Vụ chém 3 người thương vong ở Thanh Hóa: Nghi phạm bị bắt

Sự kiện: Tin nóng

Cơ quan công an đã bắt giữ Lê Văn Lượng khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng.

Clip: Dẫn giải Lê Văn Lượng từ rừng núi về trụ sở làm việc.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người thương vong ở Thanh Hoá, chiều 10/6, đại diện Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt giữ Lê Văn Lượng (SN 1984, ở làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi Giết người.

Lê Văn Lượng bị bắt vào trưa 10/6.

Lê Văn Lượng bị bắt vào trưa 10/6.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng khiến 3 người thương vong, Đại tá Dương Văn Tiến - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đao việc truy bắt. Đến 12h10 trưa 10/6, cơ quan công an đã bắt giữ Lượng khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng thuộc xã Thạch Lập. 

“Sau khi gây án, Lượng bỏ trốn lên khu vực này và di chuyển sang huyện lân cận, tuy nhiên phát hiện chốt chặn của lực lượng chức năng và bị người dân nhận ra, Lượng lại chạy lên trên núi. Cơ quan công an đã đuổi theo và bắt giữ được đối tượng này”, đại diện Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay.

Đại tá Dương Văn Tiến (áo đen) chỉ đạo truy bắt nghi phạm giết người tại hiện trường.

Đại tá Dương Văn Tiến (áo đen) chỉ đạo truy bắt nghi phạm giết người tại hiện trường.

Công an tỉnh Thanh Hoá huy động lực lượng truy bắt Lê Văn Lượng.

Công an tỉnh Thanh Hoá huy động lực lượng truy bắt Lê Văn Lượng.

Trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, qua khai thác nhanh tại thời điểm bắt giữ, Lê Văn Lượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Lượng khai nhận dùng dao chém thương vong 3 người hàng xóm vì có một số mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.

“Bực bội về những mâu thuẫn đó, Lượng đã dùng dao gây án. Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục làm việc, lấy lời khai của đối tượng này”, vị đại diện thông tin.

Trước đó,  22h30 đêm 9/6, tại làng Đô Sơn, Lê Văn Lượng đã dùng dao đã dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh P.V.M (38 tuổi) và chị P.T.H (34 tuổi).

Sau đó, Lượng tiếp tục tìm sang chém một người đàn ông cùng thôn. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P.T.H đã tử vong. Gây án xong, Lượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Án mạng kinh hoàng khiến 3 người thương vong ở Thanh Hoá

Trong đêm tối, Lê Văn Lượng đã dùng dao điên cuồng chém 3 người ở cùng làng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN