Ấn Độ: Bị điểm kém, học sinh trói thầy giáo vào cây để trả thù

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sự việc này khiến mọi người rất bức xúc và lo lắng cho những người làm nghề giáo viên.

Vụ việc gây chấn động này được xác nhận xảy ra vào ngày 29/8 vừa qua tại Dumka, bang Jharkhand, Ấn Độ. Trong video có 3 người đàn ông được cho là thầy giáo và nhân viên trong trường bị trói vào gốc cây bằng dây thừng màu đỏ, xung quanh là hàng chục nam sinh, tay cầm theo cả những thanh gỗ dày.

Sự việc khiến mọi người bức xúc.

Sự việc khiến mọi người bức xúc.

Video nhanh chóng được lan truyền trên mạng, mặc dù vụ đánh đập không được quay lại trên camera nhưng cảnh sát sau đó phát hiện ra các nạn nhân bị tấn công tập thể bởi các học sinh của mình. Được biết, các học sinh này chỉ đang học lớp 9.

Phản ứng tức giận của các học sinh bắt nguồn từ một số em bị điểm kém.

Tờ India Times cho biết, 11/32 số học sinh nhận được điểm DD, tương đương với điểm không đạt - điều này khiến các em học sinh trở nên rất tức giận. Sau đó, các em đã bắt giáo viên dạy toán và nhân viên trường công khai bảng điểm lên trang web của trường.

Nhiều học sinh không chịu lắng nghe lời giải thích của thầy giáo, đã hùa nhau bắt các thầy trói vào gốc cây và đánh đập để hả cơn tức giận.

Theo điều tra của cảnh sát, trường học này có 200 học sinh, phần lớn đều có liên quan tới vụ việc đánh đập thầy giáo dạy toán.

Mặc dù cảnh sát đã thu thập được đầy đủ bằng chứng liên quan tới vụ việc này nhưng các nhà chức trách của trường quyết định không gửi đơn tố cáo. Họ cho rằng điều này có thể phá hỏng tương lai của những em học sinh này.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc được lan truyền quá mạnh mẽ trên mạng, cuối cùng các nạn nhân đã đệ đơn kiện 11 em học sinh tấn công mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị nợ lương 60 triệu, người giúp việc trộm luôn 70 triệu của chủ

Sau khi gửi tiền ăn trộm về nhà, người giúp việc thản nhiên mua sắm áo quần, điện thoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - OD ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN