Vừa được đặc xá, lại giết người, hiếp dâm

Ngày 16/9, Công an Sơn La cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vì Văn Tới (27 tuổi, trú bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Sơn La) về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Nạn nhân là chị T.P (sinh năm 1986, trú huỵện Mai Sơn, Sơn La), là giáo viên mầm non ở huyện Mai Sơn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/9, sau khi dạy học xong, chị P. đi về nhà theo đường liên xã Phiêng Pằn, Nà Ớt của huyện Mai Sơn. Trên đường đi thì thấy Tới vẫy xe đi nhờ, chị P. dừng xe thì bị Tới dùng hai tay túm cổ kéo ngã đổ xe rồi kéo thẳng chị P. xuống tà luy âm cách mặt đường khoảng 20m, doạ dẫm bảo chị P. đưa tiền. Chị P. truy hô nên đối tượng Vì Văn Tới đã dùng dây đeo máy tính xách tay xiết mạnh vào cổ khiến chị bất tỉnh.

Sau đó, Tới đã thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp toàn bộ tài sản của chị P. gồm xe máy, máy tích xách tay, điện thoại di động, giấy tờ xe và mang xác chị P. chôn ở gần đó.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn, Công an xã Phiêng Pằn và nhân dân tìm kiếm chị P. và truy tìm hung thủ. Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và tích cực điều tra, xác minh, đêm 14/9, Vì Văn Tới đã bị bắt.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Vì Văn Tới đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do thấy chị P. đi một mình trên đường vắng, hắn đã nảy sinh ý định cướp tài sản nhưng thấy chị P. kêu cứu thì giết luôn chị P., thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Được biết, Vì Văn Tới là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị Toà án nhân dân huyện Mai Sơn xử phạt 54 tháng tù giam, mới được đặc xá dịp 2/9 vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Minh (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN