Vụ người phụ nữ bị sát hại dã man ở chân núi: Màn kịch của nghi phạm bị lật tẩy

Sự kiện: Tin nóng

Ksor Lưn khai với cảnh sát nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ dưới chân núi là một người địa phương, tuy nhiên “màn kịch” của Ksor Lưn đã bị công an lật tẩy ngay sau đó.

Vụ người phụ nữ bị sát hại dã man ở chân núi: Màn kịch của nghi phạm bị lật tẩy - 1

Đối tượng Ksor Lưn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ksor Lưn (50 tuổi, trú buôn Mláh, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai) về tội giết người. Ksor Lưn chính là nghi phạm sát hại chị Nay H’Nhá (ngụ địa phương).

Trước đó, vào chiều 15/10, không thấy vợ là chị Nay H’Nhá đi cắt cỏ trở về nhà như mọi ngày nên anh Ksor Tinh cùng người thân vào khu vực núi Chư Mố (xã Phú Cần) để tìm. Khi đến nơi mọi người đau đớn phát hiện chị H’Nhá tử vong ở khu vực chân núi với nhiều vết thương ở đầu.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, sau khi nhận tin báo, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đến huyện Krông Pa trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, phá án. “Cái chết của nạn nhân khiến người dân trong buôn lo lắng, phụ nữ không dám đi rẫy một mình. Do không có nhân chứng trực tiếp, dấu vết để lại hiện trường không nhiều nên việc điều tra, truy xét hung thủ gặp không ít khó khăn. Nhiều cán bộ điều tra dày dạy kinh nghiệm được cử đến hiện trường phối hợp với công an huyện điều tra, truy xét hung thủ”, thượng tá Sơn cho biết.

Vụ người phụ nữ bị sát hại dã man ở chân núi: Màn kịch của nghi phạm bị lật tẩy - 2

 Công an thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vào sáng 15/10 do bị vật tày tác động vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não, đồng thời bị ngạt hô hấp do tác động ngoại lực ở vùng cổ, không có dấu hiệu xâm hại, tài sản không bị mất.

Theo công an, tìm hiểu các mối quan hệ cho thấy nạn nhân là người hiền lành, không có mâu thuẫn và hiềm kích với ai. Do đó, đối tượng nghi vấn rất rộng.

Nhiều người dân địa phương nghi ngờ ông H. (61 tuổi) chính là hung thủ. Trong số những người cung cấp lời khai liên quan đến ông H có Ksor Lưn.

Ksor Lưn cho biết rẫy nhà ông H gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Trước đó, ông H có thái độ hung dữ không cho người khác vào rẫy mình cắt cỏ. Trước thời điểm phát hiện nạn nhân bị sát hại, Ksor Lưn vào rẫy chở củi có thấy ông H đi xe máy chở cỏ về.

Tuy nhiên, qua xác minh, cán bộ điều tra đội trọng án xác định rẫy nhà ông H không có vết cắt cỏ, ông H cũng không vào rẫy chở cỏ, chiếc xe máy do vợ ông H điều khiển đến làm rẫy cho con gái cách hiện trường vụ án mạng 7km.

“Nhiều câu hỏi được cán bộ điều tra đặt ra tại sao Ksor Lưn lại nói dối về việc này? Phải chăng đối tượng đang che đậy một bí mật nào đó?. “Xác minh nhân thân, lai lịch Ksor Lưn thì đối tượng từng có 1 tiền án 18 năm tù về tội giết người. Gần 20 năm trước, Ksor Lưn bị một phụ nữ bán hàng chửi mắng vì nghi trộm đồ, nửa đêm, đối tượng dùng gậy gỗ đánh chết người này. Thủ đoạn và một số tình tiết vụ án ngày xưa có một số điểm tương đồng với vụ chị H’Nhá…”, cán bộ điều tra cho biết.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm gây ra cái chết của chị Nay H’Nhá là đối tượng Ksor Lưn nên triệu tập đến công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Ksor Lưn không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén của cảnh sát, Ksor Lưn đã thừa nhận hành vi giết hại chị Nay H’Nhá.

Đối tượng Ksor Lưn khai trước đó có mâu thuẫn với chị Ksor H’Lâm (là chị dâu của nạn nhân) về việc bò của gia đình Ksor Lưn vào rẫy chị Ksor H’Lâm gây hư hại cây trồng. Ksor Lưn sau đó nuôi ý định trả thù.

Sáng 15/10, khi thấy chị Nay H’Nhá đang ôm cỏ ở chân núi, nghĩ đó là chị Ksor H’Lâm (chị Nay H’Nhá bịt khẩu trang, dáng người giống chị Ksor H’Lâm) nên Ksor Lưn dùng khúc gỗ tròn đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân ngã gục. Tàn độc hơn, khi khăn bịt mặt của chị H’Nhá rơi ra, biết đã đánh nhầm người nhưng để che dấu tội lỗi, Lưn bóp cổ nạn nhân đến chết.

Vụ người phụ nữ bị sát hại dã man ở chân núi: Hung thủ ra tay tàn độc

Tại cơ quan công an, nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ dưới chân núi ở tỉnh Gia Lai khai nhận giết nhầm người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đan Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN