Bất ngờ với độ giàu có của chị gái tặng em 49 cây vàng và 2,5 tỷ đồng trong đám cưới

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Người chị gái trao 49 cây vàng cùng 2,5 tỉ đồng làm của hồi môn cho em gái từng đạt danh hiệu Hoa hậu Công sở 2016 có khối lượng tài sản “khủng”.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh đám cưới của một cặp đôi đặc biệt khi chị gái cô dâu trao cho em gái 49 cây vàng cùng 2,5 tỷ đồng làm của hồi môn về nhà chồng.

Clip: Màn trao của hồi môn “khủng” của chị gái cho em.

Màn trao quà “khủng” diễn ra trong 40 phút làm toàn bộ khách mời có mặt tại hôn lễ phải “choáng ngợp”. Ngay khi đăng tải clip trên mạng xã hội, danh tính của các nhân vật trong clip đã được tìm ra. Cô dâu có tên Ngọc Ánh (SN 1999) và chú rể tên Đăng Khoa (SN 1998).

Cô dâu, chú rể trong hôn lễ.

Cô dâu, chú rể trong hôn lễ.

Đồng thời, nhân vật chính được nhắc đến chính là cô chị đại gia tên Nguyễn Thị Ánh Ngọc (SN 1988, sống tại TP.HCM). Cô hiện đang làm công việc có liên quan tới lĩnh vực tài chính, bởi vậy mà thu nhập cũng khá dư giả.

Liên hệ với Ánh Ngọc, cô nàng cho biết: “Ngày 15/2 mình có trao cho em gái 49 cây vàng và 2,5 tỷ đồng ở nhà gái tại Bàu Cá, Trảng Bom, Đồng Nai. Đến ngày hôm sau qua nhà trai, mình cho thêm 5000 USD (khoảng 115 triệu đồng)”.

Bất ngờ với độ giàu có của chị gái tặng em 49 cây vàng và 2,5 tỷ đồng trong đám cưới - 2

Bất ngờ với độ giàu có của chị gái tặng em 49 cây vàng và 2,5 tỷ đồng trong đám cưới - 3

Chị gái trao 49 cây vàng và 2,5 tỷ đồng cho em gái mình ngay trong hôn lễ.

Chị gái trao 49 cây vàng và 2,5 tỷ đồng cho em gái mình ngay trong hôn lễ.

Ánh Ngọc cho hay: “Thấy em rể ngoan ngoãn, hiền lành và yêu thương em gái hết mực nên mình mới trích một phần nhỏ trong khối tài sản của mình để dành tặng hai vợ chồng em”.

Ánh Ngọc là cô chị thứ 2 trong gia đình có 4 chị em gái, cô dâu Ngọc Anh là con thứ 3. Trên là cô chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi (SN 1985, hiện đang là giáo viên) và em út là Quỳnh Nhi (SN 2000, đang quản lý cửa hàng nail ở TP.HCM cho chị gái).

Việc trao của hồi môn “khủng” như vậy trong đám cưới em gái theo Ánh Ngọc có sự đồng ý của chồng và nhà chồng: “Hai vợ chồng mình rất yêu thương em gái, chồng chị thoáng trong vấn đề cho em gái lắm. Gia đình nhà chồng mình khá giả nên không ai nói gì. Bên nhà chồng mình cả gia đình đều đi đám cưới em gái mình nữa”.

Gia đình chồng nhà cô chị đại gia cũng có mặt chung vui trong đám cưới.

Gia đình chồng nhà cô chị đại gia cũng có mặt chung vui trong đám cưới.

Không chỉ làm ở lĩnh vực tài chính, Ánh Ngọc còn là chủ của một spa làm đẹp và sở hữu công ty bán mỹ phẩm, cửa hàng làm nail ở TP.HCM. Cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Công sở năm 2016 ở Thái Lan và hiện đang có tới gần 350 nghìn lượt theo dõi trên trang cá nhân.

Bên trong ngôi nhà tiền tỷ của vợ chồng Ánh Ngọc.

Bên trong ngôi nhà tiền tỷ của vợ chồng Ánh Ngọc.

Có thể thấy, Ánh Ngọc có cuộc sống sang chảnh khi thường xuyên đi du lịch, mua sắm. Cô cũng có gu thời trang sành điệu, ấn tượng.

Bất ngờ với độ giàu có của chị gái tặng em 49 cây vàng và 2,5 tỷ đồng trong đám cưới - 7

Bất ngờ với độ giàu có của chị gái tặng em 49 cây vàng và 2,5 tỷ đồng trong đám cưới - 8

Cô nàng thường xuyên đi chơi, du lịch sang chảnh.

Cô nàng thường xuyên đi chơi, du lịch sang chảnh.

Thế nhưng, không phải đến thời điểm hiện tại Ánh Ngọc mới được nhiều người biết đến. Tháng 11/2019, cô chị đại gia này từng gây xôn xao với màn đập lợn đất có trị giá hơn 3 tỷ đồng. Sau clip năm ấy, cô được một lượng lớn người theo dõi.

Màn đập lợn gần 3 tỷ đồng của Ánh Ngọc từng gây sốt trước đó.

Màn đập lợn gần 3 tỷ đồng của Ánh Ngọc từng gây sốt trước đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiểu thư nóng bỏng Hà thành ”gây sốc” vì cuộc sống xa hoa

“Bắc thang lên hỏi ông trời/ Quần áo mua rồi có đếm được không”, cô gái nói về tủ đồ của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Linh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN