Vụ tướng cướp bị bắn chết: Đàn em lĩnh án

Dưới sự chỉ đạo của tướng cướp Võ Hoàng Điệp, nhóm đàn em đã gây án nhiều vụ cướp liều lĩnh.

Ngày 17/1, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ phẩm, tuyên phạt Nguyễn Bá Tùng (30 tuổi, ở Đồng Nai) 26 năm tù; Lý Văn Lai (21 tuổi, ở Bình Thuận) 18 năm tù về tội Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Lê Ngọc Thủy (26 tuổi, ở Đồng Nai) 11 năm tù về tội Cướp tài sản.

Cáo trạng nêu, ngày 24/1/2013, Võ Hoàng Điệp (32 tuổi, ở TP. Biên Hòa) mặc quân phục sĩ quan quân đội cùng Tùng, Thủy và Tâm (chưa rõ lý lịch) sang tỉnh Bình Dương để thuê ôtô nhằm cướp tài sản. Khi đi, chúng mang theo roi điện, dây dù, băng keo.

Vụ tướng cướp bị bắn chết: Đàn em lĩnh án - 1

Các bị cáo trong băng cướp của Võ Hoàng Điệp lĩnh án.

Băng nhóm của Điệp thuê anh Nguyễn Minh Thành (ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) chở đi huyện Định Quán với giá 1,5 triệu đồng. Anh Thành lái ôtô loại 7 chỗ chở Thủy và Tâm, riêng Tùng và Điệp đi xe riêng.

Tới huyện Trảng Bom (Đồng Nai) Điệp cho rẽ vào khu dân cư khu phố 3 (thị trấn Trảng Bom) và dừng lại. Xe ôtô anh Thành cũng dừng phía sau. Lúc này Điệp cùng đàn em dùng roi điện dí vào người tài xế Thành rồi dùng dây trói tay, lấy băng keo dán miệng, dán mắt nạn nhân cướp được 1,2 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại di động cùng chiếc ôtô rồi quẳng nạn nhân bên đường.

Chiếc xe cướp được, Điệp tháo biển số xe để thay biển giả chạy về thị xã Long Khánh rồi gửi lại một nhà nghỉ.

Ngày 2/2/2013, Điệp đi ôtô gắn biển số giả chở Lai, Tùng và Tâm bắt cóc anh Nguyễn Văn Ngọc (ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) lên xe rồi dùng dây trói lại, dùng băng keo dán miệng. Bọn chúng cướp xe máy của nạn nhân cùng 50 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại. Băng nhóm này đánh đập, yêu cầu nạn nhân Ngọc phải đưa 3 tỷ đồng mới tha.

Sau khi thỏa thuận khoản tiền 400 triệu đồng, Điệp hẹn gia đình đến công viên 30 - 4 (TP Biên Hòa) để giao dịch. Tránh bị phát hiện, tên này thuê chiếc taxi để Tùng và Lai đến điểm hẹn trước còn hắn chở Tâm và anh Ngọc đi phía sau.

Khi Tùng và Lai đang nhận tiền của gia đình nạn nhân bị bắt cóc, cảnh sát ập đến bắt giữ. Lúc này, Điệp đánh xe bỏ chạy và quẳng Ngọc ở một vườn cao su ở thị xã Long Khánh.

Biết bị bại lộ, Điệp quay lại nhà nghỉ lấy chiếc ôtô cướp được của Thành thay biển số giả để tiếp tục làm phương tiện gây ra nhiều vụ án khác.

Tối 29/5/2013, Điệp dùng chiếc xe cướp được đến nhà bạn gái ở huyện Định Quán bị công an tỉnh Đồng Nai bao vây. Khi tên này nổ súng đáp trả, cảnh sát nổ súng bắn chết.

Thời điểm này, Điệp đang bị 5 lệnh truy nã về các tội cướp, cướp giật, lừa đảo của công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Hoài (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN