Vụ nổ súng làm 8 người thương vong ở Phú Quốc: Giang hồ mua đất giá 11 tỷ nhưng chỉ trả 1,1 tỷ

Sự kiện: Tin pháp luật

Hàng trăm cảnh sát được huy động bảo vệ phiên toà xét xử 70 bị cáo vụ nổ súng tranh giành đất đai tại Phú Quốc khiến 8 người thương vong. Theo cơ quan chức năng, đây là phiên toà có số bị cáo nhiều nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây tại Kiên Giang. Nguyên nhân bắt đầu từ việc mua bán đất nhưng thanh toán chưa đủ tiền theo hợp đồng.

Ngày 22/1, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên toà sơ thẩm xét xử 70 bị cáo trong vụ nổ súng tranh chấp đất tại Phú Quốc làm 2 người chết, 6 người bị thương hồi tháng 10/2022. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.

Theo cáo trạng được công bố, ông Ngụy Văn Khiếu bán cho ông Khúc Văn Đoài khoảng 22.000m2 đất tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc với giá 11 tỷ đồng. Đoài mới trả cho ông Khiếu 1,1 tỷ đồng, số tiền còn lại không thanh toán nên phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Sau khi mua đất của ông Khiếu, dù thanh toán chưa đủ tiền nhưng ông Đoài vẫn phân lô và bán lại cho nhiều người xây nhà, trong các khách hàng mua đất có Nguyễn Văn Trường (36 tuổi, ngụ TP. Phú Quốc).

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (tức Thái bus) tại phiên toà.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (tức Thái bus) tại phiên toà.

Đòi tiền nhiều lần không được, khoảng tháng 6/2021, ông Khiếu nhờ vợ chồng Nguyễn Thị Bích Chi và Nguyễn Văn Tuấn hỗ trợ. Tuấn và Chi giới thiệu ông Khiếu gặp luật sư Đỗ Thị Ánh Hường ký hợp đồng giải quyết tranh chấp với thù lao ứng trước 250 triệu đồng và 50% giá trị đất khi xong việc.

Theo kế hoạch, bà Hường sẽ làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ thửa đất cho ông Khiếu để có cơ sở giải quyết tranh chấp, muốn vậy bắt buộc phải đo đạc, xác định vị trí, diện tích thửa đất. Nhiều lần bà Hường và Chi đưa người đến đo đạc nhưng không thực hiện được, do bị ông Đoài và Trường ngăn cản.

Khoảng tháng 6/2022, bà Hường biết Phạm Anh Hiếu là người có "quan hệ rộng", chuyên làm dịch vụ để được cấp sổ đỏ cho các thửa đất ở TP. Phú Quốc, nên cùng với Chi đến gặp Hiếu nhờ giúp.

Bà Hường nói cho Hiếu biết thửa đất liên quan đến Đoài, là đàn em của một "đối tượng xã hội" ở TP. Phú Quốc và có người "đỡ đầu".

Lúc này Hiếu nói: "Thằng Đoài tuổi gì, người đỡ đầu cho thằng Đoài cũng chưa là cái gì", thấy yên tâm, nên bà Hường đồng ý nhờ Hiếu thực hiện việc đo đạc.

Sau khi nhận lời của bà Hường và tìm hiểu rõ về đối tượng tranh chấp, Hiếu liên hệ Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, tức Thái bus) nhờ "bảo kê" rào đất, cắt cử người canh giữ đến khi đo đạc và làm xong giấy tờ.

Bị cáo Đoàn Thiên Long, người đã dùng súng hoa cải bắn chết người trong vụ án.

Bị cáo Đoàn Thiên Long, người đã dùng súng hoa cải bắn chết người trong vụ án.

Sau khi chốt giá "kèo làm đất" 4 tỷ đồng, biết nhóm mình không thể thực hiện được yêu cầu của Hiếu, nên Thái bus rủ thêm các đối tượng khác chuyên tập trung "giang hồ bảo kê" giành đất, giữ đất tranh chấp ở Phú Quốc tham gia. Trong đó, Thái Bus liên hệ với Bùi Minh Trung (48 tuổi, thường gọi Trung Cà Mau) cho “đàn em” hỗ trợ việc đo đất.

Ngày 27/10/2022, Thái bus dẫn theo 52 "đàn em" đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp tại ấp Bến Tràm (Phú Quốc). Khi tới khu đất trên, nhóm của Thái bus xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường đã có mặt tại khu đất từ trước.

Trong quá trình xô xát, hai người trong nhóm của Thái bus là Nguyễn Văn Quá (27 tuổi) và Đoàn Thiên Long (23 tuổi) dẫn đồng bọn truy sát nhóm của Nguyễn Văn Trường gây náo loạn cả khu vực.

Sau đó, Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Trường. Hậu quả, làm Phan Trọng Hải (26 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (28 tuổi, quê Cà Mau) tử vong; Trường và 5 người khác cùng nhóm bị thương.

Số lượng bị cáo và người tham gia đông, nên phiên toà phải sử dụng Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.

Số lượng bị cáo và người tham gia đông, nên phiên toà phải sử dụng Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.

Khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thu giữ nhiều súng, dao, mác, rựa, kiếm…; tạm giữ 14 ô tô của các đối tượng đã sử dụng gây án.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Văn Thái, Đoàn Thiên Long cùng 48 bị cáo khác tội giết người; truy tố 13 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng; truy tố 6 bị cáo về tội che giấu tội phạm, một bị cáo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, Đoàn Thiên Long và 7 bị cáo khác còn bị truy tố thêm các tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi các bị cáo có nhiều tiền án, tiền sự, tập trung thành băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Do số lượng bị cáo và người tham gia phiên toà đông, TAND tỉnh Kiên Giang đã phải sử dụng hội trường của Trung tâm Văn hóa tỉnh để mở phiên toà.

Hàng trăm cảnh sát được huy động giữ an ninh phiên xét xử (Ảnh: Nhật Huy).

Hàng trăm cảnh sát được huy động giữ an ninh phiên xét xử (Ảnh: Nhật Huy).

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 22/1/2024, HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 70 bị cáo về các tội: “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Che giấu tội phạm”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, liên quan đến vụ “đụng độ” giữa 2 băng nhóm giải quyết mâu thuẫn tranh giành, bao kê đất đai, xảy ra vào trưa  27/10/2022, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Huy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN