Chăm con, xay lúa, nuôi heo giúp hộ dân đang cách ly

Nhằm giúp đỡ người dân ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk trong khu vực bị cách ly, phong toả, đội hình tình nguyện nơi đây đã đến từng nhà phụ giúp họ xay lúa, nuôi heo, chăm sóc con nhỏ.

Tình nguyện viên hỗ trợ xay lúa cho dân

Tình nguyện viên hỗ trợ xay lúa cho dân

Tình nguyện viên chở lúa đi xay

Tình nguyện viên chở lúa đi xay

Đợt dịch lần này, xã Cư Né (huyện Krông Búk) là địa phương có số ca bệnh tăng đột biến, đặc biệt tại hai buôn Drao và Ktơng Drun. Hai buôn này đã được phong toả, cách ly y tế từ ngày 20/8. Từ đó đến nay, tình nguyện viên hằng ngày vẫn thực hiện các nhiệm vụ để hỗ trợ người dân.

Tình nguyện viên cho gia súc ăn

Tình nguyện viên cho gia súc ăn

Buôn Drao và Ktơng Drun có 440 hộ dân, trong đó người đồng bào Êđê chiếm 99,8%. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc. Họ có mối quan hệ cộng đồng gắn bó khăng khít.

Đại diện lãnh đạo xã trực tiếp cùng đội hình tình nguyện tuyên truyền người dân đi test COVID-19

Đại diện lãnh đạo xã trực tiếp cùng đội hình tình nguyện tuyên truyền người dân đi test COVID-19

Chính quyền địa phương xã Cư Né đã thành lập đội hình tình nguyện gồm: Đoàn viên thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể của thôn, buôn. Hai đồng chí lãnh đạo là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cư Né và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã trực tiếp cùng đội hình thực hiện các nhiệm vụ trong 2 buôn bị phong tỏa.

Tình nguyện viên đi thống kê tại buôn

Tình nguyện viên đi thống kê tại buôn

Một số gia đình người Êđê người trong buôn có người lớn đi cách ly, đội hình thực hiện nhiệm vụ nuôi các cháu nhỏ. Hiện có 6 cháu, nhỏ nhất 2 tháng tuổi, lớn nhất 3 tuổi. “Những cháu nhỏ, chúng tôi nhờ một số chị trong buôn có kinh nghiệm nuôi con chăm sóc, đội hình cung ứng đồ ăn, sữa và nhu yếu phẩm. Những cháu lớn hơn, các bạn tình nguyện viên sẽ thay phiên nhau đến nấu cơm”, ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cho biết.

Em bé Êđê 2 tháng tuổi được giao cho đội hình tình nguyện chăm sóc

Em bé Êđê 2 tháng tuổi được giao cho đội hình tình nguyện chăm sóc

Đáng chú ý, có trường hợp em bé người Êđê mới sinh được 2 tháng là con của bà H'Sê La Niê đang đi cách ly do xét nghiệm dương tính, chồng thì bỏ đi. Giờ em được giao cho họ hàng và đội hình tình nguyện chăm sóc.

Tình nguyện viên đi cắt lá cho dê

Tình nguyện viên đi cắt lá cho dê

Theo ông Hoàng văn Thịnh, đội hình tình nguyện của xã được chia thành 2 đội hình chính. Đội 1, Chi đoàn các Ban ngành đoàn thể của buôn thực hiện nhiệm vụ đi thống kê các hộ gia đình đang ở rẫy, người thân ở Bình Dương, những người đã test COVID-19 và chưa test; phối hợp với già làng, người uy tín tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và phòng chống dịch ở các khu phong tỏa. Đội hình 2 là đội hình tình nguyện gồm các đoàn viên thanh niên giúp dân xay lúa, cắt cỏ bò, dê, nuôi heo, hỗ trợ mua nhu yếu phẩm.

Tình nguyện viên bốc lúa lên xe

Tình nguyện viên bốc lúa lên xe

Sau khi tổng hợp danh sách, những chiếc xe công nông dừng trước nhà người dân có nhu cầu, các tình nguyện viên bốc lúa lên xe chở đến điểm xay xát. Đội hình còn đi các buôn khảo sát gia đình có bò, heo, dê...Hai ngày một lần, đoàn thanh niên sẽ cắt lá, chặt chuối, nấu cám và đến tận nhà cho gia súc ăn. Hiện huyện Krông Búk đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Trở về từ TP.HCM, chàng trai dựng lều cách ly gần chuồng gà

Thanh Hiệp đã có những trải nghiệm nhớ đời trong 14 ngày cách ly tại nhà trong túp lều đơn sơ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thảo ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN