Chồng quá xấu trai, vợ lén lút sinh con với tình cũ đẹp trai để "cải thiện nòi giống"

Khao khát đẻ được con xinh mà chồng lại quá xấu, người phụ nữ lén lút ăn nằm với bạn trai cũ, có được 4 người con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Truyền thông châu Phi gần đây xôn xao tin tức một phụ nữ Ghana bạc bẽo khi giấu chồng có con với người khác, dù người chồng kiếm ra tiền, chịu thương chịu khó và rất quan tâm đến vợ. Theo người phụ nữ này, anh chồng chỉ có một khuyết điểm duy nhất là xấu xí.

Theo tờ Pulse Ghana, người phụ nữ 34 tuổi này đã viết thư cho chương trình radio tư vấn nổi tiếng của địa phương, mong được tư vấn về trường hợp "bất khả kháng" của mình, gây xôn xao dư luận.

Theo cô, chồng đối xử với cô vô cùng tốt, bản thân cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi được chồng yêu và chiều chuộng hết mực. Thế nhưng, nhược điểm duy nhất của chồng cô là quá xấu. Bởi vì người phụ nữ luôn mơ về việc mình có thể sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp nên cô không muốn có con với chồng.

Sau nhiều đêm vắt óc suy nghĩ, người phụ nữ quyết định tìm đến bạn trai cũ với hy vọng sẽ lấy được gen ngoại hình tốt của anh chàng. Cứ như vậy, mỗi lần gặp người yêu cũ để ân ái mặn nồng, người phụ nữ lại canh đúng thời kỳ rụng trứng và khuyến khích bạn trai cũ không sử dụng biện pháp an toàn.

Đồng thời, trong thời gian này, cô cũng tránh gần gũi chồng quá mức để đảm bảo rằng đứa con mà cô ấy sẽ mang thai không phải là của chồng mình.

Người đàn ông đó cũng đã có gia đình nhưng vẫn giữ tính trăng hoa nên không khó để người phụ nữ này thuyết phục anh ta ngoại tình.

Nhằm tránh những tình huống éo le, người phụ nữ nói với người tình rằng cô đã dùng thuốc tránh thai, trong khi thực tế cô này để "thả", với ý định mang bầu. Sau đó, cô cũng ngủ với chồng mình, làm cho anh nghĩ rằng chính mình là chủ nhân cái thai trong bụng vợ.

Bằng cách này, cô là người duy nhất biết bố của những đứa con có ngoại hình đẹp. Kế hoạch của người phụ nữ này dường như đã thành công. Cô đã sinh được ba đứa con bụ bẫm, dễ thương và đang mang bầu con thứ tư.

Điều đáng buồn là đến chính anh chàng người yêu cũ kia cũng không hề biết rằng mình chính là cha đẻ của những đứa trẻ. Còn anh chồng thì lúc nào cũng hạnh phúc vì cho rằng 3 đứa bé con mình đẹp tựa thiên thần.

Tuy nhiên, gần đây mọi chuyện trở nên phức tạp sau khi chồng cô được cấp visa Mỹ. Quy trình để đưa cả nhà sang Mỹ bao gồm cả yêu cầu xét nghiệm ADN của con cái người nộp hồ sơ và chuyện này có thể tiết lộ sự thật rằng những đứa con không phải của anh chồng. Cuối thư gửi đài phát thanh, cô này hỏi người dẫn chương trình cách tốt nhất để xử lý tình huống. Người phụ nữ đắn đo không biết nên nói sự thật với chồng ngay bây giờ hay đợi tới khi có kết quả xét nghiệm.

Vì sao phụ nữ thích ngoại tình với người yêu cũ?

Phụ nữ thường có xu hướng thận trọng hơn đàn ông trong việc ngoại tình. Đàn ông có thể ngoại tình với bất cứ cô gái nào họ cảm thấy thích thú và lôi cuốn còn nguồn gốc xuất xứ của cô ta ra sao không phải là điều họ quan tâm. Nhưng phụ nữ thì khác, người yêu cũ luôn là lựa chọn hàng đầu với họ khi có ý định ngoại tình. Vì sao lại như vậy?

Người cũ mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng

Ngoại tình với người yêu cũ cho họ cảm giác an toàn bởi họ đã hiểu và biết rõ về người đó, họ không cần phải lo sợ bị những vấn đề xấu phát sinh khi ngoại tình với một người xa lạ không có thông tin rõ ràng. Nhưng với người yêu cũ thì khác, họ hoàn toàn có thể tin tưởng và an tâm bởi tất cả những thông tin xung quanh người cũ họ đều nắm rõ. Và đó cũng là yếu tố đảm bảo cho mối quan hệ mờ ám giữa họ và người cũ bởi họ có thể chủ động che giấu mối quan hệ mờ ám đó với tất cả mọi người.

Ngược lại, khi ngoại tình với người lạ họ rất dễ gặp phải trường hợp khó đỡ người lạ quay sang phản bội và đe dọa đến cuộc sống của họ. Hơn nữa ngoại tình với người lạ sẽ khó kiểm soát bởi không thể nắm rõ được các mối quan hệ xung quanh người lạ đó, biết đâu trùng hợp người lạ đó lại là người quen của chồng thì sao? Thế nên an toàn nhất vẫn là ngoại tình với người yêu cũ.

Tiếp tục chuyện tình còn dang dở

Có hai khả năng chính xảy ra trong trường hợp này như sau:

- Trường hợp thứ nhất "tình cũ không rủ cũng đến" đây là trường hợp người vợ chưa quên được tình cũ ngay cả khi đã kết hôn. Có thể vì một lý do nào đó mà tình yêu giữa họ và người cũ bị đứt đoạn phải chia tay nhưng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau.

Và một ngày đẹp trời nào đó họ gặp lại nhau, mọi cảm xúc tâm tư tình cảm bị dồn nén giấu kín bấy lâu nay sẽ sống lại mãnh liệt và dâng trào như những ngày đầu tiên họ trao nhau tiếng yêu. Thế nên rất khó có thể kiểm soát được cảm xúc tình cảm của bản thân mình khi gặp lại người cũ, đó là lý do khiến hai người họ lao vào nhau bất chấp mọi thứ. Dù biết việc làm của mình là sai trái là có lỗi với chồng nhưng lý trí không thể thắng nổi con tim nên chuyện gì đến cũng sẽ đến.

- Trường hợp thứ hai là trường hợp chán chồng. Người đàn ông sau khi kết hôn thường không còn quan tâm và chăm sóc người phụ nữ như lúc còn yêu hay khi còn tán tỉnh nữa. Lúc này họ thường tập trung vào phát triển sự nghiệp nên thời gian dành cho vợ không còn nhiều như trước thậm chí là không có thời gian để quan tâm đến vợ.

Chính điều đó khiến phụ nữ cảm thấy chán và cô đơn, họ có cảm giác chồng không còn yêu thương mình như trước, chồng đã thay đổi không còn là anh ấy của ngày trước nữa. Họ cô đơn bởi có chồng cũng như không lúc nào cũng phải lủi thủi một mình, chồng không hề quan tâm đến những cảm xúc suy nghĩ của mình và họ rơi vào cảm giác cô đơn lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Khi đó họ thường nghĩ về mối tình cũ, họ nghĩ lại những phút giây được người cũ yêu thương và chăm sóc từ đó nảy sinh ý định ngoại tình với người yêu cũ để khỏa lấp nỗi buồn và sự cô đơn khi ở bên chồng. Họ tin người cũ sẽ không để họ phải cô đơn và lạc lõng như chồng hiện tại. Nếu khi đó người cũ cũng có cùng tâm tư tình cảm như họ thì quả thực là điều quá thuận lợi cho một mối tình vụng trộm bắt đầu.

Dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu

Ngoại tình với người yêu cũ cho phụ nữ cảm giác dễ dàng chia sẻ và được thấu hiểu sâu sắc nhất bởi người đó đã từng yêu họ, thương họ nên cũng sẽ dễ dàng cảm thông và hiểu cho cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của họ hiện tại. Và khi ở bên người cũ họ cũng thoải mái bộc bạch và chia sẻ những bế tắc, những tổn thương mà họ phải chịu đựng bao lâu nay bởi người cũ bao giờ cũng cảm thông nhanh và tốt hơn một người xa lạ. Đặc biệt khi người cũ cũng có chung hoàn cảnh và mệt mỏi với cuộc hôn nhân hiện tại như mình điều đó lại càng thúc đẩy họ đến với nhau hơn. Khi có cùng một hoàn cảnh con người ta sẽ dễ dàng cảm thông và thấu hiểu nhau hơn và họ biết được đối phương đang mong muốn điều gì.

Nguồn: [Link nguồn]

Lén gặp bạn trai cũ khi chồng đi công tác, vợ phát hiện sự thật khủng khiếp về chồng

Dù có nằm mơ đi chăng nữa, người phụ nữ này cũng không thể ngờ rằng cuộc điện thoại ấy đã phanh phui một bí mật khó tin về chồng và bạn trai cũ của cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN