Vụ trả công thợ xây dựng bằng ma túy: Lộ diện người cung cấp

Cơ quan điều tra đã xác định được người cung cấp ma túy và người phát ma túy cho nhóm thợ xây dựng, đồng thời lấy lời khai 2 đối tượng này.

Nhóm thợ xây bị đưa về trụ sở công an.

Nhóm thợ xây bị đưa về trụ sở công an.

Liên quan đến vụ “trả công” cho thợ xây dựng bằng ma túy tại một công trường xây dựng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, ngày 6/1, một cán bộ Công an quận Thanh Xuân cho biết, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ thêm hai người để làm rõ vụ việc.

Hai người vừa bị tạm giữ được xác định là Lê Văn Anh (30 tuổi, trú quận Thanh Xuân), bảo vệ công trình và Đặng Văn Huy (27 tuổi, quê Thái Bình), giám sát công trình xây dựng.

Ngoài 2 người nói trên, Công an quận Thanh Xuân cũng đang làm việc với chủ thầu xây dựng để làm rõ vụ việc.

“Qua làm việc với chủ thầu xây dựng, người này khai nhận, bản thân không trả công cho người lao động bằng ma túy. Về phía các đối tượng sử dụng ma túy, khi bị đưa về trụ sở chỉ khai nhận bảo vệ là người phân phát ma túy mỗi ngày”, vị cán bộ này thông tin.

Qua xác minh, bước đầu đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định, Huy là người cung cấp ma túy, Văn Anh là người phát cho các nhân viên là thợ xây và tổ chức cho nhóm người này sử dụng ma túy tại công trình đang xây dựng.

Khu lán trại mà nhóm người tụ tập sử dụng ma túy.

Khu lán trại mà nhóm người tụ tập sử dụng ma túy.

Tại trụ sở công an, Lê Văn Anh và Đặng Văn Huy khai nhận, mỗi ngày phát ma túy 2 lần cho các công nhân, mỗi lần một gói có giá là 100.000 đồng. Số tiền này sẽ được trừ vào lương của các công nhân.

Trong nhóm 22 người bị đưa về trụ sở công an có 12 người nghiện ma túy và được vận động đi cai nghiện. Về phía 10 người còn lại, Công an quận Thanh Xuân đang xem xét phương thức xử lý vi phạm hành chính.

Trước đó, vào đêm 3/1, Công an phường Hạ Đình phối hợp với Công an quận Thanh Xuân đã kiểm tra một khu lán trại trong công trình xây dựng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang hàng chục người đang sử dụng ma túy và đưa về trụ sở 22 người để làm rõ vụ việc.

Ban đầu, nhóm người này khai nhận là thợ xây, về làm việc cho chủ thầu xây dựng được khoảng 2 tháng. Trong quá trình làm việc, nhóm thợ xây này được trả công bằng ma túy để sử dụng mỗi ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ thầu xây dựng trả công cho nhân viên bằng ma túy

Thay vì tiền công, một cai thầu xây dựng đã trả cho nhân viên của mình bằng ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN