Vụ ô tô điên: Bác sĩ lãnh án 15 năm tù?

Gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, 2 người chết và 7 bị thương, bác sĩ đối mặt với án tù nhiều năm.

Mặc dù phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng hiện nay vị bác sĩ vẫn đang tại ngoại chờ ngày ra tòa với mức án phải đối mặt từ 7 đến 15 năm tù cho hành vi lái xe gây tai nạn hàng loạt làm chết 2 người.

Ngày 5/7, VKSND TPHCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Anh Huy (SN 1969, ngụ quận 1 - TPHCM, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 3, điều 202 BLHS (thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

Vụ ô tô điên: Bác sĩ lãnh án 15 năm tù? - 1

Các nạn nhân được cấp cứu tại BV Nhân dân 115

Theo cáo trạng, chiều 7/10/2011, ông Huy điều khiển ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường Lý Thái Tổ hướng từ đường Ba Tháng Hai về vòng xoay Ngã Bảy (quận 10).

Do không làm chủ tốc độ, xử lý tình huống kém, ông Huy đã để xe va chạm với 2 ô tô lưu thông cùng chiều đồng thời lao lên phía trước gây tai nạn cho 13 xe máy đang dừng đèn đỏ, hậu quả làm 2 nạn nhân tử vong, 7 người khác bị thương.

Theo kết luận của CQĐT, xe do ông Huy điều khiển không phát hiện dấu hiệu hư hỏng do sự cố kỹ thuật hay chập điện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN