Vào tận bệnh viện cướp giật

Lợi dụng sự sơ hở của người nhà bệnh nhân, các đối tượng trộm cắp trà trộn vào bệnh viện để giật đồ.

Ngày 7/6, một nhóm đối tượng 3 người vào Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần |Thơ với nhiều biểu hiện nghi vấn. Vì vậy, lực lượng bảo vệ BV đã theo dõi và báo cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thuộc Phòng CSĐT TP về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ.

Khoảng 30 phút sau, 1 trong 3 đối tượng đến Khoa Nhi, lợi dụng sơ hở của chị Trịnh Thị Mỹ Trang (ngụ TP Cần Thơ) đã giật chiếc túi xách chị đang cầm trên tay.

Nghe tiếng tri hô của chị Trang, các trinh sát hình sự đã khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật bên trong túi xách gồm: 1,1 triệu đồng, 1 chiếc máy tính bảng, 1 ĐTDĐ cùng giấy tờ tùy thân.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Vũ (SN 1976, ngụ Cần Thơ).

Qua xác minh, Vũ từng có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2010, bị TAND quận Cái Răng tuyên phạt 6 tháng tù giam. Ra tù, Vũ này tiếp tục hành nghề trộm cắp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN