Vào nhà xin nước uống, hiếp dâm bé gái đang tắm

Biền thấy cháu Đ.Q (8 tuổi) đang tắm ở giếng nên vờ vào xin nước uống. Thấy trong nhà không có ai, y nổi máu "yêu râu xanh" liền bịt miệng, kéo cháu Q vào nhà tắm để hiếp dâm.

Ngày 28/5, tin từ Công an huyện Gio Linh cho biết, qua điều tra, mật phục, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Biền (49 tuổi, trú thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, làm nghề bán thuốc diệt kiến, diệt muỗi dạo) tại nhà riêng của y để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Vào nhà xin nước uống, hiếp dâm bé gái đang tắm - 1

Đối tượng Lê Văn Biền tại cơ quan điều tra

Vụ việc xảy ra vào chiều 26/5, trong lúc đi bán dạo ngang qua nhà bà T ở xã Gio Quang (huyện Gio Linh), Biền thấy cháu Đ.Q (8 tuổi, cháu nội bà T) đang tắm ở giếng nên vờ vào xin nước uống. Thấy trong nhà không có ai, y nổi máu "yêu râu xanh" liền bịt miệng, kéo cháu Q. vào nhà tắm để hiếp dâm.

Trong lúc bị khống chế, cháu Q đã cố vùng thoát ra được và kêu cứu. Tên "yêu râu xanh" sợ bị phát hiện nên lên xe máy bỏ chạy. Cháu Q được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị tổn thương vùng kín.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Minh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN