Xác vũ nữ xinh đẹp bị đổ bê tông: Mối quan hệ bạo lực

Trước những lời khai không thống nhất của Jason Griffith, cảnh sát đã thu thập thông tin mối quan hệ của hai người thời gian gần đây và nhận thấy nhiều điểm không bình thường.

Khi Deborah Flores Narvaez từ bỏ hai tấm bằng đại học và một công việc đáng mơ ước ở Maryland để tới Las Vegas (Mỹ) nhằm theo đuổi đam mê trở thành một vũ nữ, cô đã bị gia đình kịch liệt phản đối. Với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình hấp dẫn, Deborah nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón. Nhưng không lâu sau đó, cô đã bị sát hại dã man.

Chân dung Jason Griffith

Chân dung Jason Griffith

Chiếc xe kỳ lạ

Không thể tìm được manh mối nào liên quan tới sự mất tích bí ẩn của vũ nữ Deborah Flores Narvaez, cảnh sát sau đó đã thông báo rộng rãi tới người dân cũng như phát tờ rơi có thông tin chi tiết về Deborah cùng chiếc xe đang mất tích.

Ngày 15/12/2010, Theresa Howey, người từng thông báo cho cảnh sát về chiếc xe đáng ngờ đậu ở gần nhà mình lại tiếp tục gọi đến sở cảnh sát và nói về chiếc xe ấy. Bà nói rằng đã nhiều ngày nay chiếc xe vẫn ở đấy mà không có người đến nhận. Sau khi nghe những mô tả chi tiết, nhóm điều tra đã đến nhà bà và nhận ra dù đã bị tháo biển đăng ký nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ biết rằng đó chính là chiếc xe mất tích cùng Deborah.

Sau đó, các chuyên gia giám định hiện trường đến và xử lý bên ngoài chiếc xe nhằm thu thập chứng cứ trước khi chuyển đến địa điểm khác để kiểm tra bên trong xe. Cốp xe được mở, Deborah không có ở trong. Nơi này cách nhà Jason khoảng 10km và cách nơi ở của Deborah gần 30km.

Cùng với những lời khai không thống nhất của Jason Griffith, cảnh sát đã thu thập thông tin về người đàn ông này và mối quan hệ của anh với Deborah thời gian gần đây và nhận thấy nhiều điểm không bình thường.

Mối quan hệ bất thường

Cặp đôi này đã hẹn hò khoảng 1 năm, theo bạn bè và họ hàng của họ thì mối quan hệ này đầy bạo lực.

Ngày 9/10/2010, Jason đã gọi điện đến phòng cảnh sát Bắc Las Vegas thông báo Deborah đang có hành vi quấy rối tại nhà mình. Khi cảnh sát có mặt, Deborah cho biết cô đến đây theo hẹn của Jason để giải quyết việc trước đó vài ngày, Jason đã đập vỡ kính xe của cô.

Khoảng 1h30 ngày 22/10/2010, hai người cãi nhau trên phố, Jason đã giằng chiếc điện thoại của bạn gái và ném nó đi. Khi Deborah cúi xuống để nhặt điện thoại, Jason đã đá và túm tóc cô. 

Ngày 17/12/2010, Marcia Christensen, bạn gái cũ của Jason liên lạc với cảnh sát và nói rằng trước vụ án mạng vài ngày, Jason nhắn tin cho cô hỏi về chỗ mua súng. Bởi đã có tiền án, Jason biết rằng mình không thể mua hay sở hữu một khẩu súng. Câu hỏi đặt ra là anh ta muốn có súng để làm gì.

Trước khi mất tích, Deborah cũng nhắn tin cho mẹ rằng hãy liên lạc với bạn trai Jason Griffith nếu cần. Song gia đình cô nói rằng người này tỏ ra không hợp tác, từ chối cung cấp bất cứ thông tin gì về Deborah khi họ liên lạc.

9 ngày sau vụ mất tích bí ẩn của vũ nữ xinh đẹp, các điều tra viên cho rằng Debbie có thể đã bị sát hại. Ngày hôm sau, các thám tử có lệnh khám nhà Jason, họ tìm thấy một tờ biên lai ghi vào ngày 15/12/2010 (3 ngày sau khi Deborah mất tích) ở trạm dừng xe tải cho một chai thuốc tẩy và hai miếng bọt xốp.

Cho tới thời điểm đó, Jason Griffith mặc dù có liên quan đến nạn nhân, song cảnh sát vẫn chưa đủ bằng chứng để xác định hắn là nghi phạm

Ngày 5/1/2011, nhóm điều tra nhận được điện thoại của một đồng nghiệp báo rằng có một người phụ nữ tên là Kalae Casorso gọi điện cho ông thông báo về việc Jason cùng một người đàn ông nữa đã đề nghị bà cho gửi hai chiếc thùng lớn trong kho nhà bà nhiều ngày trước. Từ đây, manh mối vụ án mới được làm sáng tỏ

(Còn nữa)

---------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Xác vũ nữ xinh đẹp bị đổ bê tông vào 4h ngày 19/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Xác vũ nữ xinh đẹp bị đổ bê tông: Biến mất bí ẩn

Mặc một chiếc áo sơ mi và quần bò đen cùng với đôi bốt cao đến đầu gối, cô vũ nữ xinh đẹp vui vẻ rời khỏi nhà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, People) ([Tên nguồn])
Xác vũ nữ xinh đẹp bị đổ bê tông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN