Tiêm thuốc mê, dùng búa đinh tác động vào xương chậu, xương đùi để trục lợi bảo hiểm
Tạ Minh Châu tiến hành tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các đối tượng, sau đó dùng búa đinh tác động trực tiếp vào các vùng xương chậu, xương đùi để tạo tổn thương nghiêm trọng để yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án "Trục lợi bảo hiểm" xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Khê. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, tự gây thương tích để làm giả hồ sơ tai nạn nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi "Trục lợi bảo hiểm". Các đối tượng chính trong vụ án gồm: Tạ Minh Châu (SN 1996) và Nguyễn Anh Dũng (SN 1996).
Công an tỉnh Phú Thọ thực nghiệm điều tra vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Cùng bị khởi tố về hành vi trên còn có các đối tượng: Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1990), Hà Thành Đạt (SN 1996), Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990, cùng trú tại xã Cẩm Khê) và Hoàng Thị Linh (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai). Trong đó, đối tượng Tạ Minh Châu được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, Tạ Minh Châu đã chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc gây mê và công cụ gây thương tích như búa đinh. Sau khi các đối tượng khác đứng tên mua bảo hiểm, Châu hướng dẫn họ đến các địa điểm vắng vẻ như khu vực hồ câu tại xóm Cánh, xã Cẩm Khê hoặc nhà riêng của đối tượng để thực hiện hành vi.
Tại đây, Châu tiến hành tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các đối tượng, sau đó dùng búa tác động trực tiếp vào các vùng xương chậu, xương đùi để tạo tổn thương nghiêm trọng.
Sau khi gây thương tích thành công, các đối tượng dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật, trượt ngã khi đi suối... rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng đã làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.
Tại buổi thực nghiệm điều tra, các đối tượng đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. Quá trình thực nghiệm được ghi hình, lập biên bản đầy đủ để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng.
Người phụ nữ ở Thanh Hóa được mẹ đẻ tổ chức đám tang giả, rồi khai tử, được bảo hiểm chi trả gần 1,3 tỉ đồng. Câu chuyện được dàn dựng một cách bài...
Nguồn: [Link nguồn]
-10/03/2026 10:59 AM (GMT+7)

