Xác người đàn ông treo lơ lửng trên cây

Nhiều công nhân đang đi bộ bỗng hoảng hồn khi phát hiện xác người đàn ông treo lơ lửng trên cành cây.

Vụ việc được nhóm công nhân phát hiện lúc 7h30 ngày 3/7, bên đường số 7 (khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều công nhân đi bộ trên vỉa hè trên đường số 7 bỗng tá hỏa khi thấy xác một người đàn ông treo cổ lơ lửng trên cành cây. Ngay sau đó, sự việc được báo cho công an địa phương.

Xác người đàn ông treo lơ lửng trên cây - 1

Cơ quan công an đang kiểm tra hiện trường.

Công an quận Bình Tân liền phong tỏa hiện trường để điều tra. Người đàn ông được xác định đã chết trước đó khoảng 5-7 giờ, mặc áo sơ mi màu xám, quần kaki, chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù được cột vào một nhánh cây cách mặt đất khoảng 1,5 mét, thi thể trong tình trạng tím tái.

Chiếc ví da trong người đàn ông này có giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Minh Hiếu (47 tuổi, quê Đăk Lăk). Ngoài ra không có tiền và tài sản nào khác.

Xác người đàn ông treo lơ lửng trên cây - 2

Vụ việc thu hút nhiều người dân tới xem.

Đến 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, khả năng nạn nhân chết trước khi treo cổ trên cành cây, và đây có thể là một vụ giết người rồi dựng hiện trường giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN