Vụ đập phá nhà hàng: bắt chủ

Đã sáng tỏ nhiều ẩn khuất quanh vụ việc đập phá nhà hàng và đốt 4 xe tự chế.

Ngày 11/7, tin từ công an quận Cầu Giấy được biết, Viện kiểm sát nhân dân quận vừa đồng ý phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp chủ quán Hải sản gia đình, người trực tiếp đốt 4 chiếc xe ba bánh xảy ra ngày 8/7/2012 vừa qua.

Chủ quán bị bắt là Nguyễn Xuân Khiêm, sinh năm 1973 (HKTT ở xóm 8, Thị Cấm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội). Cùng bị bắt với Khiêm là Đào Đình Cảnh, (SN 1986, HKTT ở Cụm 4 Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) là nhân viên của quán.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hồi 10 giờ ngày 8/7/2012, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo về việc có một số người đi xe tự chế đến quán “Hải sản gia đình” số 31 đường Lê Đức Thọ (kéo dài)- Mai Dịch- Cầu Giấy- Hà Nội để đòi nợ và sau đó xảy ra xô xát với một số nhân viên và người nhà của chủ quán.

Vụ đập phá nhà hàng: bắt chủ - 1

Hiện trường vụ 4 chiếc xe ba bánh tự chế bị đốt ngày 8/7/2012.

Quá trình thu thập tài liệu, tại cơ quan điều tra, các anh Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hinh, Lê Đức Tâm, Trần Lê Dũng, Quản Quốc Quân, Tống Công Vũ khai báo: Vào khoảng đầu năm 2012 có đóng góp số tiền 100 triệu đồng để Lê Thị Huyền trú tại số 12 ngõ 208 Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội bán hải sản.

Đến ngày hẹn trả tiền thì Huyền không trả nợ cho những người trên với lý do chưa thu hồi được tiền bán hàng do chị Nguyễn Thị Kim Oanh là chủ quán "Hải sản gia đình" số 31 Lê Đức Thọ (kéo dài) còn nợ. Vì vậy, Lê Đức Tâm yêu cầu Huyền đưa những người nói trên cùng một số đối tượng đến gặp chủ quán để làm rõ.

Khi vào trong quán của Oanh đã xảy ra xô xát đánh nhau giữa nhóm này với Hùng, Nguyễn Xuân Khiêm và nhân viên của quán. Khi nhóm đòi nợ bỏ chạy ra khỏi quán thì Khiêm chạy ra ngoài vỉa hè, cầm vỏ chai thủy tinh ném về phía họ.

Lúc đó, Đào Đình Cảnh đi đến cửa quán nhặt 1 con dao inox dài khoảng 40cm ở trước cửa nhà đuổi theo nhóm trên để đánh. Khi Cảnh đuổi tới cách 7-10m thì Khiêm hô Cảnh dừng lại không đuổi theo nữa.

Khi thấy 6 chiếc xe tự chế vứt lại dưới lòng đường trước cửa quán thì Khiêm hô lên: Đốt hết xe của bọn nó đi. Lúc đó, khoảng 2-3 đối tượng (chưa xác định được nhân thân) xếp dồn 3 chiếc xe thương binh tự chế giáp giải phân cách. Sau đó các đối tượng này đã dùng dao cắt nhỏ tấm đệm để chân trên xe thương binh tẩm xăng đốt 3 chiếc xe này.

Khi xe đang cháy, Cảnh đẩy 1 chiếc xe tự chế trước cửa quán hải sản sát vào vị trí của 3 chiếc xe đang cháy và dùng đệm mút tẩm xăng châm lửa đốt chiếc xe này. Khi 4 chiếc xe trên đang bốc cháy thì công an phường Mai Dịch đến phối hợp cùng các lực lượng khác dập tắt đám cháy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Khiêm, Cảnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp nêu trên.

Quá trình điều tra xác định 4 chiếc xe chế là của anh Lê Đức Tâm, Trần Lê Dũng, Quản Quốc Quân, Tống Công Vũ. Theo lời khai của các chủ xe thì mỗi chiếc xe trên có trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Dân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN