Bị cụt cả 2 tay do tai nạn lúc bé, chàng trai vượt lên số phận, học lên tới thạc sĩ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Anh bị thương do giật điện lúc 6 tuổi, khiến cả 2 tay bị cụt. Thế nhưng, với ý chí kiên cường của mình, anh đã học cách tự chăm sóc bản thân và đậu đại học với số điểm rất cao.

Năm 2015, Bành Siêu (1995) trúng tuyển vào Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc với số điểm 603. Năm 2021, anh tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ Luật tại Đại học Đồng Tế. Để có được thành công như ngày hôm nay, anh không ngừng nỗ lực vượt lên số phận. Anh là tấm gương và nguồn cảm hứng cho những người bất hạnh vươn lên trong cuộc sống. 

Bành Siêu – chàng trai viết bằng chân

Phóng viên của tờ Tin tức Sao Đỏ có dịp phỏng vấn Bành Siêu, sau khi anh xuất sắc vượt qua kỳ thi luật. Khi nói về mục tiêu trong tương lai, anh cho biết mình sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ, trở thành một học giả hoặc một luật sư, sử dụng kiến thức đã học để đóng góp cho xã hội.

Bị cụt cả 2 tay do tai nạn lúc bé, chàng trai vượt lên số phận, học lên tới thạc sĩ - 1

Khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Bành Siêu cho biết mình sinh ra trong một gia đình bình thường ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 6 tuổi, vì bất cẩn nên anh bị giật điện, dẫn tới cụt cả 2 tay.

Tuy nhiên, dưới sự động viên của cha mẹ, Bành Siêu lấy lại niềm tin vào cuộc sống và bắt đầu tập thích nghi với việc sử dụng đôi chân. Mỗi ngày, anh đều tập viết bằng chân, luyện chữ trong nhiều giờ liền cho tới khi bàn chân bị chuột rút và chảy máu. Sau 1 năm rưỡi kiên trì, về cơ bản anh đã có thể tự lo được cho chính mình.

Ở trường tiểu học, vì sử dụng chân để viết nên kể cả mùa đông, Bành Siêu vẫn đi dép lê tới trường. Điều này khiến bàn chân của Bành Siêu lúc đó nứt toác, phải dán hơn 10 miếng băng chi chít cá nhân. Mỗi bước đi, Bành Siêu phải nén cơn đau nhưng điều đó vẫn không làm anh chùn bước.

Bị cụt cả 2 tay do tai nạn lúc bé, chàng trai vượt lên số phận, học lên tới thạc sĩ - 2

Sau khi tốt nghiệp trung học, Bành Siêu sống trong ký túc xá của trường. Vì tắm rửa lâu hơn các bạn nên Bành Siêu thường dậy sớm, sửa soạn hết mọi thứ và đến lớp sớm hơn 20 phút.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, Bành Siêu viết bằng chân, do hồi hộp nên làm bài chậm và chỉ đạt được 538 điểm. Anh không hài lòng với kết quả này nên tiếp tục ôn thi lại, 1 năm sau đỗ vào chuyên ngành luật của Đại học Tứ Xuyên với số điểm 603.

Trong thời gian ở trường đại học, Bành Siêu đã tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bên cạnh việc hoàn thành chương trình học chuyên môn của mình. 

Vào tháng 6 năm 2019, Bành Siêu tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Tứ Xuyên.

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, Bành Siêu tham gia kỳ thi kiểm tra sau đại học của Đại học Đồng Tế. Đến tháng 7 cùng năm, anh nhận được giấy báo nhập học thạc sĩ.

Bị cụt cả 2 tay do tai nạn lúc bé, chàng trai vượt lên số phận, học lên tới thạc sĩ - 3

Bành Siêu chia sẻ: "Năm 2020, tôi phải chuẩn bị cùng lúc cho kỳ thi nghiên cứu sinh và kỳ thi luật. Tôi dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi cao học nên đã trượt kỳ thi luật. Sau đó, tôi quyết tâm thi lại và gần như ở trong thư viện mỗi ngày để ôn luyện. Lần chuẩn bị này mất gần 4 tháng”.

Cuối năm ngoái, Bành Siêu lần thứ 2 bước vào phòng thi. Và đến ngày 10/1/2022, anh biết mình đã vượt qua kỳ thi luật.

Cách đây không lâu, Bành Siêu đã đến một trường trung học cơ sở ở thành phố Phàn Chi Hoa để chia sẻ về hành trình học tập của mình. 

Bị cụt cả 2 tay do tai nạn lúc bé, chàng trai vượt lên số phận, học lên tới thạc sĩ - 4

"Rất nhiều người đã giúp đỡ tôi trong suốt chặng đường đã qua. Cùng với sự đồng hành và chăm sóc từ gia đình, bạn bè, thầy cô, tôi thực sự rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người. Tôi muốn sử dụng kiến thức của mình để giúp đỡ người khác, đóng góp cho xã hội", Bành Siêu chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai ”Vàng” Olympic: Học được, chơi được và luôn nỗ lực hết mình

Xuất sắc giành Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2021 và nhiều phần thưởng danh giá khác nhưng ít ai biết rằng Nguyễn Duy Anh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Sohu ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN