Vụ giết bạn gái trong nhà nghỉ: Nạn nhân có nhiều vết chém

Trên thi thể của nạn nhân có nhiều vết chém dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên đang sát hại bạn gái của mình ngay trong phòng nghỉ (ảnh minh họa)

Nam thanh niên đang sát hại bạn gái của mình ngay trong phòng nghỉ (ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ án mạng nam thanh niên ra tay sát hại bạn gái xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ngày 22/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua điều tra ban đầu xác định, giữa chị Th. và Cường có quan hệ tình cảm yêu đương được khoảng 1 năm, đã nhiều lần thuê phòng nghỉ ở cùng nhau tại nhà nghỉ P.A.

Rạng sáng 20/7, Cường đến thuê phòng nghỉ và sau đó chị Th. cùng đến phòng của Cường, tại đây giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, Cường đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào chị Th., làm chị Th. tử vong tại chỗ. Sau đó Cường đón xe khách bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 20/7, Công an TP Móng Cái nhận tin báo của người dân về việc phát hiện chị Hà Thị Th (SN 1993, HKTT xóm Hịch 2, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; tạm trú tại Khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) đã bị chết trong phòng của nhà nghỉ P.A thuộc khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Sau khi nhận được tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Móng Cái và các phòng nghiệp vụ chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra và khám nghiệm hiện trường, tử thi (trên người nạn nhân có nhiều vết thương).

Sau khoảng 2 giờ điều tra, đã xác định đối tượng nghi vấn gây án là Nguyễn Xuân Cường - sinh năm 1984, trú tại xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Đến 14h cùng ngày, đã vận động đối tượng Nguyễn Xuân Cường ra đầu thú tại Công an TP Uông Bí khi đang trên đường bỏ trốn.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận điều tra.

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại dã man bạn gái trong nhà nghỉ

Ngày 20-7, tại nhà nghỉ P.O. (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ trọng án nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN