6 dấu hiệu bạn nên xem lại mối quan hệ với người ấy

Sự kiện: Tình yêu giả tạo

Nếu yêu phải một chàng trai/cô gái lăng nhăng thì lúc nào bạn cũng cảm thấy lo lắng, bất an.

Ai cũng muốn tìm cho mình một người yêu thực lòng để tính đến chuyện lâu dài. Tuy nhiên, đôi khi vì yêu quá mù quáng mà bạn đã không thể sáng suốt để nhận ra những điều 'không ổn" trong mối quan hệ của mình.

6 dấu hiệu bạn nên xem lại mối quan hệ với người ấy - 1

Nên xem xét lại mối quan hệ khi người ấy chỉ đến bên bạn lúc đau khổ, bế tắc (Ảnh minh họa)

Và nếu như, bạn bắt gặp 7 dấu hiệu dưới đây thì nên suy nghĩ lại mối quan hệ một cách nghiêm túc:

1. Chỉ tìm đến bạn khi họ cảm thấy buồn bã, bế tắc

Nếu người ấy chỉ chủ động tìm đến bên bạn để dựa dẫm, trút bỏ muộn phiền những lúc đau khổ, bế tắc, còn khi vui lại "lặn mất tăm" thì nên xem xét lại tình yêu của người đó dành cho bạn ngay.

Không một tình yêu nào tồn tại bền vững nếu người trong cuộc xem đối phương chỉ là sự lựa chọn sau cùng.

2. Liên tục nhờ vả công việc hoặc đòi hỏi tài chính

Trong suốt thời gian tìm hiểu nhau, người ấy liên tục nhờ vả bạn làm hết việc này đến việc khác, tận dụng bạn để leo lên địa vị cao sang hay hết lần này đến lần khác mượn tiền mà không có lý do chính đáng, minh bạch thì hãy hết sức cẩn thận. Có thể chàng/nàng chỉ đang giả vờ yêu để lợi dụng bạn mà thôi.

3. Không thích gần gũi hoặc chỉ chú ý đến nhu cầu thể xác

Luôn lạnh nhạt, không thích động chạm (nắm tay, ôm, hôn, đòi hỏi “chuyện ấy”…), ít quan tâm, gần gũi, biểu lộ tình cảm, mất hút vào những ngày cuối tuần, lễ tết… hoặc người ấy chỉ đến bên bạn vì nhu cầu sinh lý đều là những biểu hiện cho thấy chàng/nàng thực sự không yêu bạn.

Và tình yêu đó nếu có tồn tại cũng chỉ là mối tình mang nhiều khiếm khuyết.

4. Có hành vi bạo lực 

Bạo lực là điều tối kị trong tình yêu. Một người yêu bạn chân thành, hết lòng sẽ luôn biết cách kiềm chế cảm xúc để không làm đau bạn. Nếu đối phương sử dụng bạo lực đối với người mình thương yêu nhất thì đừng nên dễ dàng nhẫn nhịn bỏ qua vì “được một lần sẽ dễ có lần thứ hai”.

5. Đa tình, nhiều mối quan hệ ngoài luồng

Yêu một chàng trai/cô gái đa tình, lăng nhăng, luôn khiến bạn lo lắng, bất an. Hãy xác định thật kĩ lưỡng nếu người yêu bạn vẫn giữ thói “ngựa quen đường cũ”.

Đặc biệt, với những bạn trót yêu phải người đã có gia đình (gia đình rất hạnh phúc nhưng người ấy vẫn tìm đến bạn) thì nên chấm dứt ngay nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa.

6. Hội tụ quá nhiều tật xấu

Người yêu có một vài  tật xấu là điều dễ thông cảm, có thể sửa đổi từ từ. Nhưng nếu chàng/nàng có quá nhiều khuyết điểm, là chúa rắc rối (lười biếng, không ngăn nắp, rượu chè, cờ bạc, không giữ ý giữ tứ, làm điều phạm pháp, tính tình nóng nảy, lạc hậu…) thì không nên quá chủ quan.

Cần có thái độ sáng suốt khi bạn đang "mạo hiểm" yêu một người như thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hằng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tình yêu giả tạo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN