Cậu bé mắc căn bệnh hiếm gặp được ví như “siêu năng lực”

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vì không biết đau đớn nên cậu bé có thể gây ra những nguy hiểm cho bản thân.

Cha mẹ của Zach Skitmore (9 tuổi) ở Norwich, Norfolk, Vương quốc Anh bắt đầu nhận thấy con trai mình có những điều kỳ lạ liên quan tới nỗi đau.

Lần đầu tiên tiêm kim, cậu bé không hề khóc như những đứa trẻ khác. Lúc 1 tuổi, cậu bé tự cắn vào lưỡi mình nhưng không biết đau. Lúc 4 tuổi, cậu bị trật khớp háng rất nghiêm trọng nhưng không cần dùng bất cứ loại thuốc giảm đau nào. Lúc 6 tuổi, cậu bị gãy chân nhưng vẫn đi bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra trước khi mọi người nhận ra.

Zach không có cảm giác đau đớn khi bị thương.

Zach không có cảm giác đau đớn khi bị thương.

Cha của Zach chia sẻ với trang Mirror rằng: “Khi Zach bị trật khớp háng, bác sĩ không tin một cậu bé có thể chịu đựng được. Chẳng có ai ngồi được với cái hông bị lệch mà không bị đau đớn. Bác sĩ nắn lại xương trong khi Zach vẫn tỉnh táo, không sử dụng thuốc gây mê gì cả”.

Việc không biết đau là điều gì đó rất thần kỳ nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó kinh khủng như thế nào. Vì không biết đau đớn, cơ thể của Zach bị tổn thương rất nặng nề.

Cha mẹ của cậu bé cho biết: “Mặc dù việc không cảm nhận được nỗi đau giống như có siêu năng lực. Đau đớn là một tín hiệu quan trọng cho chúng ta biết cơ thể khi nào cần được chăm sóc. Khi cảm thấy đau, ta sẽ chú ý hơn tới cơ thể mình và tìm cách điều trị”.

Zach không cảm thấy đau là do mắc một tình trạng y tế hiếm gặp có tên “vô cảm bẩm sinh với nỗi đau (CIP)”.

Theo cha của Zach, tình trạng này do bố mẹ mang 2 gen đột biến hiếm gặp. Tỷ lệ người mắc CIP là 1/1.000.000 người.

Trước khi Zach được chẩn đoán bị vô cảm với nỗi đau, cha mẹ cậu bé đã cố thuyết phục bác sĩ rằng con trai mình không bao giờ kêu đau mỗi khi bị thương. Họ và cả bác sĩ đều không biết tình trạng này vì nó rất hiếm gặp.

“Zach không thể chơi bóng đá hay bất kỳ môn thể thao tiếp xúc nào. Đôi khi thật khó có thể bảo vệ con mình mọi lúc mọi nơi”, mẹ của cậu bé chia sẻ.

Cậu bé còn được chẩn đoán mắc bệnh khớp Charcot, một căn bệnh tiến triển do bong gân hoặc chấn thương lặp đi lặp lại. Các bác sĩ ở Anh không thể điều trị cho Zach, cha mẹ của cậu bé đang cố gắng quyên góp tiền để cậu có thể đến Mỹ chữa bệnh.

Được biết, CIP là tình trạng hiếm gặp, tính đến nay chỉ có 60 trường hợp được ghi nhận ở Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trai nghèo đi tù năm 18 tuổi, trở thành người giàu nhất TQ vào những năm cuối đời

Cuộc đời của người đàn ông này là những chuỗi ngày không đầu hàng số phận và luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - OD ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN