiệc cưới vì virus Covid-19

Mặc dù lý do không dám đến tiệc cưới do lo ngại dịch bệnh là chính đáng nhưng cô dâu vẫn không chấp nhận.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của virus Covid-19 như hiện nay, nhiều người phải hủy hàng loạt những dự tính của bản thân kể cả đám cưới đã được tính toán trước đó. Việc đảm bảo sức khỏe cho bản thân và mọi người là điều nên làm.

Thế nhưng mới đây, một cô gái người Mỹ đã chia sẻ sự bức xúc lên mạng xã hội, sau khi biết tin bạn bè người thân không đến dự tiệc cưới của mình.

Cô dâu Mỹ tức giận khi khách mời không muốn đến tiệc cưới vì virus Covid-19 - 1

Cô viết: “Tôi  dự định kết hôn trong 37 ngày tới và đã dành tới 15 ngày để lên kế hoạch, tiêu tốn hàng ngàn đô la. Tôi đã làm việc, lập ngân sách, tìm mua quà tặng, trả lời email… Vì vậy tôi cảm thấy hợp lý khi nhắc nhở khách của mình là: Tôi không quan tâm. Nếu như bạn bỏ lỡ đám cưới của tôi chỉ vì ảo tưởng viruscorona, với tôi bạn xem như đã chết”.

Bài đăng của cô nhanh chóng được chia sẻ và nhận về rất nhiều bình luận trái chiều. Hầu hết trong số đó đều bày tỏ sự phẫn nộ với suy nghĩ ích kỷ của cô dâu. Rất nhiều người đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của cô như:

“- Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nổi điên lên. Nhưng chết tiệt! Tôi cần phải nghĩ cho những người khác chứ không phải mỗi cô dâu.

- Đám cưới của anh họ tôi dự định sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Bạn có biết họ đã làm gì không? Sắp xếp và dời lại tiệc cưới. Bởi họ thông minh.

- Rất tiếc về đám cưới của bạn nhưng tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm sức khỏe của gia đình mình.

- Tôi cũng vừa hủy tiệc cưới vào cuối tháng này vì virus. Chắc chắn là tôi đã thất vọng rất nhiều nhưng mà điều đó là cần thiết bây giờ.

- Tôi kể bạn nghe câu chuyện này nhé. Một đám cưới ở Brazil và có một vị khách ở Aspen dương tính virus corona. Hiện 200 người đang được theo dõi và kiểm tra. Đó là điều không ai mong muốn xảy ra.

- Thật tệ và tôi sẽ điên lên nếu đám cưới của mình buộc phải hủy. Nhưng không nên giận khách mời vì họ không muốn đi dự đám cưới trong lúc đại dịch xảy ra thế này.”

Trong khi đó, một số người khác cũng bày tỏ sự thông cảm cho tình huống của cô dâu đang gặp phải.

Một người viết rằng cô dâu chỉ đang thể hiện sự thất vọng của mình trong tình huống không mong muốn xảy ra chứ sự việc không đến mức nghiêm trọng như vậy. “Tôi chắc chắn rằng cô dâu có thể thất vọng rằng mọi người không đến dự đám cưới, sự việc ngoài mong muốn”.

Một người khác thông cảm: “Trông giống như một trò đùa. Đám cưới luôn là sự kiện khiến nhiều người phải dày công chuẩn bị từ rất lâu, ngay cả khi không có đại dịch. Hãy hiểu cho nỗi lòng của cô dâu mà thông cảm cho sự tức giận của cô ấy”.

Nguồn: [Link nguồn]

Sợ bị lu mờ trong ngày cưới, cô dâu nhắn tin yêu cầu phù dâu không được trang điểm

Nhận được yêu cầu vô lý của cô dâu, phù dâu thực sự “cạn lời“, không còn gì muốn nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Dailymail ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN