Vụ đi bar bị đánh, cướp ở Tôn Đức Thắng, HN: Nữ 9X đứng sau dàn gái xinh "câu" khách

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn sử dụng nữ nhân viên có bề ngoài xinh đẹp, gợi cảm để “câu” khách đến quán bar của ổ nhóm cướp.

Quán bar Magic Lounge - “cứ điểm” các đối tượng dùng để thực hiện thủ đoạn cướp tài sản.

Quán bar Magic Lounge - “cứ điểm” các đối tượng dùng để thực hiện thủ đoạn cướp tài sản.

Liên quan đến vụ dùng gái xinh “câu” khách đến để đánh, cướp, ngày 12/11, thông tin từ Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 đối tượng là cổ đông, chủ quán, quản lý, nhân viên quán bar Magic Lounge có địa chỉ tại 106 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa về hành vi Cướp tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa xác định năm 2019, Vũ Anh Hoàng (SN 1991, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa), Lê Thị Hiền (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) góp hơn 2 tỷ đồng để mở quán Magic Lounge để kinh doanh đồ uống.

Đến tháng 3/2020, chủ quán thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) lên chương trình hoạt động với mục tiêu phải đạt được doanh thu trên 1,6 tỷ đồng/tháng. Trong bản hợp đồng này có quy định, nếu Trang không đạt được số doanh thu nói trên thì đối tượng này sẽ phải tiếp tục làm đến khi đủ doanh thu.

Để hoàn thành mục tiêu doanh thu, Trang đã xây dựng mô hình nhân sự, phổ biến cho nhân viên nữ có ngoại hình nóng bỏng, sử dụng mạng xã hội như Tinder, Facebook, Badoo... để “câu” khách đến quán. Công việc này còn được gọi là “booking bar” - từ để chỉ những người làm nghề đặt bàn cho khách đến chơi ở quán bar. Tuy nhiên Trang cùng các nữ nhân viên đã sử dụng “booking bar” để lừa những khách là nam giới đến để thực hiện việc “ép mua, ép bán”.

Các đối tượng bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Các đối tượng bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Cụ thể, trước khi khách đến, nhân viên sẽ bày sẵn “bàn tiệc” gồm đồ uống, đồ ăn, hoa quả... Khi khách đến và ngồi 1 lúc, nếu thấy khách có điều kiện kinh tế, nhân viên sẽ tìm cách đưa ra thêm đồ ăn, đồ uống, rượu, bia... và nâng giá dịch vụ lên. Các nhân viên nữ sẽ cùng ngồi, trò chuyện, ăn uống như một vị khách trong quán để cùng nạn nhân tìm hiểu, trò chuyện rồi sau đó lặng lẽ bỏ trốn, để lại khách phải thanh toán toàn bộ số dịch vụ ăn uống trên bàn.

Sau khi phổ biến thủ đoạn nói trên cho các nhân viên, tháng 1/2021, Trang bắt đầu áp dụng và thành lập đội “bảo an” cho quán bar, thực tế đội này gồm toàn những thanh niên to cao, bặm trợn có nhiệm vụ xử lý những vị khách khó nhằn. Nếu khách không có tiền, quán sẽ “giữ” lại đồ có giá trị. Trường hợp khách không trả, quán sẽ cho quản lý, nhân viên “bảo an” ra đe doạ, manh động hơn là đánh đập để khách phải trả tiền.

Chỉ trong 2 tháng áp dụng thủ đoạn “booking bar” kiểu ép mua, ép bán này, Trang đã hoàn thành doanh thu 1,6 tỷ đồng/tháng. Thấy quán bar kiếm được nhiều tiền từ khi Trang quản lý, nhóm cổ đông gồm Hoàng, Thăng, Hiền đã ký tiếp với Trang một hợp đồng mới có thời hạn 3 tháng với yêu cầu doanh thu nâng lên 2 tỷ đồng/tháng, trong đó Trang được hưởng 6 - 10% tổng doanh thu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, các nạn nhân buộc phải thanh toán số tiền từ 10 - 40 triệu đồng. Mọi hoạt động, “doanh thu” đều được Trang báo cáo cho chủ quán và các cổ đông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Dùng gái xinh để “câu” khách đến quán bar rồi cướp tài sản

Các nữ nhân viên ngoại hình nóng bỏng dùng ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội làm quen với khách nam giới để mời chào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN