Xóa sổ băng "GenZ" gây hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở TP.HCM

Sự kiện: Tin nóng

Một băng tuổi teen gây hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh vừa bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Ninh Duy B. (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Hoàng L. (17 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Thanh N, (17 tuổi, quê Khánh Hòa) và Nguyễn Tuấn K. (16 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi cướp giật tài sản.

Liên quan đến vụ án, chủ cửa hàng điện thoại di dộng Tấn Mobile là Lê Thanh Tấn (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng bị bắt để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Camera an ninh ghi lại cảnh 4 đối tượng giật điện thoại của một cô gái trên địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh.

Để có tiền tiêu xài, L. rủ B. đi cướp giật tài sản và được B. đồng ý.

Chiều 4/7, B. chạy xe máy biển số 59V3 - 413.63 chở L. chạy qua nhiều tuyến đường ở phường 13, quận Bình Thạnh để tìm “con mồi”.

Đến số 116 Bình Lợi, cả 2 phát hiện chị Đinh Thị Ánh T. (19 tuổi, ngụ TP.HCM) đang sử dụng điện thoại nên áp sát và Lân giật điện thoại của chị T. rồi tháo chạy.

2 chiếc xe máy của các đối tượng dùng để đi cướp giật tài sản.

2 chiếc xe máy của các đối tượng dùng để đi cướp giật tài sản.

Cả 2 sau đó, đem điện thoại đến cửa hàng điện thoại di động Tấn Mobile trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 để bán. Trên đường đi, cả 2 bị tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh tuần tra, phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã cùng K. và N. gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận trước đó. Các điện thoại sau khi cướp giật cả nhóm đem đến cửa hàng Tấn Mobile để bán, sau đó chia tiền nhau tiêu xài.

Mặc dù biết các điện thoại trên là tài sản cướp giật được nhưng Tấn vẫn thu mua vì ham rẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng dựng chuyện bị cướp để qua mặt vợ, lập ”quỹ đen”

Một người đàn ông tại Đà Nẵng dựng chuyện bị cướp dây chuyền vàng để lập "quỹ đen" nhưng bất thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Tư ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN