Vụ người phụ nữ bị sát hại dã man trước cửa nhà: Nghi phạm âm mưu giết nhiều người

Theo cơ quan công an, Hùng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, đã sống nhiều năm trong tù.

Trần Văn Hùng tại trụ sở công an.

Trần Văn Hùng tại trụ sở công an.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng (SN 1965, ở số nhà 67 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, TP.Hưng Yên) về tội “Giết người”.

Trần Văn Hùng đã có hai tiền án về các tội “trộm cắp tài sản”, “cướp tài sản” vào năm 1983. Năm 1988, Hùng phạm tội “Giết người” và phải chấp hành án phạt tù gần 30 năm, đến tháng 6/2016, Hùng được đặc xá trở về địa phương.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Hùng là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại số nhà 40, đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, TP.Hưng Yên vào ngày 19/9. Nạn nhân trong vụ án mạnh là bà N.T.H (SN 1955 - chủ nhà) tử vong.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với con trai nạn nhân nên đối tượng đã lên kế hoạch sát hại các thành viên trong gia đình bà H. Người đầu tiên Hùng ra tay sát hại là bà H.

Theo đó, khoảng 13h chiều 19/9, Hùng mang theo hung khí đến quán nước và cũng là nhà bà H. rồi bất ngờ lao tới tấn công nạn nhân. Bị tấn công, bà H. bỏ chạy thì bị Hùng đuổi theo truy sát và xuống tay sát hại ngay trước cửa nhà. Gây án xong, Hùng đi bộ rời khỏi hiện trường.

Chiều cùng ngày, Hùng bị cơ quan công an bắt giữ trước khi tiếp tục gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm sát hại người phụ nữ trước nhà tìm cách tự tử sau gây án

Theo vị lãnh đạo địa phương, Trần Văn Hùng đã tìm cách tự tử sau khi ra tay sát hại bà H.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN